Thua đậm Hà Lan, đội tuyển Việt Nam chia tay với những trải nghiệm đáng nhớ

Với sức mạnh vượt trội, đội tuyển nữ Hà Lan đã thắng dễ dàng 7-0 trước đội tuyển nữ Việt Nam ở trận đấu cuối cùng của bảng E, World Cup 2023.

Chú thích ảnh
Tiền đạo Huỳnh Như trong 1 pha không chiến với số 5 tuyển nữ Hà Lan. Ảnh: TTXVN phát

Hà Lan đi tiếp với ngôi đầu bảng còn Việt Nam chia tay World Cup với những trải nghiệm đáng nhớ.

So với trận gặp Bồ Đào Nha, đội tuyển nữ Việt Nam chỉ có 2 sự thay đổi trong cuộc so tài với Hà Lan ở lượt cuối bảng E World Cup nữ 2023. Tiền vệ trẻ Trần Thị Hải Linh đá thay Thái Thị Thảo, còn Hải Yến đá thay Huỳnh Như ở vị trí trung phong.

Các nữ tuyển thủ Việt Nam chủ động lùi sâu đội hình phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công. Ngay đầu trận, Thanh Nhã có pha chuyền bóng khôn ngoan để Bích Thùy thoát xuống, nhưng cầu thủ sinh năm 1994 lại dứt điểm hỏng ở thế bị hậu vệ Hà Lan áp sát. Tuy nhiên, đây cũng là pha bóng hiếm hoi đội tuyển nữ Việt Nam tạo được áp lực.

Đội tuyển nữ Hà Lan nhanh chóng kiểm soát thế trận và tấn công vũ bão. Phút thứ 8, Martens vượt mặt trung vệ trẻ Thu Thương rồi tâng bóng qua đầu thủ môn Kim Thanh đưa bóng đi vào khung thành bỏ trống. Sau đó, Hà Lan liên tục ghi bàn ở phút thứ 11, 18, 23 và phút bù giờ thứ 3 của hiệp 1 do công của Snoeijs, Brugts, Roord và Van De Donk.

Chú thích ảnh
Tiền vệ Dương Thị Vân cố gắng ngăn chặn Martens (11 nữ Hà Lan). Ảnh: TTXVN phát

Sang hiệp 2, Hà Lan giảm nhịp độ trận đấu, nhưng vẫn tấn công rất sắc bén và ghi thêm 2 bàn thắng ở các phút 57 và 83 nhờ công của Brugts và Roord.  Cuối trận đấu, từ pha đá phạt góc của Mỹ Anh, Hải Linh tung ra cú sút ở cự ly gần nhưng bóng đi chệch khung thành rất đáng tiếc.

Đội tuyển nữ Hà Lan kiểm soát hoàn toàn thế trận và liên tục dứt điểm trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu nhưng không có thêm bàn thắng được ghi. Với chiến thắng 7 bàn trước Việt Nam, Hà Lan vượt qua vòng bảng với ngôi đầu cùng với đương kim vô địch Mỹ. Trong trận đấu diễn ra cùng giờ, đội tuyển Mỹ và đội tuyển Bồ Đào Nha đã thi đấu ngang ngửa suốt 90 phút và không đội nào ghi được bàn thắng. 

Chú thích ảnh
Cổ động viên tuyển Việt Nam ra sân Dunedin khích lệ đội nhà. Ảnh: AFP/TTXVN

Thua Hà Lan 0-7, đội tuyển nữ Việt Nam rời World Cup 2023 với vị trí cuối bảng E, không giành được điểm số nào, không ghi bàn, thủng lưới 12 bàn. Hành trình lịch sử của thầy trò HLV Mai Đức Chung đã khép lại với những trải nghiệm vô cùng sâu sắc và đáng nhớ.

Đặng Ánh (TTXVN)
Những 'điểm nóng' trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Hà Lan
Những 'điểm nóng' trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Hà Lan

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ phải đối đầu với đội tuyển nữ Hà Lan giàu tốc độ, sức mạnh và kỹ thuật ở lượt trận cuối cùng vòng bảng World Cup nữ 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN