01:15 29/01/2012

Các hãng xe tự ý tăng giá vé

Dù không được phép tăng giá vé xe trong dịp Tết nhưng nhiều hãng xe chất lượng cao tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) vẫn tự ý tăng giá tuyến Đà Lạt – TP. HCM lên gần 50% so với ngày thường.

Dù không được phép tăng giá vé xe trong dịp Tết nhưng nhiều hãng xe chất lượng cao tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) vẫn tự ý tăng giá tuyến Đà Lạt – TP. HCM lên gần 50% so với ngày thường.



Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.



Cụ thể, hãng xe Phương Trang tăng lên 260.000đ/lượt/người trong khi bình thường chỉ 180.000đ. Theo thông báo của nhà xe này, giá vé mới được áp dụng từ Mùng 2 đến Mùng 10 Tết. Trong khi đó, hãng xe Thành Bưởi cũng tăng giá vé tuyến Đà Lạt – TP.HCM lên 250.000đ/người/lượt (ngày thường 180.000đ) và xe Mai Linh tăng lên 180.000đ/người/lượt(ngày thường 155.000đ). Tuy giá vé tăng cao nhưng lượng khách đến đặt chỗ vẫn rất đông khiến các nhà xe phục vụ không xuể. Trong đợt cao điểm từ ngày Mùng 6 đến Mùng 7 Tết, các nhà xe này hầu như đã được đặt hết vé và chỉ từ Mùng 8, Mùng 9 mới bắt đầu có chỗ trống.

Theo ông Nguyễn Văn Gia, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng, trong dịp Tết Nhâm Thìn tỉnh chỉ đồng ý cho phép tăng giá vé xe 60% đối với các tuyến từ Bình Định trở ra, còn các nơi khác vẫn giữ nguyên. “Sở vẫn chưa thấy các Doanh nghiệp trên báo cáo về việc tăng giá vé tuyến Đà Lạt – TP. HCM. Chúng tôi chỉ mới đi kiểm tra dịp trước Tết chứ sau Tết vẫn chưa đi kiểm tra nên chưa phát hiện, xử lý” – ông Gia nói.

Nguyễn Dũng