05:15 28/05/2015

Bức bí tại những chung cư "khủng"

Cư dân tại những khu chung cư mới cỡ lớn, quy mô dân cư lên đến hàng vạn người, đang phải sống trong điều kiện chen chúc, chật chội, thiếu cả chỗ đỗ xe.

Cư dân tại những khu chung cư mới cỡ lớn, quy mô dân cư lên đến hàng vạn người, đang phải sống trong điều kiện chen chúc, chật chội, thiếu cả chỗ đỗ xe. 

Ghi nhận của phóng viên tại một số khu chung cư như Đại Thanh, Kim Văn - Kim Lũ (Hà Nội):

Chung cư Đại Thanh (xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì) có 6 tòa nhà (mỗi tòa 32 tầng) là nơi sinh sống của khoảng 13.000 nhân khẩu.


Do xây dựng trên một diện tích quá nhỏ, lại ngay sát đường quốc lộ nên đường ra vào khu chung cư thường xuyên ùn tắc, lộn xộn.



Hàng quán ở tầng 1 được bày bán trông rất nhếch nhác.

Các hộ kinh doanh chiếm dụng cả sân chơi của trẻ em.


Tại chung cư Kim Văn - Kim Lũ, mật độ xây dựng cũng rất cao với 4 tòa nhà cao 45 tầng đứng san sát.


Hầm gửi xe quá tải nên ban quản lý tòa nhà phải dựng thêm bãi xe trên khoảng sân giữa hai tòa nhà CT11 và CT12.


Xe ô tô đỗ dài trên lối đi của khu.


Hầm xe quá tải nên một bãi giữ xe ô tô "chữa cháy" mọc lên.


Thang máy của các tòa nhà thường xuyên quá tải so với quy mô 1.070 căn hộ/mỗi tòa. Người dân thường xuyên phải chờ đợi lâu để sử dụng thang.


Chợ cóc nhếch nhác mọc lên trong khu chung cư kiểu mới.


Chùm ảnh: Hoàng Dương