10:13 31/10/2012

'Bữa tiệc' đêm Halloween

Ba ngày sau trận đấu nhiều tranh cãi ở vòng chín Ngoại hạng Anh, Chelsea và MU đêm nay sẽ tái ngộ trong trận đấu thuộc vòng bốn Cup Liên đoàn Anh.

Ba ngày sau trận đấu nhiều tranh cãi ở vòng chín Ngoại hạng Anh, Chelsea và MU đêm nay sẽ tái ngộ trong trận đấu thuộc vòng bốn Cup Liên đoàn Anh.

 

MU đã chấm dứt cơn ác mộng mang tên Stamford Bridge kéo dài từ năm 2002 ở giải Ngoại hạng, nơi MU hòa bốn và thua tới sáu trong 10 trận đấu suốt 10 năm liền sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước đại kình địch Chelsea hôm Chủ nhật vừa qua. Một trận đấu xứng đáng là một trận cầu kinh điển với những bàn thắng đẹp, màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn và không thể thiếu được trong trận đấu này. Đó là rất nhiều tình huống gây tranh cãi.

 

 

Màn tái đấu MU cũng sẽ là cơ hội để Chelsea đòi lại “món nợ”, dù đây chỉ là sân chơi Cúp Liên đoàn chẳng mấy quan trọng. Thường thường, giải đấu cúp chỉ là những trận đấu của những cầu thủ trẻ, của lực lượng dự bị thể hiện mình. Dù trận đấu đang nhận được rất nhiều sự quan tâm chú ý của người hâm mộ, nhưng có một điều không thể phủ nhận là đây chỉ là một trận đấu ở League Cup, và những nhân vật chính của trận thư hùng đêm nay sẽ thuộc về những cầu thủ trẻ.

 

Và nhiều khả năng để giữ sức cho trận tiếp Arsenal vào cuối tuần tới, sau đó là Champions League, MU sẽ cất đội hình chính. Phía Chelsea, HLV Di Matteo cũng tuyên bố để các vị trí chủ chốt nghỉ ngơi, tạo điều kiện cho những cầu thủ trẻ ra sân. Nhưng với Chelsea, sau giai đoạn đầu mùa bất bại trên mọi mặt trận, Chelsea đã thua liền hai trận chỉ trong năm ngày với các thất bại trước Shakhtar rồi MU.

 

Vì thế, ngoài việc tạo cơ hội cho các cầu thủ dự bị có cơ hội ra sân trong chừng mực nào đó như thói quen của các ông lớn khi dự Cup Liên đoàn, trận đấu hôm nay còn là dịp để Chelsea xốc lại tinh thần và quan trọng là trả được “món nợ” từ thất bại hôm chủ nhật vừa qua.

 

Cup Liên đoàn, một giải nhỏ, chưa bao giờ là ưu tiên với những đội bóng lớn, nuôi tham vọng vô địch trên nhiều mặt trận như MU. Nhưng Ferguson hẳn sẽ rất hài lòng nếu MU phát huy ưu thế về tinh thần từ trận đấu hôm Chủ nhật để có thêm một chiến thắng nữa trước đại kình địch.

 

Nếu trở thành hiện thực, đây sẽ là một đòn giáng mạnh của thầy trò Ferguson đối với Chelsea, và rất có thể điều này sẽ dẫn tới sự sụp đổ của Chelsea ở Ngoại hạng Anh, nơi thầy trò Di Matteo vẫn dẫn đầu nhưng chỉ còn hơn MU đúng một điểm.

 

Thế nên, dù chỉ là trận đấu Cup và dù có thay đổi thế nào trong thành phần cầu thủ ra sân, trong trận tái đấu này chắc chắn Chelsea và MU sẽ thi đấu quyết liệt, căng thẳng tại Stamford Bridge đêm nay.

 

 

Lê Sơn