07:05 18/07/2011

Braxin phát triển công nghệ tàu ngầm nguyên tử

Ngày 17/7, Braxin đã bắt đầu qui trình chế tạo 4 tàu ngầm quân sự quy ước Scorpene theo công nghệ của Pháp, theo hợp đồng giữa hai nước ký năm 2009, trong đó có bao gồm cả việc đóng tàu ngầm nguyên tử đầu tiên tại Mỹ Latinh trong tương lai.

Ngày 17/7, Braxin đã bắt đầu qui trình chế tạo 4 tàu ngầm quân sự quy ước Scorpene theo công nghệ của Pháp, theo hợp đồng giữa hai nước ký năm 2009, trong đó có bao gồm cả việc đóng tàu ngầm nguyên tử đầu tiên tại Mỹ Latinh trong tương lai.

Tổng thống Braxin Dilma Rousseff và mô hình tàu ngầm quân sự Scorpene trong buổi lễ khởi công. Ảnh: Internet

Sự kiện trên mang tính biểu tượng to lớn vì đây là bước đầu tiên để quốc gia Nam Mỹ này hướng tới việc sở hữu tàu ngầm nguyên tử.

Bốn tàu ngầm Scorpene chạy bằng động cơ điêden và điện, có trọng tải 1.400 - 1.800 tấn, có thể hoạt động ở độ sâu 50 mét với tốc độ tối đa 11 km/giờ. Tổng thống Braxin Dilma Rousseff đã tham dự lễ khởi công tại xưởng đóng tàu Nuclep tại thành phố Itaguai. Địa điểm trên cũng được lựa chọn làm nơi đặt căn cứ hải quân để vận hành các tàu ngầm này trong tương lai.

Theo lộ trình được công bố, tiến trình đóng tàu bao gồm hoàn thiện xưởng đóng tàu vào năm 2014, bắt đầu hoạt động của căn cứ hải quân vào năm 2015, hoàn thiện tàu ngầm đầu tiên vào năm 2016 và chính thức chuyển giao cho hải quân Braxin vào năm 2017. Cũng theo dự kiến, ba tàu ngầm cùng loại còn lại sẽ được giao trong năm 2021 và tàu ngầm động cơ nguyên tử sẽ được giao vào năm 2023.

Braxin từng có kế hoạch phát triển loại tàu ngầm này từ năm 1979, nhưng không có nhiều tiến bộ do khó khăn về ngân sách và bị các cường quốc cản trở về công nghệ. Hợp đồng chuyển giao công nghệ ký với Pháp cho phép Braxin có thể tự chế tạo một tàu ngầm nguyên tử có trọng tải 6.000 tấn, khả năng lặn sâu tối đa 100 mét và tốc độ cao nhất 65 km/giờ. Braxin tuyên bố mục tiêu của dự án này là nhằm bảo vệ các nguồn tài nguyên nằm tại thềm lục địa của mình.

Lê Hà (P/v TTXVN tại Áchentina)