Tottenham quyết dồn sức ép Chelsea

Trong bối cảnh Chelsea còn đang “rối như canh hẹ” sau trận thua trước đội quân của HLV Jose Mourinho là Manchester United 0 - 2, Harry Kane và các đồng đội của mình ở Tottenham không ngần ngại bày tỏ mong muốn tiếp tục dồn sức ép lên đội bóng đứng đầu tại Ngoại hạng Anh hiện chỉ hơn mình có 4 điểm.

Tottenham rất cần một sức ép tinh thần thật lớn để khiến cho Chelsea rối tung giữa tham vọng cú ăn hai Ngoại hạng Anh và Cúp FA. Ảnh: PA Sport

Harry Kane khẳng định anh và các đồng đội đang hết sức quyết tâm tại bán kết Cúp FA (FA Cup) và tin rằng sẽ đánh thắng được Chelsea. Tại đấu trường này, ngày 22/4 tới Chelsea sẽ đối đầu trực tiếp với đội bóng đang xếp ngay sát mình tại Ngoại hạng Anh (Premier League) ở đấu trường FA Cup.

Tottemham vừa có trận thắng rực rỡ 4 - 0 trước Bournemouth trong khi Chelsea nhận lấy trận thua. Tại Ngoại hạng Anh hiện nay, dù trận thua MU chỉ mới là thất bại thứ 5 của The Blue ở mùa giải này nhưng lại là trận thua thứ 2 của họ tính từ đầu tháng 4 tới nay sau trận thua Crystal Palace. Khoảng cách điểm của họ với Tottenham đã vì thế mà không còn là 10 điểm an toàn như trước. Hiện cả hai đội bóng chỉ còn cách nhau 4 điểm khiến cuộc đua giành ngôi vô dịch thêm phần hấp dẫn. Trong khi đó mùa giải chỉ còn 5 vòng đấu nữa là kết thúc, Chelsea và Tottenham đều còn 6 trận chưa đá.

Như vậy, Tottenham rất cần một sức ép tinh thần thật lớn đề khiến cho Chelsea rối tung giữa tham vọng cú ăn hai Ngoại hạng Anh và Cúp FA.

Hồi tháng 1, Tottenham cũng chính là đội bóng đá chấm dứt chuỗi 13 trận bất bại của đội quân nhà HLV Antonio Conte với chiến thắng 2 - 0. Ảnh: Eurosport

Tâm điểm của tuần thi đấu sau sẽ là Cúp FA nơi mà theo Kane thì anh và đồng đội không chỉ cần một suất đến với chung kết mà còn khiến đối thủ trực tiếp của họ Chelsea mất hết tinh thần.

“Đó sẽ là đòn tâm lý thực sự” - Kane khẳng định - “Đây sẽ là trận đấu lớn của chúng tôi, của CLB, một trận đấu bán kết mà bạn sẽ không thể lường trước được chuyện gì”.

“Nếu chúng tôi thắng trận đấu này có lẽ sẽ khiến họ nghi hoặc chính bản thân mình trên con đường đến với danh hiệu của Ngoại hạng Anh”.

Bản thân Tottenham đang có phong độ rất tốt hiện nay khi họ thắng 8 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Hàng công thi đấu ấn tượng mang về cho Tottenham con số bàn thắng trung bình mỗi trận thắng này là 3 bàn.

Tại Ngoại hạng Anh, Tottenham hiện có 71 điểm, còn cao hơn tổng điểm mà họ giành được với vị trí thứ 3 của mùa giải trước (70 điểm). Với 6 trận còn chưa thi đấu, Tottenham sẽ rất dễ dàng vượt qua kỷ lục điểm số của chính bản thân họ ở Ngoại hạng Anh các mùa trước là 72 điểm ở mùa giải 2013 dưới thời HLV Andre Villas-Boas.

“Đôi khi mọi người vẫn nghĩ chúng tôi chỉ có thể về nhì và Chelsea vẫn giữ được lợi thế 7 điểm, hoặc như hiện nay là 4 điểm. Họ không nghĩ chúng tôi có thể thi đấu thành công như mùa giải trước. Nhưng giờ hãy nhìn lên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, 71 điểm trong khi còn 6 trận chưa đá là một kỳ tích. Chúng tôi chắc chắn sẽ kết thúc mùa giải thật mạnh mẽ - mọi thứ chắc chắn sẽ chưa dừng lại ở đây”.

HLV Mauricio Pochettino phía Tottenham và HLV Antonio Conte phía Chelsea. Ảnh: Reuters

Hồi tháng 1, Tottenham cũng chính là đội bóng đá chấm dứt chuỗi 13 trận bất bại của đội quân nhà HLV Antonio Conte với chiến thắng 2 - 0.

Điều này khiến hậu vệ Jan Vertonghen thêm phần tự tin và khẳng định Tottenham sẽ không có gì phải sợ hãi: “Chúng tôi không có gì phải lo sợ. Tự tin cả trên sân nhà và sân khách là cách chúng tôi chơi mỗi trận. Chelsea là một trong những đội bóng xuất sắc nhất mùa giải năm nay, họ thi đấu tốt và có cầu thủ đặc biệt Eden Hazard. Nhưng chúng tôi từng chơi với Chelsea, từng chơi với Eden mùa này và đã chiến thắng".

Minh Đăng/Báo Tin Tức
Mourinho ngăn bước tiến đến ngôi vô địch của Chelsea
Mourinho ngăn bước tiến đến ngôi vô địch của Chelsea

Với tất cả sự kiêu hãnh của mình, HLV Mourinho đã cản bước đội bóng cũ của mình tiến gần đến ngôi vô địch mùa này khi cùng các học trò có trận đấu tỏa sáng để đánh Chelsea 2 - 0 ở trận đấu được chờ đợi nhất trên sân Old Trafford. Kết quả này đã khiến cuộc đua tới ngôi vô địch Ngoại hạng Anh trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết, khi đội đứng thứ 2 là Tottenham chỉ còn kém ngôi đầu của Chelsea 4 điểm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN