07:23 05/07/2012

Bùng nổ thị trường cho thuê chỗ đậu xe ở Ôxtrâylia

Người dân thành phố Brisbane, thủ phủ bang Queensland (Ôxtrâylia) đang kiếm được khoản tiền kha khá nhờ sáng kiến cho thuê chỗ đậu xe trong bối cảnh cánh tài xế ô tô cũng như những người đi xe máy phải vật lộn tìm chỗ đỗ xe và chi phí đắt đỏ.

Người dân thành phố Brisbane, thủ phủ bang Queensland (Ôxtrâylia) đang kiếm được khoản tiền kha khá nhờ sáng kiến cho thuê chỗ đậu xe trong bối cảnh cánh tài xế ô tô cũng như những người đi xe máy phải vật lộn tìm chỗ đỗ xe và chi phí đắt đỏ.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Các hộ dân tại Brisbane hiện đang tận dụng gara, sân vườn cũng như lối đi của nhà mình để trưng biển cho thuê chỗ đậu xe và thu về cao nhất 120 đôla Ôxtrâylia (AUD) mỗi tuần. Mức thu nhập trung bình từ dịch vụ kinh doanh chỗ đậu xe này là 79 AUD/tuần, tương đương với hơn 4.000 AUD/năm.

 

Thị trường cho thuê chỗ đậu xe tư nhân đang bùng nổ với số lượng quảng cáo tăng mạnh hàng ngày trên website RentMyCarPark.com.au cũng như các diễn đàn rao vặt nổi tiếng của Ôxtrâylia như Gumtree và Reddet. Mua bán chỗ đậu xe tư nhân tại Ôxtrâylia được đánh giá là hoạt động kinh doanh có tiềm năng cực lớn nhưng chưa được quan tâm khai thác đúng mức. Trong đó, Sydney, thủ phủ bang New South Wales, là thành phố đứng đầu danh sách thị trường cho thuê nhà riêng làm chỗ đậu xe. Brisbane đứng thứ ba, sau Sydney và Melbourne, với nhiều tiềm năng chưa được khai thác.

 

Hội đồng thành phố Brisbane cho hay hoạt động này là trái phép nhưng chủ hộ chỉ bị phạt nếu có đơn kiện. Hoạt động kinh doanh chui này được người cung cấp dịch vụ và khách hàng tự thỏa thuận với nhau và cho đến nay chưa có mâu thuẫn nào dẫn tới việc kiện cáo.

 

Quang Minh