08:20 06/08/2012

Các dòng máy bay tiêm kích Su của Nga đắt khách

Từ khi bắt đầu xuất khẩu máy bay Su hồi năm 1964 đến nay, tập đoàn chế tạo máy bay hàng đầu của Nga Sukhoi đã bán cho 30 nước trên thế giới tổng cộng hơn 2.500 máy bay tiêm kích Su các loại.

Tập đoàn chế tạo máy bay hàng đầu của Nga Sukhoi ngày 6/8 cho biết từ khi bắt đầu xuất khẩu máy bay Su hồi năm 1964 đến nay, tập đoàn này đã bán cho 30 nước trên thế giới tổng cộng hơn 2.500 máy bay tiêm kích Su các loại.

Máy bay tiêm kích Su-30MK2 của Sukhoi. Ảnh: Internet.


Theo phóng viên TTXVN tại Nga, 8 loại máy bay tiêm kích mà các nước thế giới nhập khẩu nhiều của Sukhoi bao gồm Su-7, Su-17, Su-20, Su-22, Su-24, Su-25, Su-27 và Su-30, trong đó, Su-30 được nâng cấp và hiện đại hóa thành Su-30MKK, Su-30 MK2 và Su-30MKI.


Máy bay tiêm kích Su hoạt động chắc chắn, hiệu quả và thực hiện nhiều chức năng khác nhau.


Mới đây, Trung tâm Phân tích thương mại vũ khí thế giới (SAMTO) đưa ra báo cáo cho biết máy bay tiêm kích thương hiệu Su của Sukhoi hiện chiếm vị trí số một về số lượng trên thị trường máy bay tiêm kích thế giới giai đoạn 2008-2015.


Theo báo cáo 4 năm một lần của SAMTO, trong giai đoạn này, các dòng máy bay Su luôn đứng đầu về số lượng xuất khẩu với 280 chiếc, có tổng trị giá 12,73 tỷ USD. Đứng thứ hai là Tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ với 204 chiếc, tổng trị giá là 15,15 tỷ USD. Chiếm vị trí thứ ba là Tập đoàn chế tạo hàng không Thành Đô của Trung Quốc với 179 chiếc, thu được 3,37 tỷ USD.


Theo dự báo của SAMTO, trong giai đoạn 2012-2015, Su chiếm 15,7% về tổng giá trị máy bay tiêm kích xuất khẩu của thế giới và 21,9% về số lượng. Trong đó, riêng Ấn Độ đặt mua 109 chiếc Su với giá 5,33 tỷ USD.


Hiện Không quân Nga đang thử nghiệm để đưa vào trực chiến loại máy bay tiêm kích đa chức năng Su-35 được chế tạo theo công nghệ thế hệ thứ năm và có nhiều phương án kỹ thuật tiên tiến. Máy bay này còn được trang bị loại radar có tầm phủ sóng tới 400 km, hệ thống thiết bị phát hiện các cuộc phóng tên lửa và bức xạ laser v.v...


Ngoài việc xuất khẩu các loại máy bay Su, tập đoàn Sukhoi còn thực hiện các công việc sửa chữa-bảo dưỡng và hỗ trợ kỹ thuật thông qua việc mở các trung tâm dịch vụ kỹ thuật tại nước nhập máy bay này.



TTXVN/Tin tức