Khai mạc Giải đua xe đạp nữ Quốc tế Bình Dương mở rộng năm 2017

Ngày 8/3, tại Trung tâm thành phố mới Bình Dương, tỉnh Bình Dương đã diễn ra lễ khai mạc Giải đua xe đạp nữ Quốc tế Bình Dương mở rộng tranh Cúp Biwase 2017.

Ban tổ chức trao áo vàng sau chặng thi đấu đầu tiên cho tay đua Kajihara Yumi (Nhật Bản).

Tham dự giải có gần 100 vận động viên nữ thuộc 10 đội đến từ các tỉnh, thành gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Bình Dương và 8 đội quốc tế đến từ 7 quốc gia có làng xe đạp mạnh nhất ở châu lục gồm: Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan, Singapore, Philippines và Kazakhstan (2 đội).

Sau lễ khai mạc, các tay đua nữ bước vào chặng thi đầu tiên với lộ trình 66 km vòng quanh thành phố mới Bình Dương. Là chặng đua 3 vòng tròn nên các đội luôn chủ động giữ nhịp độ chặng đấu. Khi còn cách đích khoảng 5 km, các tay đua mới bắt đầu đua nước rút để về đích. Tại đích đến, kịch tính xảy ra khi tay đua Nguyễn Thị Thật (đội Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) đã tạo được khoảng cách gần một thân xe so với các tay đua khác nhưng bất ngờ tay đua Kajihara Yumi (Nhật Bản) đã vượt lên trước, giành chiến thắng chặng đầu tiên. Về hạng 3 là tay đua Namkung Soyoung (Hàn Quốc). Bên cạnh giành giải thưởng Áo Vàng sau chặng thi đấu đầu tiên, tay đua Kajihara Yumi (Nhật Bản) còn giành giải thưởng Áo Xanh với chiến thắng ở giải thưởng dọc đường (sprint).

Mang theo thông điệp mới “Biển Xanh”, Giải đua xe đạp nữ Quốc tế Bình Dương mở rộng tranh Cúp Biwase 2017 do Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương (Biwase) phối hợp cùng Liên đoàn Xe đạp – Mô tô thể thao Việt Nam và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương tổ chức nhằm tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ môi trường, bảo vệ bờ biển, góp phần phát triển bền vững đất nước.

Giải đấu diễn ra từ ngày 8 - 16/3, có lộ trình đường đua khá hấp dẫn, tổng cự ly dài 828 km, xuất phát từ thành phố mới Bình Dương đi qua 7 tỉnh, thành gồm: Bình Dương, Đồng Nai, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu. Tham gia giải đấu, các vận động viên còn phải chinh phục các đèo như Bảo Lộc, Prenn và Vĩnh Hy.

Ngày 9/3, các tay đua bước vào tranh tài chặng 2 từ Định Quán (Đồng Nai) vượt đèo Bảo Lộc đến thành phố Bảo Lộc với lộ trình dự kiến 115 km.

Tin, ảnh: Hải Âu (TTXVN)
Đội Bảo vệ Thực vật An Giang nhất Giải đua xe đạp toàn quốc
Đội Bảo vệ Thực vật An Giang nhất Giải đua xe đạp toàn quốc

Ngày 16/1, Giải đua xe đạp toàn quốc cúp truyền hình Bến Tre lần thứ 19 - Ống nhựa Hoa Sen, bước vào chặng đua thứ 9 và kết thúc giải tại Bến Tre.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN