09:09 03/09/2014

Cả nước tưng bừng đón Quốc khánh 2/9

Trong 4 ngày nghỉ lễ, ở nhiều địa phương trên cả nước diễn ra các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc chào mừng Tết Độc lập. Các điểm du lịch, các khu vui chơi giải trí tái diễn tình trạng đông nghịt khách và liên tục quá tải.


Sôi động các hoạt động văn hóa


Tại Hải Phòng, lễ kỷ niệm “25 năm khôi phục và phát triển lễ hội chọi trâu Đồ Sơn - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia”, đã diễn ra vào tối 1/9, tại khu du lịch Đồ Sơn. Nhân dịp này, Hải Phòng cũng tổ chức vinh danh năm nghệ nhân dân gian; khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, cống hiến trong quá trình khôi phục và phát triển Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn.

 

Bắn pháo hoa tại TP Hồ Chí Minh tối 2/9/2014. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN


Từ sáng sớm ngày 2/9 (tức mùng 9/8 âm lịch), hàng nghìn người từ khắp nơi đổ về sân vận động trung tâm quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng để theo dõi vòng chung kết Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2014. Mặc dù thời tiết không thuận lợi vì mưa to, nhưng lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2014 vẫn diễn ra đúng thời gian và thành công tốt đẹp. Sau những trận đấu đầy kịch tính, BTC đã chọn được ra nhà vô địch là trâu số 26 của ông Đào Văn Thuyết (phường Minh Đức).


Tại Quảng Bình, quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp, sáng 2/9, đông đảo người dân và du khách đã tụ họp bên bờ sông Kiến Giang (huyện Lệ Thủy) để xem và cổ vũ cho các đội tham gia lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang. Trước đây, lễ hội này là dịp để người dân cầu yên, cầu thịnh, cầu siêu, là chỗ dựa tinh thần giúp họ có thêm sức mạnh để chiến thắng thiên tai, địch họa. Từ sau Cách mạng tháng Tám, lễ hội đua thuyền đã vượt lên yếu tố tâm linh, mang ý nghĩa cổ vũ tinh thần cách mạng, mừng ngày Tết Độc lập của dân tộc. Ngày nay, lễ hội trở thành một trong những sự kiện văn hóa lớn nhất được tổ chức đều đặn hàng năm ở Quảng Bình đúng vào ngày Quốc khánh 2/9.


Bên cạnh những lễ hội lớn, các địa phương khác trên cả nước cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc mừng ngày Quốc khánh.
Tại Hà Nội, Sở VHTTDL TP Hà Nội phối hợp với các đoàn nghệ thuật tổ chức hàng chục buổi biểu diễn văn nghệ tại sân khấu trung tâm thuộc tất cả quận, huyện, thị xã. Tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, từ 31/8-2/9, Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam phối hợp với Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số của Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức chương trình dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian các dân tộc với nhiều nội dung phong phú và hấp dẫn phục vụ nhu cầu tham quan văn hóa - du lịch của du khách. Trong những ngày này, du khách đã cùng với đồng bào thưởng thức điệu múa Chăm, múa và hát giao duyên dân tộc Mông, nhảy sạp, chơi các trò chơi dân gian như rồng ấp trứng, ném pao, đập niêu…


Tại TP Hồ Chí Minh, sáng 1/9, tại Nhà Văn hóa Thanh niên, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn đã tổ chức triển lãm 99 bức ảnh với chủ đề “Phát huy tinh thần Cách mạng tháng Tám năm 1945 trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước”.


Ngày 2/9, tại Công viên văn hóa Đầm Sen, TP Hồ Chí Minh, diễn ra chung kết hội thi "Vũ hội non sông" cùng các chương trình ca múa nhạc, diễu hành, trình diễn xiếc, ảo thuật, lân sư rồng... Các trung tâm văn hóa quận, huyện; các khu ký túc xá, khu chế xuất, khu công nghiệp; các địa điểm lịch sử... cũng đồng loạt diễn ra các chương trình văn nghệ quần chúng phục vụ nhân dân. Đặc biệt, tối 2/9, tại Công viên văn hóa Đầm Sen và Khu vực đầu hầm Thủ Thiêm diễn ra màn bắn pháo hoa nghệ thuật với thời lượng 15 phút.


