06:12 08/06/2011

Bức tranh đời Nguyên đạt giá 62 triệu USD

Zhichuan Resettlement, bức tranh được vẽ bằng mực của họa sĩ đời Nguyên Vương Mông (1301 - 1385) đã đạt giá kỷ lục: 402,5 triệu NDT (62,11 triệu USD) tại cuộc đấu giá mùa Xuân ở Trung Quốc đêm mùng 4/6.

Zhichuan Resettlement, bức tranh được vẽ bằng mực của họa sĩ đời Nguyên Vương Mông (1301 - 1385) đã đạt giá kỷ lục: 402,5 triệu NDT (62,11 triệu USD) tại cuộc đấu giá mùa Xuân ở Trung Quốc đêm mùng 4/6.

Bức tranh này miêu tả sinh động lương y Cát Hồng (317 - 420) thuộc đời Đông Tấn chuyển từ nhà tới sống trên núi La Phù. Bức họa này đã trở thành một trong những họa phẩm đắt giá nhất trong lịch sử đấu giá tác phẩm nghệ thuật Trung Hoa.

Theo Thethao.vn