Than Quảng Ninh và CLB bóng đá TP HCM chiến thắng, Becamex Bình Dương thua trên sân nhà

Ngày 19/2, tại sân vận động Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã diễn ra trận đấu giữa đội chủ nhà Than Quảng Ninh và đội Sông Lam Nghệ An. Đây là trận đấu nằm trong khuôn khổ vòng 6 của V.League 2017.

Làm khách trên sân Cẩm Phả lần này, đội Sông Lam Nghệ An gặp nhiều khó khăn khi thiếu vắng hai trụ cột là Mạnh Hùng và Đình Hoàng, khiến hàng thủ vốn đã mỏng manh lại càng yếu hơn. Thậm chí, đội bóng xứ Nghệ vẫn chưa có trận nào giữ sạch lưới trong 5 vòng đấu đã qua.

Trong hiệp 1, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An chủ động chơi tấn công ngay từ đầu nhằm tìm kiếm bàn thắng, tạo được nhiều cơ hội về phía khung thành đội chủ nhà Than Quảng Ninh. Tuy nhiên, bàn thắng vẫn không đến với đội khách Sông Lam Nghệ An.

Bước vào hiệp 2, đội chủ nhà Than Quang Ninh chủ động cầm bóng, tạo nhiều sức ép lên phần sân của đội khách Sông Lam Nghệ An. Vào phút 50, trong một tình huống cầu thủ số 11 Phạm Xuân Mạnh của đội Sông Lam Nghệ An đã để bóng chạm tay trong vòng cấm địa, trọng tài Hoàng Ngọc Hà ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt 11m. Đội trưởng Than Quảng Ninh, tiền vệ Vũ Minh Tuấn đã thực hiện thành công quả phạt đền, đưa chủ nhà vươn lên dẫn trước 1-0.

Tiếp đà hưng phấn sau khi có bàn thắng mở tỉ số, các học trò của huấn luyên viên Phan Thanh Hùng đồng loạt dâng lên, tạo một loạt tình huống hãm thành. Chỉ 10 phút sau, đội chủ nhà đã ghi bàn thứ 2 khi tiền vệ Hải Huy bật cao đánh đầu chuyền bóng rất vừa tầm cho đồng đội Vũ Minh Tuấn tung ra cú vô lê sở trường hạ gục thủ môn Nguyên Mạnh.

Tuy nhiên, chỉ 2 phút sau, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An bất ngờ có bàn thắng rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 nhờ công của cầu thủ số 12 Khắc Ngọc.

Do cách biệt chỉ 1 bàn nên những phút cuối, trận đấu diễn ra với nhịp độ nhanh, hấp dẫn, rất gay cấn. Các cầu thủ Than Quảng Ninh chủ động chơi chậm, giữ nhịp. Trong khi đó, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An cố gắng tạo nhiều cơ hội nguy hiểm lên khung thành đội chủ nhà.

Kết quả cuối cùng, Than Quảng Ninh dành chiến thắng trước Sông Lam Nghệ An với tỉ số 2-1.

CLB bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh thắng 5-2

Tối cùng ngày, tại sân vận động Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh đã thắng 5-2 trước Câu lạc bộ Long An trong trận đấu nhiều tranh cãi khi đội khách bỏ thi đấu ở cuối hiệp 2.

Khởi đầu trận đấu, cặp đôi "tân binh" ngoại Victor Ormazabal và Dyachenko Sergey tiếp tục giữ vai trò là hàng công chính của đội chủ nhà để đối đầu với đối thủ được đánh giá cao hơn. Đội khách Long An với hàng công nổi bật là các tiền đạo trẻ đã tạo ra nhiều pha tấn công trên phần sân đội chủ nhà. Cầu thủ số 90 Oseni Bolaji lập công ghi bàn đầu tiên cho Long An ở phút thứ 35.

Tuy nhiên, các cầu thủ Long An đã mắc sai lầm trong phòng vệ dẫn đến pha phạt đền ở phút thứ 39 và cầu thủ số 8 Victor Ormazabal thực hiện cú đá phạt, ghi bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 cho chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh. Trận đấu vẫn giữ thế tấn công dồn dập của cả hai đội nhưng không tạo ra được bàn thắng cho đến cuối hiệp 1.

Thời gian đầu của hiệp 2, cả hai đội đều quyết tâm ghi bàn giành chiến thắng để thoát khỏi nhóm cuối bảng. Ngay phút đầu tiên của hiệp 2, Dyachenko Sergey đã phối hợp giúp Victor thực hiện cú sút cận thành ghi bàn thắng thứ 2 cho Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngay sau đó, ở phút thứ 54 của trận đấu, từ đường chuyền chuẩn xác của Ashkanov Apollon, Nguyễn Tài Lộc (số áo 17) nhận bóng và tung cú sút xa vào khung thành đối thủ, cân bằng tỷ số 2-2 cho Câu lạc bộ Long An.

Những phút cuối hiệp 2, trong pha phạm lỗi của Phạm Hoàng Lâm với Dyachenko, trọng tài Nguyễn Trọng Thư đã quyết định cho Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh hưởng quả phạt đền. Các cầu thủ đội khách phản ứng quyết liệt với quyết định của trọng tài và bỏ ra ngoài sân.

Ban huấn luyện Câu lạc bộ Long An đã động viên thủ môn Nguyễn Minh Nhựt vào sân bắt quả phạt đền. Khi Minh Nhựt đứng trong khung thành, các cầu thủ Long An đề nghị thủ môn của mình ra khỏi khung thành. Với phản ứng của đồng đội, thủ môn Minh Nhựt chỉ đứng một góc bên khung thành, sau đó đứng quay lưng ra ngoài khi Victor thực hiện cú đá phạt đền ghi bàn thắng thứ 3.

