03:13 04/03/2015

Các nước Arab cân nhắc lập lực lượng chung chống IS

Liên đoàn Arab sẽ cân nhắc thành lập một lực lượng phòng vệ chung để ngăn chặn sự bành trướng của nhóm "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Ngày 3/3, Phó Tổng thư ký Liên đoàn Arab (AL) Ahmed Ben Helli cho biết AL sẽ cân nhắc thành lập một lực lượng phòng vệ chung để ngăn chặn sự bành trướng của nhóm "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Ông Ahmed Ben Helli.


Phát biểu với báo giới, ông Helli cho biết tại hội nghị thượng đỉnh thường niên của AL diễn ra từ ngày 28-29/3 tới ở khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh bên bờ Biển Đỏ của Ai Cập, các nước thành viên của khối sẽ thảo luận sáng kiến của nước chủ nhà về việc thành lập một "lực lượng Arab hợp nhất".

Tổng thư ký AL nhấn mạnh việc thành lập lực lượng này là cần thiết, và lực lượng này phải luôn sẵn sàng triển khai khi xảy ra xung đột hoặc thảm hoạ. Đơn vị này sẽ được giao nhiệm vụ "ứng phó với các nguy cơ đe doạ sự ổn định của các quốc gia trong khu vực, đặc biệt là sự gia tăng chủ nghĩa khủng bố".

Trước đó, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Al-Arabiya có trụ sở tại Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất - UAE) hôm 28/2, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi cho biết việc thành lập một lực lượng chung của các nước Arab có thể nhận được sự ủng hộ của các quốc gia thành viên AL như Saudi Arabia, Kuwait và UAE. Quốc vương Jordan Abdullah II cũng đã ủng hộ sáng kiến này và cho rằng các quốc gia Arab cần phải triển khai sáng kiến.


TTXVN/Tin tức