08:02 09/08/2012

Các doanh nghiệp Xinhgapo vẫn gắn bó và đầu tư vào Việt Nam

Mặc dù tình hình kinh tế của thế giới đang trong giai đoạn khó khăn, song các doanh nghiệp Xinhgapo vẫn gắn bó, đầu tư vào Việt Nam và tin tưởng vào tiềm năng lâu dài của kinh tế Việt Nam.

Ngày 8/8, phát biểu tại Lễ kỷ niệm 47 năm Quốc khánh Cộng hòa Xinhgapo (9/8/1965 - 9/8/2012), ông Pong Kok Tian, Tổng lãnh sự Xinhgapo tại TP Hồ Chí Minh cho biết: Mặc dù tình hình kinh tế của thế giới đang trong giai đoạn khó khăn, song các doanh nghiệp Xinhgapo vẫn gắn bó, đầu tư vào Việt Nam và tin tưởng vào tiềm năng lâu dài của kinh tế Việt Nam.

 

Tổng đầu tư của Xinhgapo vào Việt Nam tính đến tháng 7/2012 đạt 23,3 tỉ đô la Mỹ, đưa Xinhgapo trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 4 tại Việt Nam. Trong số đó, gần 5 tỉ đô la Mỹ đã được đầu tư vào TP Hồ Chí Minh. Hiện Xinhgapo đang là một trong những nhà đầu tư lớn nhất tại thành phố. Thương mại song phương tính đến tháng 7 năm nay đạt 8 tỉ đô la Xinhgapo, giữ vững chỉ số của năm trước.


Tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Thành Rum, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Xinhgapo TP Hồ Chí Minh cho biết: Du lịch là một trong những lĩnh vực hợp tác có nhiều tiềm năng. Việc hai nước miễn thị thực nhập cảnh cho nhau khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của du lịch Việt Nam - Xinhgapo.


Hồ Dung