Sau bàn thắng này của Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, các cầu thủ Long An tiếp tục phản ứng khi đứng bên ngoài sân hoặc đứng im tại chỗ dù trận đấu vẫn tiếp tục. Hiệp 2 có 10 phút bù giờ nhưng các cầu thủ đội khách quyết định bỏ thi đấu, thủ môn bỏ trống khung thành để các cầu thủ đội chủ nhà ghi thêm 2 bàn thắng.

Khi không cầu thủ nào của Câu lạc bộ Long An muốn tranh chấp bóng, các cầu thủ đội chủ nhà cũng chỉ chuyền bóng cho nhau như đá tập và không muốn ghi thêm bàn thắng nào nữa. Trước tình huống này, trọng tài Nguyễn Trọng Thư thổi còi kết thúc trận đấu.

Mặc dù các cầu thủ Long An bỏ thi đấu ở những phút cuối của hiệp 2 nhưng kết quả trận đấu vẫn giữ nguyên với chiến thắng 5-2 thuộc về Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Với chiến thắng này, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thoát khỏi nhóm cuối bảng, vươn lên vị trí thứ 8.

Becamex Bình Dương thua Hoàng Anh Gia Lai 0-1 trên sân nhà

Tối 19/2, trên sân vận động Gò Đậu (tỉnh Bình Dương), tại vòng 6 Giải bóng đá vô địch quốc gia 2017 (V.League 2017), diễn ra trận đấu giữa chủ nhà Becamex Bình Dương gặp Hoàng Anh Gia Lai. Kết quả, Becamex Bình Dương thua Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 0-1.

Trận đấu diễn ra khá gây cấn khi cầu thủ hai đội liên tiếp tạo ra nhiều khó khăn lên phần sân đối phương. Tuy nhiên, mãi đến những phút cuối của trận đấu, may mắn đã giúp cho các cầu thủ đội khách Hoàng Anh Gia Lai ghi được bàn thắng duy nhất của trận đấu vào lưới đội chủ nhà.

Bước vào trận đấu, đội Bình Dương gây bất ngờ khi huấn luyện viên Trần Bình Sự lại cất "ngoại binh" Dugary trên ghế dự bị, thay vào đó là cái tên lạ Tuấn Cảnh. Trên hàng tiền đạo, Anh Đức vẫn song hành cùng Sunday. Về phía Hoàng Anh Gia Lai, bất chấp cơn ốm cách đây vài ngày, huấn luyện viên Quốc Tuấn vẫn tung Công Phượng ra sân ngay từ đầu.

Cũng như trận gặp Cần Thơ trước đây, ở trận đấu này, Công Phượng vẫn đá cặp với Văn Thanh và Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục trung thành với lối chơi 3 trung vệ là Tăng Tiến, Fehr và Đăng Tuấn.

Hiệp một của trận đấu diễn ra hấp dẫn, khi tốc độ thi đấu được cầu thủ của hai đội đẩy lên khá nhanh. Trong lúc các cầu thủ chủ nhà Bình Dương chủ động chơi treo bóng dài từ khu vực giữa sân, ít nhiều gây sức ép lên phần sân đối phương.

Trong khi đó, các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai chơi khá chậm rãi trước sức ép đến từ Bình Dương. Các cầu thủ đội khách chơi khá hay dù tỷ lệ kiểm soát bóng ít hơn so với các cầu thủ chủ nhà.

Hiệp một kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng, Bình Dương và Hoàng Anh Gia Lai đều đã thi đấu khá tốt, tạo ra nhiều cơ hội nhưng lại không tận dụng được. Đặc biệt, đội khách Hoàng Anh Gia Lai có 2 lần đưa bóng chạm xà ngang và cột dọc khung thành thủ môn Tấn Trường của Bình Dương.

Bước vào hiệp hai, huấn luyện viên Quốc Tuấn rút Công Phượng ra sân để tung Ngọc Quang vào thay thế. Bên phía Bình Dương, tiền đạo trẻ Tiến Linh vào sân thay cho Sunday chơi không tốt từ đầu trận.

Không ghi được bàn thắng trong 45 phút thi đấu của hiệp một, các cầu thủ hai đội chơi quyết tâm ngay những phút đầu tiên trong hiệp hai và có rất nhiều cơ hội đã được các cầu thủ hai bên tạo ra. Tuy nhiên, cả Becamex Bình Dương lẫn Hoàng Anh Gia Lai đều không có được bàn thắng.

Tưởng chừng hai đội sẽ kết thúc trận đấu với một tỷ số hòa thì đúng phút 88, pha đi bóng đầy nỗ lực của Hồng Duy đã dẫn bóng tới sát khung thành của Tấn Trường rồi mới nhả lại cho Văn Thanh dứt điểm làm tung lưới chủ nhà. Một bàn thắng duy nhất của trận đấu đã giúp đội khách Hoàng Anh Gia Lai có 3 điểm trong trận này.

Có được 3 điểm sau trận thắng Becamex Bình Dương với tỷ số 1-0, các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đã có được 7 điểm và vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Becamex Bình Dương rơi xuống vị trí thứ 11 ở bảng xếp hạng.

Nguyễn Hoàng - Nguyễn Xuân Dự - Hải Âu (TTXVN)
V.League 2017 : Hải Phòng chia điểm trên sân nhà
V.League 2017 : Hải Phòng chia điểm trên sân nhà

Chiều 16/2, trên sân vận động Lạch Tray đã diễn ra trận đấu vòng 6 Giải vô địch bóng đá quốc gia Toyota 2017 -V.League 2017 giữa Hải Phòng và Hà Nội FC.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN