Mourinho thất bại cay đắng

HLV Jose Mourinho đã nhận thất bại cay đắng trong lần thứ 100 dẫn dắt Chelsea trên sân Stamford Bridge tại giải Ngoại hạng Anh khi bị Crystal Palace hạ gục 2 - 1. Thất bại muối mặt ngay tại pháo đài Stamford Bridge tiếp tục chuỗi thành tích thất vọng từ đầu mùa và trở thành vết muối xát sâu vào nỗi đau và cả niềm kiêu hãnh của nhà ĐKVĐ Chelsea.

Mourinho đang cảm thấy “đau đầu” với phong độ tệ hại của Chelsea.


Trong 100 trận dẫn dắt cùng The Blues tại giải Ngoại hạng Anh trên sân Stamford Bridge, HLV Jose Mourinho có thành tích tốt nhất trong số các HLV hàng đầu. Trong 99 trận đấu trước, Chelsea chỉ thua vỏn vẹn một lần. Cụ thể, chiến lược gia người Bồ Đào Nha có 76 chiến thắng, 22 trận hòa và chỉ nhận 2 thất bại. Tuy nhiên, thành tích ấn tượng trên của Mourinho đã bị lu mờ bởi màn trình diễn nghèo nàn của toàn đội từ đầu mùa giải, đặc biệt là sau trận thua vỡ mặt 1 - 2 trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều là Crystal Palace. Đây là sự khởi đầu tồi tệ của một nhà ĐKVĐ giải Ngoại hạng Anh, chỉ có Blackburn mùa 1995/1996 bắt đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vương là có thành tiichs kém cỏi hơn (với 3 điểm qua 4 vòng). Hiện, Chelsea chỉ có 4 điểm sau 4 vòng đấu, đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng và kém đội đầu bảng Manchester City đến 8 điểm.

Sự khác biệt lớn nhất giữa Chelsea nhà vô địch mùa giải trước và Chelsea đang chới với ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng Premier League mùa này nằm ở tuyến phòng ngự. Phòng thủ chặt chẽ là bí quyết giúp Chelsea của Mourinho giành chức vô địch, nhưng từ đầu mùa giải đến nay The Blues chưa một trận giữ sạch lưới. Bộ tứ hậu vệ Chelsea thường chơi bối rối, hụt hơi và dễ sụp đổ. Những trận đấu trước, trái tim nơi hàng phòng ngự John Terry luôn bị xem là nguyên nhân khiến chất lượng phòng ngự của Chelsea mùa giải này đi xuống. Trận đấu với Crystal Palace trung vệ đội trưởng không thi đấu, song tuyến dưới của nhà ĐKVĐ Premier League với những trung vệ trẻ trung vẫn chơi như mơ ngủ. Trong khi đó Branislav Ivanovic, một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của Chelsea mùa giải trước, giờ chỉ còn là cái bóng của chính mình bên cánh phải. Từ đầu mùa đến giờ anh chơi dưới sức mình.

Thất bại trước Crystal Palace đã phơi bày những vấn đề của Chelsea thời điểm này mà không dễ để Mourinho có thể giải quyết trong ngày một ngày hai. Phong độ yếu kém của những ngôi sao cũng chính là nguyên nhân dẫn tới khởi đầu yếu kém của Chelsea mùa giải này. Nemanja Matic, tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất giải Premier League mùa giải trước, đã chơi cực kỳ tồi tệ, thường xuyên để mất bóng và hoàn toàn không hỗ trợ được gì cho bộ tứ vệ. Nhạc trưởng Cesc Fabregas, một bậc thầy với trái bóng, chơi như kẻ nghiệp dư. Trong khi đó, ngôi sao Eden Hazard, người được kỳ vọng sẽ cạnh tranh danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới với Leo Messi và Cristiano Ronaldo, lại hết sức mờ nhạt. 

Chính sự sa sút của Fabregas và Hazard khiến chân sút Diego Costa luôn trong tình trạng đói bóng trước khung thành đối phương. Qua những trận đấu từ đầu mùa giải cũng cho thây ông thầy người Bồ đã không có sự chuẩn bị kỹ về yếu tố chiến thuật trước khi bước vào mùa giải mới. Để rồi giờ đây Chelsea trở thành một đội bóng thi đấu thiếu bài vở, luẩn quẩn đến bế tắc.
Trận thua thất vọng này đã nhấn chìm Chelsea xuống sâu hơn trên BXH. Uy tín của Mourinho đã sa sút khá nhiều kể từ khi Chelsea bị loại ở Champions League mùa giải trước, những cú vấp kiểu như thế này càng khiến người ta nghi ngờ ông. Và nếu Chelsea tiếp tục thể hiện phong độ tệ hại như thế này, rất có thể chiếc ghế của Mourinho sẽ lung lay.

Mùa giải năm ngoái, Chelsea chỉ thua vỏn vẹn ba trận trên con đường giành chức vô địch Premier League. Nhưng mùa giải năm nay, mới 4 trận đấu trôi qua The Blues đã thua hai. Sương mù đang bao phủ quanh Stamford Bridge và chưa biết bao giờ mới được xua tan. Có lẽ HLV Mourinho sẽ phải quay lại thị trường chuyển nhượng đã sắp đóng cửa. Ông cần những sự bổ sung đáng kể cho hàng phòng ngự. Một vài gương mặt mới, tạo ra sự cạnh tranh trong đội hình sẽ là cú hích cần thiết để những ngôi sao lớn của The Blues nỗ lực tìm lại chính mình.

Thế Minh
Chelsea cho Juventus "mượn" Juan Cuadrado
Chelsea cho Juventus "mượn" Juan Cuadrado

Juan Cuadrado sẽ gia nhập câu lạc bộ Juventus đương kim vô địch Serie A theo dạng mượn từ CLB Chelsea trong mùa Hè năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN