Mưa bàn thắng trong trận tuyển TP Hồ Chí Minh gặp CLB Gangwon

Tối 9/6, trên sân vận động Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh, CLB Gangwon (Hàn Quốc), đội bóng sở hữu tiền vệ Lương Xuân Trường, đã có trận đấu giao hữu với đội tuyển TP Hồ Chí Minh và hòa với tỷ số 4 - 4.

Pha tranh chấp bóng giữa các cầu thủ của hai đội.

Trước đó, nhằm chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Câu lạc bộ Gangwon, Liên đoàn Bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định thành lập một đội tuyển bóng đá đại diện cho thành phố dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng.

Ông Nguyễn Đức Thắng đã triệu tập 12 cầu thủ của Câu lạc bộ Sài Gòn và 10 cầu thủ của Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có nhiều cầu thủ chủ lực của cả hai câu lạc bộ như Nguyễn Ngọc Duy, Nguyễn Anh Tài, Ngân Văn Đại, Trương Đình Luật…

Trong khi đó, Câu lạc bộ Gangwon sử dụng đội hình mạnh nhất trong trận giao hữu và trước đó đã có nhiều buổi tập luyện trên sân vận động Thống Nhất. Theo huấn luyện viên Choi Yun-kyum của Câu lạc bộ Gangwon, trận giao hữu với đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt vì đây là cơ hội để Câu lạc bộ Gangwon thể hiện lối chơi đẹp mắt, đồng thời muốn thông qua bóng đá để tạo nên mối quan hệ gắn kết giữa tỉnh Gangwon và Thành phố Hồ Chí Minh.

Với quyết tâm ghi bàn thắng đầu tiên, cả hai đội bắt đầu trận đấu với những pha tấn công quyết liệt. Có lợi thế về ngoại hình và thể lực, các cầu thủ Gangwon có phần lấn sân khi liên tục tung ra những pha tấn công ở phần sân đối thủ. Phút thứ 15, trong một pha tấn công cận thành, cầu thủ số 12 Im Chan Wool thực hiện thành công cú sút cự ly gần, ghi bàn thắng mở tỷ số cho Gangwon.

Sau khi bị dẫn trước bàn thắng, các cầu thủ đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức phản công với những pha phối hợp đầy tốc độ. Cầu thủ số 6 Đặng Văn Robert đã có cú sút thành công vào góc phải khung thành, san bằng tỷ số 1-1 ở phút thứ 34.

Phút thứ 41, cầu thủ Im Chan Wool tiếp tục lập công khi thực hiện cú sút xa vào khung thành đội chủ nhà, nâng tỷ số trận đấu lên 2-1. Vào phút bù giờ duy nhất của hiệp 1, Đặng Văn Robert ghi bàn thắng thứ 2, san bằng tỷ số 2-2.

Hiệp 2 của trận đấu cũng được bắt đầu với những pha tấn công liên tục của cả 2 đội. Phút thứ 48 và 49, cầu thủ áo số 18 Kim Seung Yong và cầu thủ số 7 Moon Chang Jin liên tiếp ghi 2 bàn thắng, nâng tỷ số lên 4-2.


Phút thứ 59, đội trưởng Trương Đình Luật (mang áo số 3) thực hiện thành công cú phạt đền, rút ngắn tỷ số còn 3-4. Những phút cuối của trận đấu, các cầu thủ đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nhiều pha phản công nhằm san bằng tỷ số và cầu thủ số 29 Ngân Văn Đại đã ghi bàn thắng ở phút thứ 88, ấn định tỷ số hòa 4-4.

Ở trận đấu này, dù không ghi được bàn thắng nhưng cầu thủ Lương Xuân Trường đã thể hiện sự tiến bộ vượt bậc về thể lực khi duy trì sự nhanh nhẹn trong suốt cả trận đấu và thực hiện nhiều đường chuyền chính xác hỗ trợ các cầu thủ đồng đội ở Câu lạc bộ Gangwon ghi bàn thắng.

Trận giao hữu giữa Câu lạc bộ Gangwon và đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương giữa Việt Nam và Hàn Quốc, trong đó có sự kiện Chính quyền tỉnh Gangwon và Thành phố Hồ Chí Minh ký kết bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai địa phương.

Tin, ảnh: Xuân Dự (TTXVN)
Xuân Trường không cùng U22 Việt Nam đối đầu với các ngôi sao K.League
Xuân Trường không cùng U22 Việt Nam đối đầu với các ngôi sao K.League

Ngày 8/7, Malaysia sẽ tiến hành bốc thăm các môn tập thể của SEA Games 29, trong đó có bóng đá và 21 ngày sau thời điểm quan trọng này, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với các ngôi sao K.League.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN