Wayne Rooney với thử thách lớn nhất trong sự nghiệp

Tiền đạo đội trưởng đội tuyển Anh Wayne Rooney đã gọi Vòng chung kết Giải bóng đá vô địch châu Âu (EURO) 2016 là “thử thách lớn nhất” của anh trong sự nghiệp khoác áo đội tuyển quốc gia.

Wayne Rooney (trái) có dự cảm tốt về EURO 2016.

Ở tuổi 30, với 110 lần khoác áo ĐTQG và 52 bàn thắng, Rooney là nhân vật quan trọng hàng đầu trong ĐT Anh và hiện anh đang cảm thấy rất phấn chấn trước một thử thách mới - tham dự giải đấu với vai trò đội trưởng.

Trả lời phỏng vấn báo giới tại khách sạn của đội tuyển Anh ở Watford, phía Bắc London, Rooney cho biết: “Tôi cảm thấy mọi chuyện đang diễn ra suôn sẻ. Chúng tôi bất bại từ vòng loại và tôi đã ghi được nhiều bàn thắng từ khi tôi làm đội trưởng.

Tuy nhiên vòng chung kết là thách thức lớn nhất. Tôi cần là một tấm gương tốt cho các cầu thủ và hy vọng rằng chúng tôi sẽ thành công. Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ phải chăm sóc từng cầu thủ một, song nếu như tôi có thể làm tấm gương tốt ở khách sạn hay ở trên sân tập, thì họ sẽ cảm nhận được điều đó”.

Từ trước tới nay, Rooney thường bước vào một giải đấu quốc tế với chấn thương hoặc với án treo giò. Tuy nhiên sau khi nghỉ hai tháng do chấn thương đầu gối từ hồi giữa tháng 2/2016, đội trưởng đội tuyển Anh cho biết anh cảm thấy đã sẵn sàng trước nhiệm vụ lớn lao mà nước Anh giao phó. Rooney nói: “Tôi có dự cảm tốt về giải đấu lần này và tôi đã hoàn toàn bình phục chấn thương. Trong giải đấu lần trước, tôi đã tham dự với những nỗi lo lắng thường xuyên hiện hữu, nhưng giờ tôi chẳng còn lo ngại gì về việc ra sân thi đấu”.

Nhận xét về chân sút trẻ Marcus Rashford - người bằng tuổi Rooney khi anh bùng cháy trên đấu trường quốc tế với đội tuyển Anh ở EURO 2004, Wayne Rooney cho rằng không nên làm rối trí Rashford với những lời khuyên không cần thiết. Anh nói: “Cá nhân tôi cảm nhận đây sẽ là một giải đấu tuyệt vời đối với tôi. Còn về việc Marcus tham gia giải đấu này, tôi cảm thấy cậu ấy không cần nhiều lời khuyên. Cứ để cậu ấy chơi bóng. Như một cậu thanh niên, đó là cách bạn sẽ thấy cậu ấy chơi tốt nhất”.

Marcus Rashford được triệu tập tham dự EURO 2016 chỉ 96 ngày sau khi có màn trình diễn đầu tiên trong màu áo Manchester United vào tháng 2 vừa qua. Anh đã ghi 8 bàn thắng trong 18 lần ra sân ở câu lạc bộ. Trong chiến thắng 2-1 trước ĐT Australia hôm 27/5 vừa qua, Rashford đã lần đầu tiên khoác áo ĐTQG, anh chỉ mất chưa đầy 3 phút để ghi bàn thắng cho "Tam sư".

Rooney cũng đã dành những lời có cánh để ca ngợi quyết định của huấn luyện viên Roy Hodgson khi loại bỏ tiền vệ Drinkwater và tiền đạo cánh Andros Townsend từ đội hình dự kiến để người đồng đội của anh ở Manchester United Rashford có cơ hội tham dự giải đấu lần này.

TTXVN/Tin Tức
EURO 2016: Bắc Ireland và "vận rủi" 30 năm
EURO 2016: Bắc Ireland và "vận rủi" 30 năm

Kể từ World Cup 1986, vận rủi luôn đeo bám Bắc Ireland khi đội tuyển quốc gia (ĐTQG) của họ chưa góp mặt ở bất kỳ giải đấu lớn nào và dường như mất hút trên bản đồ bóng đá thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN