UEFA phạt Linfield và Celtic do hành động bạo lực tại Champions League

Hai CLB Linfield và Celtic đều sẽ bị phạt nặng sau trận đấu đầy bạo lực trong khuôn khổ vòng loại 2 Champions League diễn ra tại Belfast hồi tuần trước.

Chó nghiệp vụ cũng được sử dụng để vãn hồi trật tự. Ảnh: PA

Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) tuyên bố sẽ ra án phạt cả 2 CLB tham dự trận đấu diễn ra ngày 14/7 này là trận đấu lượt đi thuộc vòng loại 2 Champions League.

Trong đó CLB thi đấu tại Giải vô địch bóng đá Ireland (Irish Premiership) Linfield là đội bóng chủ nhà sẽ bị phạt do các CĐV có hành vi quá khích, ném nhiều vật lạ xuống đường pít và cả phần sân đang thi đấu vào cuối trận đấu khi tỷ số đang là 2 - 0 nghiêng về phía đội khách Celtic.

Xem clip các CĐV Linfield ném vật cứng xuống sân trong lúc tiền đạo Leigh Griffiths chuẩn bị thực hiện quả phạt góc:



Không chỉ thế, một CĐV đã thoát xuống dưới sân và bị lực lượng chức năng bắt lại. Án phạt chắc chắn sẽ nặng bao gồm cả phạt tiền và phạt cấm thi đấu.

CĐV Celtic bắt đầu khiêu khích ngay khi trận đấu còn chưa diễn ra. Ảnh: AFP

Tiền đạo phía Celtic Leigh Griffiths bị coi là người châm thêm lửa nóng giận cho các CĐV. Thái độ khiêu khích của anh này dưới sân khi đội mình đã dẫn trước 2 - 0 khiến các CĐV trên khán đài nổi giận ném chai lọ và đồng xu xuống dưới sân. Trọng tài cũng đã phải tiến đến nhắc nhở tiền đạo này thực hiện pha sút phạt góc nhanh chóng, không kéo dài thời gian bóng chết.

Leigh Griffiths chìa ra chiếc chai ném vào anh, nhưng hành động này bị trọng tài coi là câu giờ. Ảnh: PA

Chính vì lẽ đó, không chỉ có các CĐV, chính Leigh Griffiths dù bị ném chai vào đầu cũng sẽ nhận án phạt vì có hành vi khiêu khích khán giả.

Trong khi đó, Celtic cũng sẽ phải đối mặt với án phạt khác do nhận tới 5 thẻ vàng trong trận đấu này.

Ông Roy McGivern chủ tịch CLB Linfields phải ra thuyết phục CĐV đội nhà không ném các vật cứng xuống sân. Ảnh: PA

Cảnh sát được trang bị cùng chó nghiệp vụ đã được điều đến để dàn xếp tình trạng ở cuối trận đấu khi các CĐV hai bên có dấu hiệu xô xát. Mặc dù CLB Scotland Celtic quyết định không phân bổ vé vì lo ngại đến an toàn của CĐV nhưng vẫn có hàng trăm CĐV Celtic mua được vé và lọt vào sân.

Cảnh sát được điều đến từ đầu trận vẫn không thể ngăn được những hành động bạo lực. Ảnh: Belfast

Hai CLB ở thành phố Belfast và Glasgow từ lâu đã có nhiều mâu thuẫn mà theo 2 HLV của hai đội bóng thì cũng tương tự như những trận derby thành phố Manchester.

Xem clip rất đông cảnh sát Ireland được đưa tới sân Celtic Park:



Mức phạt cụ thể cho các CLB sẽ được công bố vào ngày 20/7 tới đây, một ngày sau trận đấu lượt về của 2 CLB tại Glasgow. Sẽ có 1.500 vé được bán cho các CĐV Linfield trong trận đấu ngày 19/7 nhưng rõ ràng với những gì đã xảy ra tại Belfast sẽ có rất nhiều CĐV Ireland tới Scotland trong ngày này. Đây sẽ tiếp tục là một ngày vất vả của các cơ quan chức năng.

Minh Đăng/Báo Tin Tức
Messi kháng cáo bất thành, thụ án 21 tháng tù treo và 2 triệu euro tiền phạt
Messi kháng cáo bất thành, thụ án 21 tháng tù treo và 2 triệu euro tiền phạt

Tòa án tối cao Tây Ban Nha đã quyết định bác bỏ đơn kháng cao của Lionel Messi về tội danh trốn thuế. Như vậy, án phạt 21 tháng tù treo mà tòa án Barcelona tuyên với ngôi sao này vẫn được giữ nguyên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN