Công Phượng tỏa sáng giúp U21 HAGL đăng quang

Tối 29/11, U21 Hoàng Anh Gia Lai đã xuất sắc đá bại U19 Hàn Quốc ở trận chung kết Giải U21 báo Thanh Niên lần thứ 9 - Cúp Clear Men 2015 trên sân Thống Nhất để giành chức vô địch.


Người góp công lớn trong chiến thắng của đội bóng phố Núi là Nguyễn Công Phượng khi tiền đạo này lập cú đúp bàn thắng, cũng giành luôn phần thưởng Vua phá lưới của giải với 5 pha lập công.

Công Phượng (phải) đã có một giải đấu ấn tượng.

Trận đấu này, U19 Hàn Quốc chủ động chơi với đội hình thấp, nhường thế trận cho các cầu thủ U21 HAGL để chờ cơ hội phản công. Trước các cầu thủ cao to, chơi đầy sức mạnh của U19 Hàn Quốc, HAGL gặp khó khăn trong việc tìm cách xuyên thủng hàng phòng ngự của đối thủ.

Trong thế trận bế tắc, tiền đạo Công Phượng đã tỏa sáng ghi bàn thắng mở tỷ số từ pha dốc bóng và sút xa rất đẹp mắt và đẳng cấp. Sau bàn thua, các cầu thủ Hàn Quốc dồn đội hình lên tấn công để tìm bàn gỡ. Hàng loạt tình huống nguy hiểm và cơ hội ghi bàn đã được U19 Hàn Quốc tạo ra về phía khung thành của HAGL. Nhưng trong một ngày thi đấu xuất sắc, thủ môn Văn Tiến đã cản phá thành công những cơ hội của đại diện xứ sở kim chi.

Đội hình xuất phát của hai đội: 

U21 HAGL: Văn Tiến; Đức Lương, Thắng Toàn, Đông Triều, Văn Thanh, Thanh Hậu, Xuân Trường, Tuấn Anh, Thanh Tùng, Văn Toàn, Công Phượng. 

U19 Hàn Quốc: Song Bumkeun, Chanyang, Kim Minho, Kim Seokjin, Park Hanbin, Oh Inpyo, Kang Jihun, Shin Chanwoo, Choe Ikjin, Lee Dongjun, Kim Geon - ung.

Hiệp 2 diễn ra khá căng thẳng với những pha đôi công của cả hai đội. U19 Hàn Quốc chơi tấn công dồn dập, nhưng đều không thể thành công trước lối chơi đầy quyết tâm với chiến thuật hợp lý của HAGL. Đến cuối trận Hàn Quốc phải nhận bàn thua thứ 2 ở phút 86. Người ghi bàn vẫn là Công Phượng. Tiền đạo số 10 đi bóng trước vòng vây 4 hậu vệ U19 Hàn Quốc. Sau đó bóng được chuyền đến cho Văn Toàn và cầu thủ này thực hiện pha đột phá rồi tung đường căng ngang chéo góc cho Công Phượng nhoài người dứt điểm cận thành. Đây là bàn thắng thứ 5 của Công Phượng, giúp cầu thủ này trở thành người ghi nhiều bàn thắng nhất giải. Không những thế, Công Phượng đoạt cả danh hiệu bàn thắng đẹp nhất giải và là Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Giành chiến thắng thuyết phục bằng chiến thuật hợp lý, lối chơi đoàn kết và sự tỏa sáng của ngôi sao, HAGL đã đòi lại món nợ từ đội tuyển đến từ xứ sở kim chi ở vòng bảng, đồng thời bảo vệ thành công ngôi vô địch giải U21 Quốc tế.

Ở trận tranh hạng 3 diễn ra trước đó, U21 Singapore đã thắng U21 báo Thanh Niên 6 - 5 ở loạt sút luân lưu, sau khi hòa nhau 1 - 1 sau 90 phút thi đấu.
Lê Sơn
U21 HAGL vào chung kết sau loạt sút luân lưu
U21 HAGL vào chung kết sau loạt sút luân lưu

Tối 26/11, ở trận bán kết thứ nhất lần 9 - Cup Clear Men 2015 trên sân Thông Nhất (TP Hồ Chí Minh), U21 HAGL đã giành quyền vào chung kết sau khi đánh bại U21 báo Thanh Niên Việt Nam trên loạt sút luân lưu với tỷ số 3 - 2, sau khi hoà nhau 2 - 2 trong hai hiệp đấu chính thức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN