04:16 22/04/2011

BP chi 1 tỷ USD khắc phục thảm họa tràn dầu

Tập đoàn dầu khí BP ngày 21/4 đã cam kết chi 1 tỷ USD để khởi động các dự án khôi phục môi trường sinh thái ở khu vực Vịnh Mêhicô. Thông báo này được đưa ra sau 1 năm xảy ra sự cố nổ dàn khoan Deepwater Horizon, gây ra thảm họa tràn dầu được coi là lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ

Tập đoàn dầu khí BP ngày 21/4 đã cam kết chi 1 tỷ USD để khởi động các dự án khôi phục môi trường sinh thái ở khu vực Vịnh Mêhicô. Thông báo này được đưa ra sau 1 năm xảy ra sự cố nổ dàn khoan Deepwater Horizon, gây ra thảm họa tràn dầu được coi là lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.


Bộ Tư pháp Mỹ đánh giá quyết định này của BP là bước đi đầu tiên cho thấy hãng đang nỗ lực thực hiện trách nhiệm pháp lý của mình để khôi phục môi trường tự nhiên bị tổn thương. Khoản ngân sách trên sẽ được sử dụng để tái tạo các bờ biển cũng như đầm lầy ven biển bị ô nhiễm, bảo tồn môi trường biển nhằm giúp khôi phục hệ sinh thái đang bị phá hủy nghiêm trọng, đồng thời khôi phục các quần đảo san hô và các vùng đất ướt...


Ảnh internet


Chính quyền các bang bị ảnh hưởng như Florida, Alabama, Mississipi, Louisiana và Texas, mỗi bang sẽ được cấp khoản kinh phí 100 triệu USD cho các dự án khôi phục môi trường, số tiền còn lại sẽ dành cho các dự án của chính quyền liên bang. Theo dự kiến, các dự án này sẽ sớm được bắt đầu trong năm nay.


BP ước tính, tổng thiệt hại sau thảm họa tràn dầu này lên tới 42 tỷ USD. Tập đoàn này đã khởi kiện công ty Transocean (đơn vị chủ quản giàn khoan Deepwater Horizon) gây thiệt hại ít nhất 40 tỷ USD vì đã cung cấp các hệ thống và thiết bị thiếu an toàn cũng như quy trình điều khiển giếng dầu trên giàn khoan Deepwater Horizon không đạt chuẩn.


Ngoài ra, BP cũng kiện Halliburton Co. (công ty chịu trách nhiệm bịt giếng dầu bị rò rỉ bằng xi măng) và công ty Camron International vì cung cấp các thiết bị chống cháy nổ bị lỗi thiết kế. Dự kiến phiên tòa xét xử liên bang về vụ việc này sẽ diễn ra trong năm tới. Cùng ngày, Transocean khởi kiện lại đòi BP bồi thường 12,9 triệu USD vì đã gây thiệt hại cho các hoạt động kinh doanh của họ.


Vụ nổ giàn khoan Deepwater Horizon đã khiến 11 công nhân thiệt mạng và làm loang một lượng dầu kỷ lục 4,9 triệu thùng ra khu vực Vịnh Mêhicô. Dầu từ giàn khoan bị chìm đã không ngừng chảy ra đại dương trong vòng 3 tháng trước khi miệng giếng dầu được bịt lại. Vụ tràn dầu ở Vịnh Mêhicô đã gây ra những tác động tàn phá đối với các cư dân khu vực duyên hải vùng Vịnh Mêhicô, hệ sinh thái, các ngành công nghiệp du lịch và hải sản có tầm quan trọng sống còn đối với khu vực.

TTXVN