02:23 12/02/2012

Cà Mau tạm thời đóng cửa rừng để phòng cháy

Do bước vào thời kỳ cao điểm của mùa khô, thời điểm dễ gây ra cháy rừng, tỉnh Cà Mau đã quyết định tạm đóng cửa toàn bộ lâm phần rừng tràm U Minh Hạ để giữ rừng.

Do bước vào thời kỳ cao điểm của mùa khô, thời điểm dễ gây ra cháy rừng, tỉnh Cà Mau đã quyết định tạm đóng cửa toàn bộ lâm phần rừng tràm U Minh Hạ để giữ rừng.

Đối với khách từ xa tới tham quan phải có giấy phép của cơ quan quản lý rừng và được sự hướng dẫn của nhân viên kiểm lâm. Các trường hợp khác như lấy mật ong, bắt cá đồng, sản xuất... đều bị hạn chế. Thời gian tạm thời đóng cửa rừng từ thời điểm này cho tới mùa mưa bắt đầu.

Ông Nguyễn Văn Đấu, Phó Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Hạ tỉnh Cà Mau cho biết: Mấy ngày gần đây, do nắng nóng kèm theo gió mạnh, nên mực nước trong rừng tràm giảm rất nhanh, nguy cơ cháy rừng ngày một cao. Do vậy, Chi cục Kiểm lâm tập trung triển khai phương án phòng chống cháy rừng đã được UBND tỉnh phê duyệt. Theo đó, Chi cục Kiểm lâm huy động lực lượng tại chỗ cùng nhân viên lâm trường trực 24/24 giờ nhằm phát hiện và ngăn chặn sớm các đám cháy; tổ chức diễn tập công tác phòng cháy chữa cháy để chủ động trong phòng chống cháy rừng.

Trần Thành Nên