Vòng loại World Cup 2022 giữa Việt Nam - UAE: Trận đấu ‘bản lề’ của bảng G

Việc HLV Park Hang-seo, tiền vệ Nguyễn Quang Hải và đội tuyển Việt Nam được vinh danh tại sự kiện bóng đá rất lớn của Đông Nam Á - AFF Awards Night 2019 là động lực tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho trận đấu “then chốt” với UAE ở lượt trận thứ 4 bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á trên sân Mỹ Đình ngày 14/11 tới đây.

Chú thích ảnh
Đội thắng ở cặp đấu giữa Việt Nam và UAE sẽ có cơ hội vươn lên dẫn đầu bảng. Ảnh: TTXVN

Đây là trận đấu hứa hẹn sẽ rất quyết liệt, căng thẳng bởi đội thắng trên sân Mỹ Đình có thể vươn lên dẫn đầu bảng G, trong trường hợp tuyển Thái Lan hòa hay thua Malaysia ở lượt đấu này.

Trước khi bước vào vòng loại World Cup 2022, UAE là đội bóng được đánh gia cao nhất bảng G và đặt mục tiêu đứng đầu bảng để giành vé trực tiếp, nhưng đội bóng Tây Á hiện đang tạm xếp thứ 3 với 6 điểm, kém 1 điểm so với Thái Lan và Việt Nam (cùng được 7 điểm). UAE sẽ phải rất quyết tâm ở những lượt đấu tới, nếu muốn duy trì hy vọng đi tiếp vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Trong trận thua Thái Lan ở lượt đấu thứ ba mới đây, UAE đã bộc lộ khá nhiều vấn đề, nhất là ở hệ thống phòng ngự với nhiều khoảng trống và bị các cầu thủ Thái Lan khai thác. Đó cũng là lý do khiến UAE thất bại 1-2 trên sân Thái Lan.

Chú thích ảnh
Trận thua trước Thái Lan khiến UAE rơi vào thế khó. Ảnh: AFC

Theo bản danh sách 24 cầu thủ chuẩn bị cho trận làm khách tại Việt Nam, HLV Van Marwijk đã tăng cường hàng phòng ngự khi triệu tập 9 hậu vệ, trong đó đáng chú ý có hậu vệ trái đang có phong độ cao là Yusuf Jabir, cùng với Habib Al Fardan.

Ở trận đấu này, đội tuyển UAE sẽ không có sự phục vụ của bộ ba cầu thủ quan trọng là Ali Mabkhout, Khalil Ibrahim và Ahmed Berman. Mabkhout là chân sút chủ lực khi đã ghi 6 bàn trong tổng số 8 bàn thắng sau 3 trận vừa qua tại bảng G của UAE. Mabkhout cũng chính là người ghi bàn duy nhất trong trận thua 1-2 trước Thái Lan. Với 55 bàn thắng đã ghi được, cầu thủ sinh năm 1990 này đã phá kỷ lục ghi bàn cho ĐTQG nước này sau 22 năm. Trong khi đó, Berman chính là thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự của "Al Abyad", còn cầu thủ chạy cánh Ibrahim là người luôn tạo ra được những sự đột biến trong lối chơi của đội nhà.

Mỹ Đình đang là “thánh địa” của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo với chuỗi trận bất bại kéo dài trong 2 năm gần đây.

Tuy nhiên, xét về đẳng cấp chuyên môn cũng như chất lượng đội hình, UAE vẫn được đánh giá cao hơn chủ nhà Việt Nam. Lối chơi của UAE chắc chắn sẽ nguy hiểm hơn Malaysia hay Indonesia. Đặc biệt, sau thất bại rất khó nuốt trôi trước người Thái, HLV người Hà Lan Bert Van Marwijk chắc chắn sẽ rút ra những bài học xương máu và yêu cầu các học trò phải đề phòng tuyển Việt Nam với sự cảnh giác cao độ.

Chú thích ảnh
Thầy tró HLV Park Hang-seo đang chuẩn bị cho trận đấu quan trọng trên Mỹ Đình. Ảnh: TTXVN

Để chuẩn bị cho trận quyết đấu với tuyển Việt Nam, các cầu thủ UAE đã hội quân tại Thái Lan. Lý do thầy trò HLV Bert van Marwijk chọn Thái Lan làm địa điểm tập luyện vì muốn sớm làm quen với thời tiết và khí hậu của Đông Nam Á.

Theo truyền thông UAE, sau thất bại trước tuyển Thái Lan vừa qua, HLV Bert van Marwijk đang chịu áp lực rất lớn từ truyền thông nước này. Nếu không có kết quả tốt trước tuyển Việt Nam, chiếc ghế của HLV người Hà Lan này sẽ rơi vào tình trạng báo động.

“Tôi muốn giành chiến thắng trước đội bóng Tây Á duy nhất của bảng G” - HLV Park Hang-seo.

Với đội tuyển Việt Nam, các cầu thủ đã có mặt gần như đầy đủ để chuẩn bị cho trận đấu then chốt này. Các cầu thủ thi đấu trong nước được triệu tập đã góp mặt, thủ môn Văn Lâm (Muangthong United) đã về nước, chỉ còn chờ Công Phượng, Văn Hậu trở Việt Nam vào ngày 11/11.

Việt Nam đang có một chút lợi thế về điểm số và được thi đấu trước sự cổ vũ của các khán giả nhà. Tuy nhiên, UAE vẫn luôn là một thế lực của bóng đá châu Á. Cuộc đối đầu giữa hai đội hứa hẹn sẽ vô cùng kịch tính và hấp dẫn.

Hai đội đã từng gặp nhau 6 lần ở những giải đấu khác nhau ở cấp độ ĐTQG. UAE đang chiếm ưu thế, khi đang là đội sở hữu 4 trận thắng, trong khi đó Việt Nam mới chỉ có 1 lần hưởng niềm vui trọn vẹn.

Lần gần nhất hai đội đối đầu với nhau là vào đầu năm 2013, tại vòng loại Asian Cup 2015. Khi đó, tuyển Việt Nam nhận thất bại với 5 lần để lọt lưới và không ghi nổi bàn thắng nào. Lần đó, tuyển Việt Nam cũng không giành vé dự vòng chung kết.
L. Sơn/Báo Tin tức
Thầy trò HLV Park Hang-seo sẵn sàng ‘thắp lửa’ tại Mỹ Đình
Thầy trò HLV Park Hang-seo sẵn sàng ‘thắp lửa’ tại Mỹ Đình

Đội tuyển Việt Nam đang bước vào thời điểm quan trọng để chuẩn bị cho 2 trận đấu với UAE (14/11) và Thái Lan (19/11) ở bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á trên sân nhà Mỹ Đình. Đây là cơ hội lớn để tuyển Việt Nam lấy ngôi đầu bảng nếu giành 2 chiến thắng quyết định này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN