07:09 24/07/2012

Bước đệm cho đua xe đạp Anh tới HCV Olympic

Bradley Wiggins đã lập nên kỳ tích khi trở thành cuarơ người Anh đầu tiên vô địch Tour de France (giải đua xe đạp Vòng quanh nước Pháp).

Bradley Wiggins đã lập nên kỳ tích khi trở thành cuarơ người Anh đầu tiên vô địch Tour de France (giải đua xe đạp Vòng quanh nước Pháp). Chức vô địch tại giải đua xe đạp danh giá có lịch sử 109 năm này, chắc chắn sẽ là động lực rất lớn giúp Bradley Wiggins hướng đến chiếc HCV Olympic, đồng thời mang lại may mắn cho thể thao Vương quốc Anh trong kỳ Thế vận hội tổ chức trên sân nhà, bắt đầu từ 27/7 tới.


Tại giải Tour de France 2012, cuarơ 32 tuổi, thuộc biên chế của đội Sky, đã hoàn tất 20 chặng đua với tổng thời gian là 87 giờ 34 phút 47 giây, ít hơn tới 3 phút 21 giây so với người về sau - cũng là một đồng hương trong đội Sky, Chris Froome. “Thật là hai tuần kỳ diệu cho đội Sky và cả làng xe đạp nước Anh. Sau cùng, giấc mơ của tôi đã trở thành hiện thực. Chiến thắng này xin dành tặng cho tất cả mọi người", Bradley Wiggins hạnh phúc cho biết, khi bước lên bục vinh quang với chiếc áo vàng chung cuộc tại đại lộ Champs - Elysees ở Paris. Trước đây, thành tích tốt nhất của Wiggins tại giải đua xe đạp danh giá nhất thế giới này chỉ là xếp thứ 4 chung cuộc năm 2009, ngang với thành tích của huyền thoại xe đạp Anh Robert Millar năm 1984.


Ngay sau thắng lợi lịch sử mang tên Bradley Wiggins, báo chí Anh đã dành tặng những mỹ từ đẹp nhất cho cuarơ này. Tờ The Sun đã ví Bradley Wiggins như người anh hùng bất tử, đồng thời so sánh Wiggins với huyền thoại cricket Ian Botham, huyền thoại bóng đá Bobby Moore. Trong khi đó, tờ Daily Star đã mau mắn tiến cử Wiggins làm người thắp đuốc Olympic tại lễ khai mạc diễn ra vào thứ sáu này.


Thủ tướng Anh David Cameron cũng gửi lời cảm ơn đến Wiggins và coi đây là chiến thắng khích lệ tinh thần cho cả đoàn thể thao Anh quốc: “Giống như mọi người dân Anh tôi cảm thấy vô cùng sung sướng. Đây thực sự là điềm báo may mắn cho đoàn thể thao Anh tại kỳ thế vận hội sắp tới”.


Một ngày sau lễ khai mạc, Wiggins sẽ bước vào tranh tài ở Olympic tại nội dung đua tốc độ và anh hy vọng sẽ gặt hái được chiếc HCV cho đoàn thể thao chủ nhà. Trước đây, Wiggins dã từng giành được tổng cộng 3 chiếc HCV Olympic tại 2 kỳ Thế vận hội 2004, 2008 và xe đạp cũng chính là một trong những nội dung mà nước Anh trông đợi nhiều nhất.


Bốn năm trước, đoàn vận động viên của Vương quốc Anh đã giành được 47 huy chương (19 vàng, 13 bạc và 15 đồng), xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng huy chương. Lần này, đương nhiên họ sẽ đặt mục tiêu cao hơn nhờ lợi thế sân nhà, cùng việc tham dự với số lượng VĐV đông nhất. Cụ thể, mục tiêu của Anh là giành ít nhất 48 huy chương ở 12 môn thi đấu thế mạnh (trong tổng số 26 môn thi đấu).


Theo cuộc khảo sát mới nhất mà BBC sports tiến hành, trong số 165 vận động viên được hỏi thì có đến 61% tin rằng đoàn Vương quốc Anh sẽ kết thúc ở vị trí thứ 3. Trong số những môn thể thao được kỳ vọng mang huy chương về cho đoàn chủ nhà thì đua xe xếp đầu với 46,8%, chèo thuyền đứng thứ hai với 23,7%.


Tuệ Minh