02:14 22/02/2012

Các nạn nhân vụ sập giàn giáo tại Hà Nội đều bị đa chấn thương

Các nạn nhân trong vụ sập giàn giáo tại KĐT Mỗ Lao, quận Hà Đông (Hà Nội)đều bị đa chấn thương, có người bị chấn thương sọ não, bị thương ở phần mềm rải rác. Riêng trường hợp Phạm Văn Toàn bị nặng nhất: Đa chấn thương hai chấm, chấn thương sọ não, trấn thương ngực kín và gãy xương đùi.

Các nạn nhân trong vụ sập giàn giáo tại KĐT Mỗ Lao, quận Hà Đông (Hà Nội) đều bị đa chấn thương, có người bị chấn thương sọ não, bị thương ở phần mềm rải rác. Riêng trường hợp Phạm Văn Toàn bị nặng nhất: Đa chấn thương hai chấm, chấn thương sọ não, trấn thương ngực kín và gãy xương đùi.

Trong số bốn người bị thương thì chỉ có nạn nhân Phạm Văn Trang đã tỉnh.

 Nạn nhân Phạm Văn Trang chưa hết boàng hoàng kể lại sự việc.


Vụ sập giàn giáo làm bốn người bị thương, gồm: Trần Văn Thoại sinh năm 1969, quê ở Hậu Lộc (Thanh Hóa), Phạm Văn Toàn, 32 tuổi, Phạm Văn Trang 28 tuổi và một người tên Thành. Nạn nhân tử vong là Nguyễn Tiến Sang, sinh năm 1981. Cả ba nạn nhân Toàn – Trang – Sang đều cùng quê quán ở huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.


 Nạn nhân Phạm Văn Toàn đang được các y bác sĩ chăm sóc.


Thượng tá Nguyễn Trường Giang, Chủ nhiệm Khoa BM15, Bệnh viện Quân đội 103 cho biết: Vào lúc 19 giờ ngày 21/2, Bệnh viện đã tiếp nhận bốn người bị thương do sập giàn giáo. Do được cấp cứu, điều trị kịp thời nên đến sáng 22/2, ba nạn nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch. Riêng trường hợp Nguyễn Tiến Sang do bị đa chấn thương nặng nên đã tử vong.


Cũng theo bác sĩ Nguyễn Trường Giang, các nạn nhân trong vụ sập giàn giáo đều bị đa chấn thương, có người bị chấn thương sọ não, bị thương ở phần mềm rải rác. Riêng trường hợp Phạm Văn Toàn bị nặng nhất: Đa chấn thương hai chấm, chấn thương sọ não, trấn thương ngực kín, và gãy xương đùi.


                 Anh Trần Văn Thoại vẫn hôn mê bất tỉnh.



Chưa hết bàng hoàng, toàn thân vẫn đau rát và tức ngực, anh Phạm Văn Trang kể lại: Giàn giáo bị sập lúc em đang chuẩn bị trát vữa phía bên ngoài ở tầng 7. Lúc đó, trên giàn giáo có 4 công nhân. Em đang đứng ở tầng 7, giàn giáo rung lắc và có tiếng rào rào phía chân giáo. Sau đó thì cả giàn giáo đổ sập, em không kịp bám vào đâu cả, mặc dù trên đầu vẫn đội mũ bảo hộ lao động”.


Đến sáng 22/2, khi PV Tin Tức có mặt tại Bệnh viện quân đội 103 thì các nạn nhân vẫn chưa tiếp cận được người thân của mình. Nhà thầu cũng không cử người tới thăm hỏi, động viên họ.
 
Được biết, đơn vị thi công công trình này là Công ty xây dựng và phát triển Việt Nam DDC. Công trình thi công từ lâu nhưng nay mới đi vào hoàn thiện.
 
“Các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc để tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn và mong những nạn nhân không may như em sớm bình phục sức khỏe, ra viện để về nhà điều trị. Em cũng rất mong Công ty có sự trợ giúp những người bị nạn như chúng em” – Phạm Văn Trang bày tỏ.

Khu căn hộ cao cấp Mulberry Lane tại Khu đô thị mới Mỗ Lao, quận Hà Đông (Hà Nội) do Công ty TNHH CapitaLand - Hoàng Thành là chủ đầu tư. Dự án có diện tích 24.466 m2, gồm 5 toà tháp với 1.478 căn hộ cao cấp.

Đây được coi là khu căn hộ sang trọng với phong cách sống tốt trong khu đô thị mới, được trang bị những tiện ích cao cấp.


Bài và ảnh Nguyễn Viết Tôn