Tiền đạo Hải Yến lọt tốp 50 cầu thủ đáng xem nhất tại World Cup nữ 2023

Theo lựa chọn của trang tin điện tử lớn nhất thế giới về bóng đá GOAL, không phải những ngôi sao tấn công nổi tiếng như Huỳnh Như hay Thanh Nhã mà tiền đạo Hải Yến mới là tuyển thủ Việt Nam lọt tốp 50 cầu thủ đáng xem nhất tại World Cup nữ 2023 sắp khai màn.

Chú thích ảnh
Hải Yến cùng tuyển nữ Việt Nam hướng đến World Cup 2023. Nguồn: thanhnien.vn

GOAL đánh giá: "Dù không ghi bàn tại Vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2022, nhưng tiền đạo Hải Yến đã làm rất tốt vai trò của mình. Hải Yến ra sân thi đấu cả 6 trận và giúp tuyển nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan, Đài Bắc Trung Hoa một cách thuyết phục để giành vé đi tiếp. Tiền đạo 28 tuổi này là mối đe dọa thực sự đối với hàng phòng ngự của tuyển nữ Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha".

Ở đội tuyển nữ Việt Nam hiện tại, Hải Yến là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất và cũng là một trong những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất. Tiền đạo 28 tuổi đã có 76 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và ghi được 42 bàn thắng, tức là bình quân chưa đến 2 trận cô lại ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam.

Số trận thi đấu cho tuyển Việt Nam của Hải Yến chỉ ít hơn Tuyết Dung (119 trận), Huỳnh Như (103) và Chương Thị Kiều (89), trong khi số bàn thắng Hải Yến ghi cho tuyển Việt Nam chỉ ít hơn Huỳnh Như (67 bàn) và Tuyết Dung (51).

Ở VCK World Cup nữ 2023, tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với những đối thủ có thể hình, thể lực cao lớn nên Hải Yến khả năng sẽ được HLV Mai Đức Chung sử dụng nhiều hơn bởi tiền đạo này có tốc độ cũng như khả năng cài đè tốt, giúp những đợt phản công của tuyển Việt Nam trở nên nguy hiểm hơn.

Để chuẩn bị cho World Cup nữ 2023, tuyển Việt Nam đã có những trận giao hữu chất lượng với các đối thủ mạnh như tuyển nữ Đức, New Zealand và Tây Ban Nha.

Dù Việt Nam thua ở 3 trận giao hữu với những đối thủ trên, nhưng đại diện của khu vực Đông Nam Á đã tích lũy được những kinh nghiệm quý giá và rút ra nhiều bài học quan trọng để sẵn sàng cho những trận đấu chính thức tới đây.

Theo lịch thi đấu World Cup 2023, tuyển Việt Nam sẽ gặp đương kim vô địch là tuyển nữ Mỹ ở trận ra quân vào lúc 8h00 ngày 22/7. Tiếp đó, các học trò của HLV Mai Đức Chung gặp Bồ Đào Nha vào lúc 14h30 ngày 27/7. Trận đấu cuối cùng của vòng bảng lúc 14h00 ngày 1/8, tuyển Việt Nam sẽ chạm trán với đương kim á quân là tuyển Hà Lan.

Trọng Tuệ (TTXVN)
Lịch thi đấu vòng bảng World Cup nữ 2023
Lịch thi đấu vòng bảng World Cup nữ 2023

World Cup nữ 2023 sẽ diễn ra từ ngày 20/7 đến 20/8/2023 tại 2 quốc gia Australia và New Zealand. Vòng đấu bảng diễn ra từ ngày 20/7 đến 3/8/2023 với 32 đội chia làm 8 bảng đấu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN