Sanna Khánh Hòa BVN đánh bại SHB Đà Nẵng

Trong khuôn khổ vòng 23 V.League 2016, chiều 27/8, trên sân vận động 19 tháng 8 Nha Trang, đội chủ nhà Sanna Khánh Hòa BVN đã có trận thi đấu đầy dũng mãnh và đánh bại đội SHB Đà Nẵng với tỷ số 3 – 1.

Pha tranh bóng quyết liệt giữa cầu thủ hai đội. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Trước khi quả bóng lăn, giới chuyên môn cũng như không ít người hâm mộ nghiêng về “đặt cược” phần thắng cho đội SHB Đà Nẵng khi trong bảng tổng sắp, họ đã bám sát đội dẫn đầu Hải Phòng với khoảng cách 1 điểm và muốn vươn lên thay thế. T rong khi đó, Sanna Khánh Hòa BVN đang ở vị trí thứ 9, vẫn tiếp tục tìm đường trụ hạng, đồng thời không muốn nhường điểm cho đối thủ khi thi đấu trên sân nhà, nên trận đấu hứa hẹn nhiều kịch tính. 

Vào hiệp 1 , hai đội nhập cuộc khá quyết liệt, tạo sức nóng cho trận đấu trong hơn 10 phút đầu tiên. Trong đó, đợt tấn công từ trung lộ của Sanna Khánh Hòa BVN ở phút thứ 10 trở nên nguy hiểm khi bóng đến chân Uche ở tình thế SHB Đà Nẵng kèm người không chặt, giúp tiền đạo này chuyền bóng bổng đến chân tiền vệ Nguyễn Hoàng Quốc Chí ở tư thế chỉ đối mặt với thủ môn Lê Văn Hưng và dễ dàng hạ gục để mở tỷ số đầu tiên. 

Sau bàn thắng, Sanna Khánh Hòa BVN chơi kín kẽ hơn ở khâu phòng thủ, đồng thời có không ít pha tấn công sắc bén. Phút 34, tiền vệ Lê Duy Thanh của Sanna Khánh Hòa BVN lại có được cơ hội vàng khi nhận được b ó ng từ đồng đội và sút xa ở cự ly khoảng 15 mét, nhưng khá căng và chính xác, khiến thủ thành Lê Văn Hưng không thể cản phá, đành chấp nhận bị dẫn trước 2 bàn. Hơn nửa thời gian hiệp 1, các cầu thủ SHB Đà Nẵng thể hiện một lối chơi khá rời rạc, không mấy mạch lạc, bị đối phương vô hiệu hóa những đường lên bóng và cả những pha tiếp cận khung thành. 

Sang hiệp 2, các học trò của huấn luyện viên Võ Đình Tân tiếp tục thi đấu với lối tấn công đầy uy lực, chuyền dài, lấy mũi tấn công của tiền đạo Uche làm trung tâm, khiến sóng gió liên tục uy hiếp khung thành SHB Đà Nẵng. Từ việc phạm lỗi của hậu vệ Văn Học của SHB Đà Nẵng, các cầu thủ Sanna Khánh Hòa thực hiện pha đá phạt khá hiểm, nhưng bị thủ thành Duy Thanh đấm bóng ra . Tuy nhiên, tiền đạo Lâm Ti Phông có mặt để kịp đá bồi, ghi bàn thắng thứ 3 cho đội chủ nhà ở phút 54 của trận đấu. 

Đến phút 66, các cầu thủ SHB Đà Nẵng tiếp cận khung thành của thủ môn Tuấn Mạnh và tiền đạo Merlo đã tận dụng cơ hội hiếm hoi khi hàng hậu vệ và cả thủ môn của Sanna Khánh Hòa có phần chủ quan, lơ là để ghi bàn . Thời gian còn lại của trận đấu, cả hai đội đều chơi lăn xả và có thêm cơ hội để lấy thêm bàn thắng, nhưng SHB Đà Nẵng đành chấp nhận đại bại với tỷ số 1 – 3 chung cuộc.

Tiên Minh (TTXVN)
Sanna Khánh Hòa chia điểm đầy tiếc nuối trước Đồng Tháp
Sanna Khánh Hòa chia điểm đầy tiếc nuối trước Đồng Tháp

Chiều 23/7, trong khuôn khổ Vòng 17 Giải bóng đá vô địch Quốc gia - Toyota 2016 (V.League 2016), trên sân vận động 19/8, thành phố Nha Trang, đội chủ nhà Sanna Khánh Hòa-Biển Việt Nam (gọi tắt là Sanna Khánh Hòa) đã phải chia điểm đầy tiếc nuối với đội khách Đồng Tháp, khi hai đội hòa nhau với tỷ số 1 – 1 trong một trận đấu mà các cầu thủ đội chủ nhà phung phí nhiều cơ hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN