04:17 22/04/2012

Bóng đèn tuổi thọ 20 năm ra mắt tại Mỹ

Loại bóng đèn LED chiếu sáng có tuổi thọ lên tới khoảng 100.000 giờ sử dụng (tương đương 20 năm) sẽ bắt đầu được bán tại Mỹ kể từ Ngày Trái đất của năm nay, 22/4.

Loại bóng đèn LED chiếu sáng có tuổi thọ lên tới khoảng 100.000 giờ sử dụng (tương đương 20 năm) sẽ bắt đầu được bán tại Mỹ kể từ ngày Trái đất của năm nay, 22/4.

Bóng đèn LED siêu bền do Philips sản xuất. Ảnh Internet.


Loại bóng đèn siêu thọ nói trên do công ty điện tử Philips của Hà Lan chế tạo, chỉ tiêu thụ 10 Watt nhưng lại tỏa ra ánh sáng tương đương với bóng đèn 60 watt. Sản phẩm này chỉ có duy nhất một trở ngại là chi phí sản xuất cao, dẫn đến một mức giá khiến không ít người tiêu dùng phải ngần ngại. Những phiên bản đầu tiên của loại bóng đèn này được thông báo có giá 60 USD. Tuy vậy, nhà sản xuất Philips cho biết họ sẽ chiết khấu cho các hãng bán lẻ để bóng đèn sẽ đến tay người tiêu dùng với giá từ 20-30 USD.

Bóng đèn LED siêu bền của Philips trước đó đã giành chiến thắng trong cuộc thi Bright Tomorrow (Ngày mai tươi sáng) do Bộ Năng lượng Mỹ phát động nhằm tìm ra loại đèn thay thế hiệu quả cho bóng đèn 60 Watt thông thường. Philips là hãng duy nhất dự thi, nhưng thiết kế của họ vẫn phải trải qua 18 tháng thử nghiệm trước khi được tuyên bố chiến thắng.

Đèn LED hiện đang đối mặt với sức cạnh tranh mạnh từ bóng đèn compact huỳnh quang, có tính năng tiết kiệm điện và chi phí thấp. Tuy nhiên, đạp ứng nhu cầu tiết kiệm điện, hiện nay hoạt động sản xuất bóng đèn 100 Watt đã bị dừng ở Mỹ và châu Âu. Loại đèn 60 Watt cũng đã bị ngừng sản xuất tại châu Âu và đang bị loại bỏ dần tại Mỹ. Kể từ năm 2014, các loại bóng đèn công suất trên 40 Watt sẽ bị cấm tại Mỹ.


T.H