01:00 31/01/2012

Các địa phương tổ chức "Tết trồng cây đời đời ơn Bác"

Ngày 30/1, nhiều địa phương đã đồng loạt tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời ơn Bác" năm Nhâm Thìn 2012.

Ngày 30/1, nhiều địa phương đã đồng loạt tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời ơn Bác" năm Nhâm Thìn 2012.


* Ngày 30/1, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã tới dự Lễ phát động Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Nhâm Thìn 2012 và trồng cây tại Thành cổ Sơn Tây - di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia. Phát biểu với Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân thị xã Sơn Tây, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho rằng, việc tham gia hưởng ứng Tết trồng cây là việc làm hết sức có ý nghĩa, thực sự cần thiết để thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu, nhưng điều quan trọng nhất là làm sao phải chăm sóc và bảo vệ được cây. Thông qua việc tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây, Bí thư Thành ủy mong muốn, việc trồng cây phủ xanh đất trống, đồi núi trọc sẽ được các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân thị xã Sơn Tây quan tâm và triển khai một cách hiệu quả hơn, góp phần quan trọng vào việc phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, bảo vệ môi trường, mỹ quan đô thị, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong việc bảo vệ môi trường sinh thái.

l13/13 huyện, thành, thị trong tỉnh Phú Thọ đều tổ chức Tết trồng cây. Năm 2012, tỉnh Phú Thọ phấn đấu trồng mới 5.025 ha rừng, tập trung vào 500.000 cây phân tán; nâng độ che phủ rừng của tỉnh đạt 50% trở lên.

* Tại Yên Bái, ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố Yên Bái cùng nhân dân đã tham gia trồng cây dọc tuyến đường Nguyễn Tất Thành. Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” được tỉnh Yên Bái gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đây chính là động lực thúc đẩy phong trào trồng rừng trong toàn dân, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác trồng rừng và bảo vệ rừng, phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường. Năm 2012, tỉnh Yên Bái có kế hoạch trồng mới trên 15.000 ha rừng, phấn đấu đưa tỷ lệ che phủ rừng từ 60 - 62%.

lTỉnh Bắc Ninh đã phát động “Tết trồng cây” tại khuôn viên Nhà thi đấu đa năng thành phố Bắc Ninh. Ông Nguyễn Văn Cậy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh cho biết: Năm nay, tỉnh tổ chức trồng cây đa dạng phù hợp với đặc điểm từng nơi. Các địa phương huy động các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên... tham gia trồng cây xanh, phủ xanh đất trống, đường làng, góp phần mang lại màu xanh cho thành phố, phấn đấu đến năm 2015 Bắc Ninh trở thành đô thị loại hai.

* Tỉnh Hưng Yên cũng tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời ơn Bác” theo hướng mỗi địa phương căn cứ vào đặc điểm, lợi thế khí hậu, đất đai, tập quán canh tác, thị trường... để quy hoạch mở rộng cây ăn quả, tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa có chất lượng cao, khuyến khích phát triển các mô hình trang trại chuyên trồng cây ăn quả hoặc trang trại VAC. Năm 2012, tỉnh Hưng Yên sẽ trồng mới 150.000 cây các loại, trong đó cây ăn quả là 110.000 cây, chiếm hơn 70%, còn lại là cây lấy gỗ và cây bóng mát.

* Tỉnh Hà Nam đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" tại trường mầm non xã Thanh Châu (thành phố Phủ Lý). Trong năm 2012, Hà Nam có kế hoạch trồng 373.000 cây phân tán các loại. Đồng thời, bảo vệ hơn 2.956 ha rừng, khoanh nuôi tái sinh 526,7 ha rừng, trồng mới 21,5 ha rừng.

* Với phương châm "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, ứng phó với biến đổi khí hậu", các địa phương trong tỉnh Thanh Hóa đã chuẩn bị đủ mọi điều kiện về cây giống, diện tích trồng, vật tư, nhân lực, tổ chức lễ phát động nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi trong mọi tầng lớp nhân dân để hoàn thành thắng lợi kế hoạch trồng cây, trồng rừng năm 2012. Để cây trồng đạt tỷ lệ sống cao, các địa phương đã chọn lựa các giống cây dễ trồng và phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng ở Thanh Hóa. Trong đó, nhiều loại cây được lựa chọn như: keo, luồng, xoan, trám, lát, xà cừ, phi lao, bạch đàn, cây ăn quả các loại...

* Hưởng ứng Tết trồng cây do Bác Hồ khởi xướng, trong những năm qua, nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phủ xanh đất trống, đồi núi trọc; khoanh nuôi, bảo vệ và phát triển rừng. Toàn tỉnh đã trồng được hàng vạn ha rừng tập trung, hàng triệu cây phân tán, tác động tích cực đến việc bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần vào sự ổn định phát triển KT-XH của tỉnh. Đến cuối năm 2011, độ che phủ rừng của toàn tỉnh đạt 46%; nhiều địa phương, gia đình giàu lên nhờ trồng rừng.

* Ngày đầu ra quân Tết trồng cây ơn Bác, toàn thành phố Hải Phòng đã trồng được khoảng 255.000 cây. Huyện trồng được nhiều nhất là Thủy Nguyên với 44.000 cây, Tiên Lãng 38.000 cây, Vĩnh Bảo 30.000 cây…

Nhóm PV