Trận khai mạc World Cup 2026 sẽ diễn ra tại sân Estadio Azteca

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) ngày 4/2 thông báo sân vận động Estadio Azteca tại thủ đô Mexico City của Mexico sẽ là nơi diễn ra trận khai mạc World Cup 2026 vào ngày 11/6 khi Mexico, Canada, và Mỹ đồng tổ chức ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh này vào năm 2026.

Chú thích ảnh
Sân vận động Estadio Azteca. Ảnh: Getty Images

Theo đó, Estadio Azteca sẽ trở thành sân vận động đầu tiên trong lịch sử tổ chức các trận khai mạc tại 3 kỳ World Cup bao gồm World Cup 1970, nơi chứng kiến sự tỏa sáng của “Vua bóng đá” Pele  và lần thứ 2 vào năm 1986, thời điểm mà huyền thoại bóng đá Diego Armando Maradona dẫn dắt đội tuyển quốc gia Argentina vô địch trong trận chung kết với Đức.

Mexico bắt đầu xây dựng sân Estadio Azteca năm 1962 và chính thức khánh thành vào tháng 5/1966 để làm trụ sở cho Câu lạc bộ Club America, cũng như để đăng cai tổ chức World Cup 1970.
Công trình này do các kiến trúc sư Pedro Ramírez Vázquez và Rafael Mijares Alcérreca thiết kế với sức chứa hơn 87.000 khán giả. Đây là sân vận động lớn nhất Mexico, thứ 2 tại khu vực châu Mỹ và lớn thứ 8 trên thế giới, và cũng là địa điểm tổ chức nhiều trận đấu nhất của World Cup với tổng cộng 19 trận cho đến nay.

World Cup 2026 sẽ là giải đấu đầu tiên có sự tham dự của 48 đội thay vì 32 đội thường lệ với tổng cộng 104 trận đấu diễn ra tại 16 sân vận động, gồm 3 sân tại Mỹ, 2 sân ở Canada và 3 sân ở Mexico.

Phương Lan (TTXVN)
Saudi Arabia lên kế hoạch tổ chức World Cup 2034 khiến nhiều đội tuyển lo lắng
Saudi Arabia lên kế hoạch tổ chức World Cup 2034 khiến nhiều đội tuyển lo lắng

Nước chủ nhà Saudi Arabia đang cân nhắc lên lịch tổ chức VCK World Cup 2034 vào mùa Hè, bất chấp nhiệt độ tại đây có thể lên tới 50 độ C trong thời gian đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN