VFF thưởng 1 tỷ đồng cho Tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hùng Dũng quyết định thưởng cho toàn đội bóng đá nữ Việt Nam 1 tỷ đồng vì thành tích thi đấu vượt bậc.

Các tuyển thủ nữ trong buổi tập luyện. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hùng Dũng và Thường trực Ban chấp hành VFF đã gửi lời khen ngợi tinh thần thi đấu quyết tâm của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trong trận chung kết giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2016 và quyết định thưởng cho toàn đội 1 tỷ đồng.

Đội tuyển nữ Việt Nam tham dự giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2016 tại Myanmar từ ngày 24/7 đến 4/8. Với thành tích xuất sắc giành chiến thắng cả 3 trận để đứng đầu bảng A, vượt qua chủ nhà Myanmar ở bán kết 1 và thi đấu đầy nỗ lực, quả cảm trong trận chung kết với Thái Lan tại giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á diễn ra lúc 18 giờ 30 phút tối 4/8. Tuy nhiên, tại trận chung kết này, đội tuyển nữ Việt Nam đã để thua đáng tiếc sau loạt luân lưu 11 m trước Thái Lan.

Dù không thể đăng quang ngôi vô địch, nhưng với những gì các cô gái Việt Nam đã thể hiện, người hâm mộ có quyền được hy vọng về sự trở lại của bóng đá nữ Việt Nam tại đấu trường khu vực và châu lục.

Theo đúng kế hoạch, tối 5/8, các thành viên của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ trở về nước.
TTXVN/Tin Tức
Tuyển nữ Việt Nam vuột ngôi vô địch
Tuyển nữ Việt Nam vuột ngôi vô địch

Kết thúc 120 phút thi đấu chính thức bằng tỷ số hòa 1 - 1, trận chung kết Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á trên sân Mandalathiri ở Mandalay (Myanmar) giữa hai đội bóng nhiều duyên nợ Việt Nam và Thái Lan kéo dài đến loạt sút luân lưu. Trên chấm phạt đền, Việt Nam đã vuột mất ngôi vô địch đầy nuối tiếc vào tay đối thủ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN