U23 Việt Nam - U23 Lào: Chờ màn ra mắt ấn tượng

U23 Việt Nam được dự báo sẽ không có nhiều khó khăn trước U23 Lào tại bảng C giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023 khi thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm ở trận ra quân của mình. Người hâm mộ cũng đang háo hức chờ đợi màn ra mắt của những gương mặt được xem là hạt giống của bóng đá Việt trong tương lai.

Chú thích ảnh
Tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho hành trình bảo vệ chức vô địch. Ảnh: VFF

Đây sẽ là trận đấu đầu tiên của U23 Việt Nam tại bảng C, trong khi đó U23 Lào có trận thứ 2. Ở lượt đấu trước, U23 Lào đã hoà U23 Philippines 2 - 2 dù chơi hơn người trong 15 phút cuối trận. Với việc bảng C chỉ có 3 đội bóng, U23 Việt Nam sẽ đặt chân 1 chân vào vòng bán kết nếu thắng trận ra quân.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chờ đến sát ngày thi đấu mới chốt đội hình. Đội hình U23 Việt Nam chủ yếu là các cầu thủ đội U20, nhưng có sử dụng một số nhân tố nhiều kinh nghiệm thi đấu ở V-League và từng chinh chiến ở đội U23 Việt Nam ở các giải quốc tế gần đây.

Với U23 Lào, họ sử dụng đội hình tương đối trẻ, với hơn 2/3 đội hình từ 21 tuổi trở xuống. Thậm chí, đội bóng Xứ triệu voi còn tin dùng một thủ môn mới 17 tuổi. Nòng cốt này là lứa cầu thủ U19 gây ấn tượng mạnh khi giành ngôi á quân tại Giải U19 Đông Nam Á 2022. Nhiều cầu thủ trong đội hình U23 Lào đã góp mặt trong đội đội U23 Lào giành HCĐ giải U23 Đông Nam Á 2022.

Ở giải U19 Đông Nam Á năm ngoái, U19 Lào gây sốc khi thắng U19 Thái Lan ở bán kết rồi lần đầu giành ngôi Á quân.

U23 Lào có nhiều cầu thủ đã khoác áo đội tuyển quốc gia, được huấn luyện bởi những chuyên gia kỳ cựu như Michael Weiss hay Sundramoorthy (cựu HLV đội tuyển Singapore). Tuy nhiên, về kinh nghiệm, bản lĩnh trận mạc và trình độ nói chung, họ không được đánh giá cao bằng nhà ĐKVĐ Việt Nam.

Chú thích ảnh
U23 Lào được tập trung với nhiều cầu thủ trẻ. Ảnh: AFF

So với đối thủ, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn khá sung sức, trong khi U23 Lào chỉ có 2 ngày nghỉ trước khi bước vào trận đấu này. Với những cầu thủ cơ động như Inthachuk Sisouphan, Anousone Xaypanya, Thanouthong Kietnalonglop, Chanthavixay Khounthoumphone, U23 Lào sẽ chơi phòng ngự phản công trước U23 Việt Nam.

Ở lần chạm trán gần nhất tại SEA Games 32, U22 Việt Nam đã thắng U22 Lào 2 - 0 tại vòng bảng. Trong đội hình hai đội ở giải năm nay vẫn còn khá nhiều cầu thủ góp mặt tại trận đấu đó.

Trong danh sách 23 cầu thủ U23 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn tham dự Giải U23 Đông Nam Á lần này, ngoài 4 cái tên từng gây ấn tượng mạnh ở vòng chung kết U23 châu Á 2022 như Quan Văn Chuẩn, Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường, Lương Duy Cương, còn có các cầu thủ từng đăng quang tại Giải U23 Đông Nam Á 2022 trên đất Campuchia như trung vệ Nguyễn Ngọc Thắng, tiền vệ Đinh Xuân Tiến và tiền đạo Nguyễn Quốc Việt. Bên cạnh đó là những nhân tố mới đáng chú ý như tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa (B.Bình Dương), tiền đạo Nguyễn Minh Quang (Bình Thuận) và Nguyễn Phi Hoàng, Phạm Đình Duy (cùng của SHB Đà Nẵng).

Trận ra quân luôn khó có được sự trơn tru, thanh thoát trong lối chơi. Vì vậy có thể các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ gặp đôi chút khó khăn. Nhưng nếu duy trì được sự tập trung và không chủ quan trước đối thủ, chiến thắng là điều nằm trong tầm tay của U23 Việt Nam.

Người hâm mộ kỳ vọng dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn, sự kết hợp của những nhân tố cũ và mới này sẽ giúp U23 Việt Nam có màn ra mắt mang lại nhiều cảm xúc trong trận ra quân trước U23 Lào.

U23 Việt Nam sẽ mở đầu hành trình bảo vệ ngôi vương ở giải U23 Đông Nam Á bằng cuộc so tài với U23 Lào lúc 16 giờ hôm nay 20/8 trên sân Rayong Provincial (Thái Lan).

Đội hình dự kiến 2 đội:
U23 Việt Nam: Văn Chuẩn, Ngọc Thắng, Duy Cương, Mạnh Hưng, Văn Khanh, Văn Trường, Đức Việt, Phi Hoàng, Quốc Việt, Vỹ Hào, Đình Duy.
U23 Lào: Lokphathip, Khamsa Nga, Anoulack, Inthachuk, Anousone, Chanthavixay, Thipphachan, Soukphachan, Damoth, Chittakone, Xayyalath.

Các cấp độ đội tuyển Việt Nam rất có duyên gặp Lào ở trận mở màn, từ AFF Cup 2018, AFF Cup 2020, AFF Cup 2022 đến SEA Games 32. Dù liên tục giành 3 điểm, nhưng những lần giành chiến thắng của Việt Nam trước Lào ngày một khó khăn.
Minh Đăng/Báo Tin tức
Việt Nam sẵn sàng bảo vệ ngôi vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2023
Việt Nam sẵn sàng bảo vệ ngôi vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2023

Một ngày trước trận ra quân gặp U23 Lào, HLV Hoàng Anh Tuấn đã nói lời chia tay 3 cầu thủ để chốt danh sách 23 thành viên chính thức đội tuyển U23 Việt Nam dự giải U23 Đông Nam Á. Chiến lược gia người Khánh Hòa khẳng định, việc chọn nhân sự là dựa trên phong độ thi đấu của nhưng cầu thủ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN