09:14 22/09/2014

Cá đặc sản chết ồ ạt do mưa lũ

Do ảnh hưởng rãnh thấp, tình trạng mưa to đến rất to trên diện rộng tại Phú Thọ đã gây thiệt hại nặng cho người nuôi cá lồng trên sông Bứa.

Do ảnh hưởng rãnh thấp, tình trạng mưa to đến rất to trên diện rộng trong hai ngày 20 và 21/9 tại Phú Thọ đã gây thiệt hại nặng cho người nuôi cá lồng trên sông Bứa.

Lồng nuôi cá trên sông Bứa. Ảnh: baophutho.vn


Ở các xã Tề Lễ, Quang Húc, Hùng Đô, huyện Tam Nông, mưa to đã gây ra lũ ống khiến các hộ dân mất trắng 150 lồng cá do cá chết hàng loạt. Anh Nguyễn Minh Đăng, một trong những chủ nuôi cá lồng lớn nhất xã Quang Húc cho biết 60 lồng toàn cá đặc sản điêu hồng và lăng chấm của gia đình đã không còn một con. Thiệt hại ước tính hơn 10 tỷ đồng, chưa kể hư hại lồng nuôi.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng cá chết là do nước lũ đổ về quá đục, vẩn váng. Anh Đăng cho biết thêm, do cá chết quá nhiều, gia đình đã phải gọi cả xe đông lạnh ở Hà Nội lên để bảo quản nhưng vẫn không kịp bởi cá chết do bị đứt ruột. Số cá chết ở cả 3 xã phải lên đến 500 tấn, thiệt hại gần 100 tỷ đồng.

Anh Vũ Quang Hợp (khu 5 xã Quang Húc) chia sẻ: Nhiều hộ đã đưa cá đi bán nhưng chỉ bán được với giá rất rẻ, mỗi kg cá điêu hồng giá chỉ có giá 5.000 đồng; cá lăng chấm với giá bán 15.000 đồng/kg cũng không có người mua.

Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp huyện Tam Nông, số cá chết do lũ tại 3 xã trên chủ yếu là cá nuôi lồng trên sông Bứa, khoảng hơn 375 tấn, thiệt hại khoảng gần 40 tỷ đồng.

Sau sau khi lũ xảy ra, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã có mặt chỉ đạo công tác ứng cứu, hỗ trợ người dân bảo vệ các lồng bè, đồng thời tìm cách khắc phục hậu quả. UBND huyện Tam Nông đã huy động các lực lượng dân quân tự vệ, quân đội, công an đến kéo cá chết từ lồng vào bờ; tìm cách néo giữ các lồng bè và giúp dân khắc phục hậu quả, dọn dẹp vệ sinh môi trường…

Tính đến 17 giờ ngày 21/9, mưa, lũ đã làm 1 người mất tích do nước cuốn trôi; 1 ngôi nhà sập đổ, 2 nhà bị nước cuốn trôi, 209 nhà ngập nước; 840ha lúa và 432ha hoa màu bị đổ, ngập; 36 con gia súc và 350 con gia cầm chết, 4.000m kênh mương bị sạt lở; 145ha nuôi trồng thủy sản bị tràn, 136 lồng cá bị trôi; nhiều công trình điện, thủy lợi, giao thông bị hư hỏng...

Hiện công tác khắc phục đã và đang được tỉnh Phú Thọ triển khai khẩn trương. Tỉnh chỉ đạo UBND các xã bị ảnh hưởng do mưa to, bão lũ đã phối hợp với lực lượng công an, quân đội, lực lượng dân quân và nhân dân di chuyển tài sản nhân dân ra vùng nguy hiểm.

Một số lực lượng được huyđộng tuần tra, lập chốt chặn tại các tràn ngầm, lập biển báo nguy hiểm kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua, tuyên truyền vận động bà con nhân dân không vớt củi, đánh bắt cá tại các sông suối gây nguy hiểm đến tính mạng về người.

Các đơn vị đang thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn các huyện cũng được chỉ đạo phải đảm bảo an toàn về người và tài sản, ngừng thi công khi mưa lớn xảy ra; rà soát các hộ dân đang sinh sống trong khu vực cuối chân các công trình hồ đập, có phương án di chuyển đề phòng bão, lũ xảy ra…



Tạ Văn Toàn