Tại Đà Nẵng cũng diễn ra nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật trong dịp Quốc khánh 2/9. Trong đó, nổi bật là một số hoạt động như chương trình biểu diễn văn nghệ “Hát về biển, đảo quê hương”, chương trình “Lướt ván trên sông Hàn” diễn ra từ 16 - 17 giờ 30 ngày 2/9, đoạn từ cầu sông Hàn đến cầu Rồng. Tối ngày 2/9, người dân địa phương và du khách đến Đà Nẵng được tham gia chương trình “Âm nhạc đường phố 2014” quen thuộc tại vỉa hè đường Bạch Đằng…


Quá tải các điểm du lịch, khu vui chơi


Cũng như những kỳ nghỉ lễ khác, các điểm vui chơi giải trí, các khu du lịch tiếp tục quá tải trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, do lượng khách ở khắp nơi đổ về.


Theo ghi nhận của phóng viên báo Tin Tức, tại Hà Nội, trong khi đường phố khá vắng vẻ thì các khu vui chơi lại đông đến “nghẹt thở”. Hầu hết, những gia đình không về quê, không đi du lịch xa đều đưa con em đến những khu vui chơi ở trung tâm Thủ đô để hưởng kỳ nghỉ lễ. Do đó, Công viên Thủ Lệ (quận Cầu Giấy), Công viên Bách Thảo (quận Ba Đình), lúc nào cũng đông nghịt. Đoàn người đứng xếp hàng gửi xe, chờ mua vé vào cổng chật kín, lực lượng bảo vệ và công an phải làm việc cật lực để giữ gìn an ninh trật tự, nhắc nhở người dân cẩn thận tài sản. Các khu vực có các trò chơi như tàu lượn, đạp vịt… khách phải xếp thành hàng dài chờ đến lượt.


Tại các điểm tham quan khác như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thiên đường Bảo Sơn…, lượng khách thăm quan cũng đông hơn so với ngày thường. Tại các khu vui chơi, các trung tâm thương mại lớn như Times City, Vincom, Big C… ở Hà Nội cũng luôn trong tình trạng quá tải, chen chúc xếp hàng chờ đến lượt…


Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại một số điểm vui chơi, giải trí ở TP Hồ Chí Minh. Vào sáng 1/9, hàng nghìn người tập trung chờ mua vé trước cửa Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11, TP.HCM), lực lượng bảo vệ được tăng cường tối đa để bảo đảm an ninh. Tại khu vực Thảo Cầm Viên (quận 1, TP.HCM) cũng đông đặc người. Các tuyến đường xung quanh như Lê Duẩn, Nguyễn Thị Minh Khai ùn tắc bởi quá nhiều phương tiện đổ về. Các tuyến xe buýt chở khách về các điểm vui chơi như Suối Tiên, Đầm Sen, Thảo Cầm Viên… từ sớm đã xuất hiện tình trạng quá tải.


Thống kê sơ bộ tại một số địa phương, lượng du khách trong dịp nghỉ lễ ở nhiều nơi tăng mạnh. Đơn cử, tại TP Đà Nẵng, lượng khách đến tham quan, du lịch là gần 100.000 lượt khách, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2013. Tại Lâm Đồng, theo ước tính sơ bộ, lượng du khách đến Đà Lạt dịp này tăng 30% so với dịp lễ năm ngoái. Riêng khách du lịch đến tham quan, khám phá các con thác ở Đà Lạt tăng trên 20%.


Tỉnh An Giang cũng ước tính, có trên 20.000 du khách trong ngoài tỉnh đến tham quan, nghỉ dưỡng, tăng từ 20 - 50% so cùng kỳ. Tại đảo Lý Sơn, đảo tiền tiêu của Tổ quốc, có hơn 3.000 du khách đăng ký ra tham quan đảo Lý Sơn trong dịp lễ 2/9 chưa kể các khách lẻ, nhiều đoàn khách đến nơi không thuê được chỗ nghỉ đã phải nghỉ lại nhà dân. UBND huyện đảo Lý Sơn cùng các ban ngành cũng tăng thêm hai chuyến tàu/ngày để phục vụ nhu cầu đi lại của du khách.


PV