U23 Jordan sẽ không 'bắt tay' với U23 UAE

Mục tiêu duy nhất của U23 Jordan trong trận đấu với U23 UAE là chiến thắng. Đó là lời khẳng định của ông Ahmed Abdel-Qader, HLV U23 Jordan.

Chú thích ảnh
U23 Jordan quyết tâm giành ngôi đầu bảng. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Chia sẻ trong buổi tập ngày 15/1 tại Buriram (Thái Lan), HLV Abdel-Qader bày tỏ tin tưởng U23 Jordan đủ năng lực để hoàn thành mục tiêu này.

Jordan đang có 4 điểm, đứng thứ hai bảng D do thua UAE về hiệu số bàn thắng bại (+1 so với +2). Jordan sẽ cùng UAE loại Việt Nam, dắt tay nhau vào tứ kết nếu hòa có bàn thắng ở lượt trận cuối vòng bảng tối nay 16/1. Tuy nhiên, HLV Abdel-Qader tuyên bố sẽ không có chuyện "bắt tay" với đối thủ và Jordan sẽ cố gắng giành chiến thắng để đi tiếp với ngôi đầu bảng, nhằm thuận lợi hơn ở tứ kết.

Nếu Jordan đứng nhì bảng D và vào tứ kết, họ sẽ gặp Hàn Quốc, đội toàn thắng ba trận tại bảng C. Còn nếu hạ UAE để soán ngôi đầu, thầy trò Abdel-Qader sẽ dễ thở hơn khi gặp Uzbekistan - nhà đương kim vô địch nhưng thi đấu chưa thuyết phục. U23 Uzbekistan hòa U23 Iran với tỷ số 1-1, thắng Trung Quốc 2-0, và thua 1-2 trước Hàn Quốc, đối thủ đã sớm có vé đi tiếp và chỉ sử dụng đội hình dự bị ở lượt cuối hôm qua.

Theo kế hoạch, U23 Jordan gặp U23 UAE trên sân Buriam vào lúc 20 giờ 15 phút.

Lan Phương (TTXVN)
VCK U23 châu Á 2020: U23 Việt Nam dồn sức cho trận gặp Triều Tiên
VCK U23 châu Á 2020: U23 Việt Nam dồn sức cho trận gặp Triều Tiên

Không còn quyền tự quyết trong việc cạnh tranh vé vào tứ kết nhưng U23 Việt Nam sẽ thể hiện quyết tâm, duy trì sự tập trung cao nhất trong trận đấu cuối cùng tại bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2020, đồng thời chờ may mắn gọi tên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN