Giải bóng đá nữ VĐQG 2016 sẽ đá bán kết và chung kết

Ngày 28/3, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã công bố nhà tài trợ và bốc thăm xếp lịch thi đấu Giải bóng đá nữ vô địch Quốc gia 2016.

Công ty TNHH Thương mại Thiết bị điện Thái Sơn Bắc sẽ là nhà tài trợ chính của giải đấu. Đây là năm thứ 5 liên tiếp nhà tài trợ này sát cánh cùng giải bóng đá nữ VĐQG. Phần thưởng cho nhà vô địch giải đấu là 300 triệu đồng. Đội xếp thứ hai được thưởng 200 triệu đồng, đội xếp thứ 3 được thưởng 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng trao giải cho Cầu thủ xuất sắc nhất; Thủ môn xuất sắc nhất; Vua phá lưới và Tổ trọng tài xuất sắc nhất.

Giải năm nay có sự tham dự của 8 đội gồm: Hà Nội I, Hà Nội II, Than khoáng sản Việt Nam, Sơn La, Phong Phú Hà Nam, Thái Nguyên, TP Hồ Chí Minh I và TP Hồ Chí Minh II. Trong đó Sơn La là tân binh lần đầu tiên góp mặt tại giải đấu.

Giải đấu năm nay đã có sự thay đổi về thể thức thi đấu. Theo điều lệ giải, 8 đội sẽ bước vào thi đấu vòng tròn 2 lượt (đi và về) để tính điểm xếp hạng. Lượt đi sẽ diễn ra từ ngày 9 - 30/5 tại SVĐ Hà Nam (tỉnh Hà Nam). Lượt về sẽ diễn ra từ ngày 22/8 - 12/9 tại SVĐ Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh). Sau 14 vòng đấu, 4 đội có số điểm cao nhất sẽ thi đấu các trận bán kết (đội thứ nhất gặp đội thứ tư, đội thứ nhì gặp đội thứ ba). Hai đội thắng trong hai trận bán kết sẽ đá trận chung kết để chọn ra nhà vô địch. Hai đội thua ở bán kết sẽ nhận đồng hàng ba. Việc tổ chức thêm 2 trận bán kết và trận chung kết mùa này nhằm tăng tính hấp dẫn của giải đấu, cơ hội giành chức vô địch sẽ nhiều hơn với các đội bóng.
M.Đ
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam xuống hạng
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam xuống hạng

Trên bảng xếp hạng bóng đá nữ quý I/2016 của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), thứ hạng của đội tuyển nữ Việt Nam có sự thay đổi từ vị trí 29 xuống 35 thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN