World Cup nữ 2023: Thanh Nhã lọt tốp 6 ngôi sao trẻ châu Á đáng xem nhất giải đấu

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) chọn ra 6 ngôi sao trẻ châu Á đáng xem nhất World Cup nữ 2023, trong đó có Thanh Nhã của tuyển Việt Nam.

Chú thích ảnh
Thanh Nhã lọt tốp 6 ngôi sao trẻ châu Á đáng xem nhất giải đấu. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên dự World Cup. Để chuẩn bị cho giải đấu này, các học trò của HLV Mai Đức Chung đã có trận giao hữu với đội tuyển Đức xếp hạng thứ 2 thế giới vào tháng 6/2023.
Dù thua 1-2, tuyển nữ Việt Nam đã có một màn trình diễn ấn tượng trước đối thủ mạnh và Nguyễn Thị Thanh Nhã là người ghi bàn duy nhất cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu đó.

Thanh Nhã được coi là tương lai tươi sáng của bóng đá Việt Nam và là thành viên ĐTQG khi Việt Nam giành quyền tham dự World Cup lần đầu tiên trong lịch sử. Thanh Nhã cũng đã ghi bàn giúp Việt Nam đánh bại Myanmar 2-0 để giành HCV tại SEA Games 32 vào đầu năm nay.

Sau khi ghi bàn vào lưới một trong những ông lớn của bóng đá nữ thế giới là tuyển Đức, Thanh Nhã rất muốn tái hiện màn trình diễn tuyệt vời của cô tại World Cup nữ 2023, nơi Việt Nam rơi vào bảng đấu khó với sự góp mặt của đội đương kim vô địch  Mỹ, tuyển nữ Hà Lan và Bồ Đào Nha,
5 chân sút khác có tên trong tốp 6 do FIFA bình chọn gồm Mary Fowler (Australia), Shen Mengyu (Trung Quốc), Aoba Fujino (Nhật Bản), Casey Phair (Hàn Quốc) và Isabella Flanigan (Philippines).
Tuyển thủ Mary Fowler dù chỉ mới 20 tuổi, nhưng đã sẵn sàng tham dự kỳ World Cup thứ hai cùng ĐT nữ Australia.

Fowler trở thành thành viên của ĐTQG khi gần tròn 16 tuổi. Từ đó đến nay, danh tiếng của cô ngày càng được nâng cao qua World Cup 2019 và dấu ấn tại Olympic 2020. Tại Olympic 2020, Fowler đã ghi một bàn thắng tuyệt đẹp ở hiệp phụ để giúp ĐT nữ Australia đánh bại ĐT nữ Vương quốc Anh với tỷ số 4-3 và tiến vào bán kết. Chính nữ cầu thủ này cũng là người ghi bàn tại Cúp Bóng đá nữ châu Á 2022 (AFC Women's Asian Cup) ở Ấn Độ. Tại đấu trường quốc tế, Fowler đã có 36 lần khoác áo đội tuyển và ghi được 9 bàn thắng. Cách đây một năm, cô đã ký hợp đồng với CLB bóng đá nữ Manchester City. 

Trong khi đó, Shen Mengyu là nữ cầu thủ Trung Quốc đầu tiên chơi bóng đá chuyên nghiệp tại Anh. Cô đang chuẩn bị cho kỳ World Cup đầu tiên của mình cùng ĐT nữ Trung Quốc sau một mùa giải xuất sắc tại Scotland khi giúp Celtic đánh bại Rangers 2-0 trong trận chung kết Giải Vô địch quốc gia nữ Scotland. Shen Mengyu chuyển từ Shanghai Shengli đến CLB Scotland vào năm 2021. Nữ cầu thủ sinh năm 2001 giúp Celtic giành cú đúp VĐQG và đoạt cúp QG trong mùa giải ra mắt của cô. Là một tiền vệ linh hoạt có thể đá ở vị trí trung tâm và biên, Shen Mengyu tạo ra cơ hội ghi bàn cho các đồng đội và chính cô cũng có khả năng ghi bàn.

Về Aoba Fujino 19 tuổi, cô là tài năng trẻ sáng giá trong bóng đá nữ Nhật Bản. Fujino đã có một mùa giải thành công với NTV Beleza tại giải Vô địch quốc gia nữ Nhật Bản (WE League). Đặc biệt, Fujino được giới chuyên môn đánh giá sẽ đóng vai trò quan trọng tại World Cup 2023 sau khi chơi nổi bật trong màu áo tuyển Nhật Bản trong quá trình chuẩn bị cho một trong những giải đấu lớn nhất hành tinh này. Fujino đã ghi được 17 bàn trong 28 trận ra sân cho CLB trong mùa giải 2022-2023, bao gồm cả trong trận chung kết Cúp Hoàng hậu, khi cô cùng các đồng đội hạ CLB INAC Kobe Leonessa với tỷ số 4-0 để giành danh hiệu thứ 16 trong lịch sử.

Liên quan tới Casey Phair của Hàn Quốc, chân sút 16 tuổi này sẽ trở thành cầu thủ lai đầu tiên đại diện cho "xứ sở kim chi" nếu cô được đưa vào đội hình thi đấu chính thức tại World Cup nữ 2023. Cô có cha là người Mỹ và mẹ là người Hàn Quốc. Phong độ của Phair ở đội U17 Hàn Quốc đã gây ấn tượng với HLV trưởng Colin Bell, người đã đưa cô vào đội hình dự World Cup nữ 2023 dù Casey Phair chưa từng ra mắt ĐTQG nữ. Casey Phair đang là cầu thủ ghi bàn hàng đầu vòng loại giải U17 vô địch bóng đá nữ châu Á 2024 với 5 bàn thắng gồm một cú đúp vào lưới Tajikistan trong trận khai mạc vòng bảng và một cú hat-trick vào lưới Hong Kong (Trung Quốc), giúp Hàn Quốc lọt vào vòng loại thứ 2.

Về Isabella Flanigan của Philippines, cầu thủ 18 tuổi này được đánh giá là nhân tố không thể thiếu trong kế hoạch thi đấu của đội tuyển nữ Philippines bên cạnh các cầu thủ kỳ cựu như Sarina Bolden, Katrina Guillou... Sinh ra tại Mỹ, Flanigan đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu với đội tuyển Philippines. Cô là thành viên của đội tuyển trong AFC Women's Asian Cup gần nhất và giải AFF Cup của nữ, cũng như SEA Games. Flanigan đã ghi bàn mở tỷ số cho Philippines trong chiến thắng 7-0 trước Singapore ở vòng bảng Giải AFF Cup 2022 bằng cú lốp bóng tinh tế. Chân sút trẻ cũng đã thể hiện được tài năng của mình trong phần còn lại của giải đấu này.

Trọng Tuệ (TTXVN)
World Cup nữ 2023: Đội tuyển nữ Việt Nam giao lưu với người hâm mộ tại New Zealand
World Cup nữ 2023: Đội tuyển nữ Việt Nam giao lưu với người hâm mộ tại New Zealand

Chiều 18/7, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có cuộc giao lưu với người hâm mộ ở sân tập Fred Taylor Park.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN