Messi tái xuất, Argentina vươn lên dẫn đầu

Sáng 2/9, ở lượt trận thứ 7 vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ, trên sân nhà tại Mendoza, tái xuất trong màu áo tuyển Argentina, ngôi sao tiền đạo Lionel Messi đã tỏa sáng khi ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp đội nhà đá bại Uruguay 1 - 0.

Bên cạnh bàn thắng mang về chiến thắng cho Argentina, Messi đã có trận đấu cực hay khi anh được chơi tự do và thường xuyên gây khó hàng phòng ngự Uruguay với những pha đi bóng lắt léo.

Messi ghi bàn thắng duy nhất, giúp Argentina giành chiến thắng quan trọng. Ảnh: AP

Sau bàn thắng mở tỷ số ở phút 43 được ít phút, Argentina chỉ còn thi đấu với 10 người sau khi tiền đạo Dybala nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân sau pha vào bóng quá quyết liệt với một cầu thủ Uruguay. Trận đấu diễn ra rất căng thẳng, ngoài 1 thẻ đỏ, trọng tài còn phải rút ra tới 8 thẻ vàng.

Trong ngày Messi trở lại và tân HLV Edgardo Bauza có màn ra mắt thành công với trận thắng quan trọng, "Các vũ công Tango" đã tiến thêm một bước trên con đường giành vé tới vòng chung kết World Cup 2018 khi vươn lên xếp đầu bảng vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ với 14 điểm sau 7 trận. Uruguay, Colombia và Ecuador có cùng 13 điểm, lần lượt xếp phía sau.

Ở trận đấu đáng chú ý khác, Brazil đã đánh bại chủ nhà Ecuador với tỷ số 3 - 0 với bàn thắng mở tỷ số của Neymar và cú đúp của tiền đạo trẻ Gabriel Jesus. Chiến thắng này giúp Brazil có được 12 điểm và vươn lên vị trí thứ 4. Đây là vị trí thấp nhất đủ để giành vé trực tiếp khi vòng loại kết thúc.
M.Đ
Messi sẽ kháng cáo án ngồi tù
Messi sẽ kháng cáo án ngồi tù

Messi khẳng định anh “không biết gì” về những vấn đề tài chính của mình, đồng thời cho biết sẽ kháng cáo bản án 21 tháng tù giam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN