04:22 04/04/2012

Các nghệ sỹ Vênêxuêla sẽ biểu diễn tại Việt Nam

Trong khuôn khổ “Tuần văn hóa Vênêxuêla tại Việt Nam”, nhóm nhạc “Tambores de San Millán” (Những tay trống vùng San Millán) của Vênêxuêla sẽ sang thăm và có buổi biểu diễn tại Nhà hát Công Nhân (42, Tràng Tiền, Hà Nội) vào tối 13/4 và tại Nhà hát Lớn thành phố Hải Phòng vào tối 14/4/2012.

Trong khuôn khổ “Tuần văn hóa Vênêxuêla tại Việt Nam”, nhóm nhạc “Tambores de San Millán” (Những tay trống vùng San Millán) của Vênêxuêla sẽ sang thăm và có buổi biểu diễn tại Nhà hát Công Nhân (42, Tràng Tiền, Hà Nội) vào tối 13/4 và tại Nhà hát Lớn thành phố Hải Phòng vào tối 14/4/2012. Chương trình do Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật, Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VH, TT & DL) và Đại sứ quán nước Cộng hòa Bôlivia Vênêxuêla tại Việt Nam phối hợp tổ chức.

Nhóm nhạc “Tambores de San Millán” được thành lập vào năm 1976, xuất phát từ những quan ngại của người dân địa phương vùng San Millán về sự mai một của nghệ thuật truyền thống dân gian. Nhóm nhạc ra đời với trách nhiệm bảo tồn và phổ biến văn hóa truyền thống dân gian dưới các hình thức như ca hát, nhảy múa, chơi trống, các hoạt động văn hóa dân gian... và truyền dạy lại cho các thế hệ sau. Không chỉ biểu diễn âm nhạc dân gian, “Tambores de San Millán” còn duy trì và phát huy truyền thống thông qua việc tổ chức các buổi hội thảo văn hóa, âm nhạc ở trong và ngoài vùng San Millán, tại các trường phổ thông, trung học và đại học. Mục tiêu chính của nhóm nhạc là giúp giới trẻ tránh xa ma túy thông qua việc triển khai thực hiện các hoạt động văn hóa, xã hội vì lợi ích cộng đồng và giới thiệu về “Văn hóa của những người da màu” thông qua các buổi biểu diễn trong nước và quốc tế.

Phương Lan