Tuyển nữ Việt Nam thi đấu giao hữu: Cái giá của thử thách đội hình

Sau hai trận đấu giao hữu trước thềm World Cup nữ 2023, tuyển nữ Việt Nam toàn thua, trong đó có trận thua đậm 0 - 9 trước tuyển nữ Tây Ban Nha. Tuy nhiên, đây đều là những “trận thua đáng giá” bởi tuyển Việt Nam có nhiều thử nghiệm rất giá trị để qua đó xác định được đội hình chính thức.

Chú thích ảnh
Tuyển nữ Việt Nam thua kém Tây Ban Nha về nhiều mặt. Ảnh: VFF

Sáng 14/7, đội tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu tập với đội tuyển nữ Tây Ban Nha. Trước một đối thủ có trình độ và đẳng cấp vượt trội các học trò của HLV Mai Đức Chung đã chấp nhận trận thua với tỷ số cách biệt 0 - 9. Tuy thua đậm nhưng ban huấn luyện đánh giá đây là cuộc thử nghiệm rất giá trị.

Trận đấu là cơ hội để kiểm tra lần cuối các vị trí trước khi chính thức vào vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2023, vì vậy ban huấn luyện hai đội thống nhất thay người không giới hạn và được quay vòng. Đây là cơ hội để các cầu thủ trẻ chứng minh thực lực của mình với HLV Mai Đức Chung. Cụ thể, ban huấn luyện đã đưa một số cầu thủ trẻ vào sân ngay đầu trận như: Thủ môn Khổng Thị Hằng, tiền vệ Thái Thị Thảo và Ngân Thị Vạn Sự vào sân thay cho thủ môn Kim Thanh, Trần Thị Thu Thảo và Phạm Hải Yến.

Trong khi đó, đối thủ tuyển nữ Tây Ban Nha thực sự là một đối thủ chất lượng. Đội bóng Xứ sở bò tót tuy không có nhạc trưởng Alexia Putellas vì chấn thương nhưng vẫn rất mạnh với nòng cốt là cầu thủ thuộc Barcelona - đội vừa vô địch UEFA Champions League nữ mùa giải 2022 - 2023.

Đội tuyển đang đứng thứ sáu trên bảng xếp hạng FIFA đã không quá khó để giành quyền kiểm soát trận đấu với lối ban bật bóng ngắn và có bàn thắng sớm ở phút thứ 7. Từ quả đá phạt bên cánh phải, Alba Redondo đánh đầu mở tỷ số. Năm phút sau, đội bạn tiếp tục phối hợp tốt bên biên phải rồi tạt vào cho Althenea Castillo đệm bóng nhân đôi cách biệt. Thủng lưới sớm 2 bàn nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn giữ chắc thế trận phòng ngự phản công.

Phút 26, hậu vệ đội tuyển nữ Tây Ban Nha chuyền hỏng, tạo cơ hội để Bích Thuỳ cướp bóng đi vào vòng cấm, nhưng cú sút dứt điểm khá nhẹ nên không thắng được thủ môn Catalina Tomas. Các học trò của HLV Mai Đức Chung có thêm tình huống phút 43 nhưng Dương Thị Vân sút bóng không chính xác.

Sang hiệp 2, đội tuyển nữ Tây Ban Nha thay toàn bộ các cầu thủ chủ lực vào sân, trong khi đó HLV Mai Đức Chung tiếp tục đưa ra các thay đổi để thử nghiệm đội hình: Tuyết Dung thay Thanh Nhã, Thùy Trang thay Dương Vân, Mỹ Anh thay Vạn Sự, Hải Yến thay Huỳnh Như, Hải Linh thay Thu Thương, Thanh Nhã ra rồi lại vào thay Bích Thuỳ, Thúy Nga thay Thái Thảo.

Trong 20 phút đầu hiệp, Salma Celeste, Hermoso Fuentes và Gonzalez Rodriguez ghi 4 bàn nhờ các pha đi bóng và xử lý kỹ thuật. Dù không giữ được tỷ số nhưng các cầu thủ tiếp tục học hỏi được kinh nghiệm thực tế khi đối đầu với các đối thủ mạnh.

