Thành phố Hồ Chí Minh giữ 1 điểm trên sân nhà trước đối thủ Hải Phòng

Trong khuôn khổ vòng 5 Giải Bóng đá vô địch Quốc gia (V.League 2023/24), trên Sân vận động Thống Nhất, tối 9/12, chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh đã chia điểm cùng đội bóng Câu lạc bộ Hải Phòng với tỷ số hòa 1-1.

Chú thích ảnh
Pha tranh bóng giữa các cầu thủ Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh (áo đỏ) và Câu lạc bộ Hải Phòng (áo trắng). 

Trải qua nhiều sóng gió, nhưng Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vừa có chiến thắng bất ngờ trước Thể Công Viettel được đánh giá cao hơn hẳn ngay trên sân nhà dưới sự dẫn dắt tạm thời của Huấn luyện viên Phùng Thanh Phương. Có lẽ 3 điểm quý giá giành được trước đội bóng khá mạnh đã giúp các cầu thủ Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh hưng phấn, tự tin hơn khi tiếp đón các cầu thủ Câu lạc bộ Hải Phòng.

Điều này được thấy rõ khi, huấn luyện viên Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh Phùng Thanh Phương đã đưa ra đội hình tấn công với 3 tiền đạo Tuấn Tài (9), Paul Georges (7) và Timite (10). Chính vì thế, ngay từ đầu trận đấu, các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh chủ động chơi tấn công và kết quả là tiền vệ Hạ Long (29) đã ghi bàn thắng đầu tiên ở phút thứ 2 của trận đấu từ đường chuyền của Ngọc Long xuống bóng từ cánh phải.

Tuy nhiên, đấu pháp này các học trò của huấn luyện viên Phùng Thanh Phương cũng bộc lộ những điểm yếu ở tuyến cuối, nhất là khi các cầu Hải Phòng thực hiện những đường chuyền dài tấn công từ hai biên trong suốt khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

Bị dẫn trước 1-0, nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Câu lạc bộ Hải Phòng Chu Đình Nghiêm dù chỉ chơi với 2 tiền đạo Mpande (7) và Lucas Vinicius (9) đã nhanh chóng lấy lại thế cân bằng bởi thế mạnh vốn có và chơi lấn lướt từ phút thứ 16. Các cầu thủ Hải Phòng liên tiếp áp đảo đội chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh từ các đường chuyền hai cánh và Lucas Vinicius, Hữu Sơn (77), Tuấn Anh (79) lần lượt đệm bóng cận thành nhưng không thắng được sự xuất sắc của thủ môn Thành phố Hồ Chí Minh Patrik Lê Giang (89). 

Không chấp nhận trắng tay, các cầu thủ Hải Phòng liên tục gây sức ép. Ngay khi bước vào hiệp thi đấu thứ 2, tiền đạo Lucas Vinicius cũng đã nhiều lần áp sát khung thành đối phương hòng kiếm cơ hội ghi bàn quân bình tỷ số nhưng vẫn bế tắc trong việc xuyên phá hàng thủ Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến phút 86, trong pha tấn công cận thành đội trưởng Hải Phòng Mpande (7) dứt điểm trong vòng cấm đưa bóng trúng điểm nối giữa cột dọc và xà ngang, Xuân Trường (6) lập tức đá bồi bị hậu vệ Thành phố Hồ Chí Minh dùng thân cản phá. Hoàng Nam từ trên lao xuống tiếp tục đá bồi dù thủ môn Thành phố Hồ Chí Minh Patrik Lê Giang dùng chạm tay cản phá bóng nhưng không thể cứu thua và chấp nhận tỷ số hòa 1-1 chung cuộc.

Dù chỉ được 1 điểm, song đội chủ nhà Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được mục tiêu có điểm khi thi đấu trên sân nhà, nhất là trước đối thủ khá mạnh như Hải Phòng. May mắn với Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh còn là khung thành, những cú đệm cận thành chưa quyết liệt của các cầu thủ Hải Phòng và đó còn là sự xuất sắc của thủ thành Patrik Lê Giang và các hậu vệ tham gia cản phá.

Đến làm khách trên sân Thống Nhất, nhưng Câu lạc bộ Hải Phòng vẫn được đánh giá cao hơn về mặt chuyên môn lẫn lực lượng, nên có được ít nhất 1 điểm là không nằm ngoài dự kiến, nhất là khi các cầu thủ của huấn luyện viên dày dạn kinh nghiệm Chu Đình Nghiêm biết cách khai thác điểm yếu của đối thủ.

Sau trận hòa 1-1, Câu lạc bộ Hải Phòng đứng ở vị trí thứ 3 với 8 điểm và Thành phố Hồ Chí Minh cùng 8 điểm nhưng ở vị trí thứ 5 do hiệu số bàn thắng.

Tin, ảnh: Thanh Vũ (TTXVN)
Thép Xanh Nam Định 'ngược dòng' chia điểm với Công an Hà Nội
Thép Xanh Nam Định 'ngược dòng' chia điểm với Công an Hà Nội

Tối 9/12, trên sân vận động Thiên Trường (tỉnh Nam Định) đã diễn ra trận đấu giữa Câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định và Câu lạc bộ Công an Hà Nội trong khuôn khổ vòng 5 V.League 1 - 2023/24.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN