10:08 12/10/2012

Các đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri

Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh Bình Phước đã tiếp xúc cử tri xã Minh Đức, Minh Tâm, Thanh Bình, Đồng Nơ (Hớn Quản); xã Minh Hưng, Minh Long, Thành Tâm, thị trấn Chơn Thành (huyện Chơn Thành); xã Đồng Tâm và Đồng Tiến (huyện Đồng Phú); xã Tân Tiến, Tân Thành, Thanh Hòa (Bù Đốp)...

Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh Bình Phước đã tiếp xúc cử tri xã Minh Đức, Minh Tâm, Thanh Bình, Đồng Nơ (Hớn Quản); xã Minh Hưng, Minh Long, Thành Tâm, thị trấn Chơn Thành (huyện Chơn Thành); xã Đồng Tâm và Đồng Tiến (huyện Đồng Phú); xã Tân Tiến, Tân Thành, Thanh Hòa (Bù Đốp) và xã Bù Gia Mập, Đắk Ơ (Bù Gia Mập).


Tại các điểm tiếp xúc, cử tri kiến nghị các vấn đề liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, nhiều dự án quy hoạch trên địa bàn đang kéo dài, gây khó khăn cho đời sống nhân dân, cải thiện thủ tục hành chính trong việc đăng ký hưởng chế độ chính sách đối với người có công; chế độ cho cán bộ thôn, ấp không chuyên trách; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân sau khi quy hoạch 3 loại rừng; giải quyết vấn đề di dân ngoài kế hoạch...


Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức tiếp xúc cử tri ở các địa phương. Tại các xã An Phước (huyện Tân Hồng), Tân Hội (huyện Hồng Ngự), xã Mỹ Đông và Láng Biển (huyện Tháp Mười), xã Tân Hội Trung (huyện Cao Lãnh), cử tri kiến nghị: Độ tuổi được hưởng chính sách trợ cấp 180.000 đồng/người/tháng nên là 70 tuổi (hiện nay là 80 tuổi); cần có biện pháp mạnh để dẹp nạn phân bón, thuốc trừ sâu giả...

 

Cử tri phản ánh, mặc dù đã có chính sách mua lúa tạm trữ, nhưng dân chưa được hưởng lợi; việc xây dựng nông thôn mới ở biên giới chậm. Tình trạng giá dầu tăng khi đến mùa thu hoạch lúa, khiến chi phí thu hoạch tăng lên... Nhiều ý kiến đề nghị Nhà nước nên có biện pháp bình ổn giá vật tư nông nghiệp, đảm bảo cho người trồng lúa có thực lãi 30%...


Văn Việt - Nguyễn Thi