"Hôm nay toàn đội đã rất cố gắng. Ngoài thể hình, sức mạnh và tốc độ, về chuyên môn chúng ta cũng thua kém Tây Ban Nha rất nhiều. Khi thử nghiệm đội hình, các cầu thủ dự bị vào sân chưa thực hiện tốt yêu cầu chuyên môn đề ra” - HLV Mai Đức Chung

Chia sẻ về sự chuẩn bị của tuyển nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung ghi nhận tinh thần thi đấu của các học trò, tuy nhiên sự chênh lệch về thể hình và tốc độ với các đối thủ lớn là điều không thể tránh khỏi.

Đánh giá về những thử nghiệm đội hình, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Tinh thần toàn đội rất cố gắng nhưng điểm yếu của chúng ta là vẫn chưa có sự giao tiếp đủ trên sân. Chuyên môn của chúng ta kém hơn đội bạn mà các cầu thủ còn không nhắc nhau thì càng khó hơn. Các cầu thủ cũng chưa tự tin. Trong hiệp 2, tôi mạnh dạn đưa các cầu thủ chưa đá nhiều vào thi đấu. Thực sự thì hiệp đấu này các cầu thủ Việt Nam chơi chưa tốt, nhưng đây là sự thử nghiệm đội hình”.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ còn hơn 1 tuần chuẩn bị cho trận mở màn gặp đương kim vô địch World Cup là tuyển nữ Mỹ vào ngày 23/7 tại sân Eden Park. Đây sẽ là thử thách cực đại đối với đội tuyển Việt Nam bởi đối thủ rất mạnh hiện đứng số 1 thế giới trên bảng xếp hạng của FIFA.

Chia sẻ về kế hoạch trong những ngày tới, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Chúng tôi sẽ phải tiếp tục tập dưới trời mưa. Thời tiết tại New Zealand lúc nắng, lúc mưa thất thường nên nếu chỉ tập trời nắng hoặc chỉ tập trời mưa sẽ không phù hợp. Chúng tôi sẽ tập xen kẽ để làm quen thời tiết, đồng thời cũng cần điều chỉnh thời gian tập để phù hợp với giờ thi đấu”.

Hai trận giao hữu chất lượng vừa qua là cơ hội vàng để tuyển nữ Việt Nam thử nghiệm đội hình. Tuy kết quả có thể là thua đậm nhưng là cơ hội để trưởng thành, trước khi bước vào đấu trường World Cup.

Hành trình chuẩn bị của tuyển nữ Việt Nam cho World Cup nữ 2023 đã kết thúc. Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ bước vào đấu trường số 1 thế giới bằng trận mở màn của mình ở bảng E gặp đội tuyển nữ Mỹ - đương kim vô địch thế giới - vào ngày 22/7.

Lịch thi đấu của tuyển Việt Nam tại bảng E vòng chung kết World Cup nữ 2023:
Tuyển nữ Việt Nam - Tuyển nữ Mỹ (ngày 22/7)
Tuyển nữ Việt Nam - Tuyển nữ Bồ Đào Nha (ngày 27/7)
Tuyển nữ Việt Nam - Tuyển nữ Hà Lan (ngày 1/8).

Minh Đăng/Báo Tin tức
Tuyển nữ Việt Nam - Tuyển nữ Tây Ban Nha: Bước cuối hoàn thiện kỹ chiến thuật
Tuyển nữ Việt Nam - Tuyển nữ Tây Ban Nha: Bước cuối hoàn thiện kỹ chiến thuật

Trước khi bước vào tranh tài tại World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam còn trận giao hữu với một trong những đội bóng nữ rất mạnh của thế giới là tuyển Tây Ban Nha. Đây là "cữ" dượt rất quan trọng để thầy trò HLV Mai Đức Chung hoàn thiện kỹ chiến thuật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN