TP Hồ Chí Minh I lần thứ 12 đăng quang tại Giải Bóng đá nữ vô địch quốc gia

Ngày 29/12, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thông tin, kết thúc lượt đấu thứ 14 Giải Bóng đá nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2023, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh I chiến thắng 5 - 0 trước Sơn La, bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Chú thích ảnh
Thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi vô địch Giải Bóng đá nữ quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2023. Ảnh: vff

Với điểm số 35 (11 trận thắng, 2 hòa và 1 thua), cô trò Huấn luyện viên Kim Chi lần thứ 12 trong lịch sử giành danh hiệu cao quý nhất của Bóng đá nữ Việt Nam.

Ở trận đấu còn lại diễn ra cùng giờ (14 giờ ngày 28/12), Thái Nguyên T&T dễ dàng giành chiến thắng 3 - 0 trước Câu lạc bộ Hà Nội II.

Ở lượt trận 17 giờ cùng ngày, Câu lạc bộ Hà Nội I giành chiến thắng 2-1 trước Phong Phú Hà Nam. Trong khi đó, trận đấu giữa Câu lạc bộ Than Khoáng sản Việt Nam gặp Thành phố Hồ Chí Minh II kết thúc với tỉ số chung cuộc 2 - 0 nghiêng về đội bóng nữ ngành Than.

Như vậy, Câu lạc bộ Than Khoáng sản Việt Nam giành vị trí Á quân với 35 điểm sau 14 vòng đấu (11 thắng, 2 hòa, 1 thua) do kém hiệu số bàn thắng - bại so với Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh I. Hạng Ba thuộc về Câu lạc bộ Hà Nội I (34 điểm với 11 trận thắng, 1 hòa và 2 thua).

Kết thúc ngày thi đấu, Ban Tổ chức đã trao giải cho các đội bóng tham dự Giải Bóng đá Nữ Vô địch Quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2023 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Cùng với các đội đoạt giải Nhất, Nhì, Ba, Ban Tổ chức đã trao các danh hiệu: Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Phạm Hải Yến (Câu lạc bộ Hà Nội với 13 bàn thắng). Thủ môn Trần Thị Kim Thanh (Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh I) giành danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất. Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thuộc về Dương Thị Vân (Câu lạc bộ Than Khoáng sản Việt Nam). Còn giải Phong cách được trao cho Câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam.

Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Trưởng Ban Tổ chức Nguyễn Thanh Hà khẳng định, Giải Bóng đá nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2023 là giải đấu cao nhất trong hệ thống thi đấu bóng đá nữ quốc gia, là nơi để các cầu thủ thể hiện tài năng và khát vọng được góp mặt trong đội hình của Đội tuyển Bóng đá Nữ Quốc gia.

Giải đấu năm nay có chất lượng chuyên môn cao, tạo nên những cuộc đua tranh đầy sôi động và hấp dẫn; trình độ của các cầu thủ nữ ngày càng nâng cao. Thành công của Bóng đá nữ Việt Nam, việc giành quyền tham dự World Cup 2023 của Đội tuyển quốc gia hay Đội tuyển U20 nữ quốc gia giành quyền vào Vòng chung kết Giải U20 Nữ châu Á năm 2024... có sự đóng góp không nhỏ của hệ thống các giải Bóng đá nữ quốc gia, của Câu lạc bộ Bóng đá nữ.

Nam Sương (TTXVN)
Các đội bóng tích cực chuẩn bị cho Giải bóng đá nữ Vô địch Quốc gia 2023
Các đội bóng tích cực chuẩn bị cho Giải bóng đá nữ Vô địch Quốc gia 2023

Diễn ra từ 16/11 đến ngày 28/12 tại các sân Thanh Trì, sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) và Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên), Giải bóng đá nữ Vô địch Quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2023 quy tụ 8 đội bóng gồm: Hà Nội I, Hà Nội II, Phong Phú Hà Nam, TP Hồ Chí Minh I, TP Hồ Chí Minh II, Sơn La, Than Khoáng sản Việt Nam, Thái Nguyên T&T. Mùa giải năm nay được đánh giá sẽ rất hấp dẫn bởi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã quyết định tăng mức tiền thưởng cho các đội bóng tham dự giải.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN