Khởi tranh giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh

Cuối tuần này, Premier League 2017 - 2018 (Ngoại hạng Anh) - nơi những ngôi sao hàng đầu thế giới so tài, nơi những huấn luyện viên đại tài đấu trí cùng những khán đài rực lửa - sẽ chính thức khai màn. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cũng như những mua sắm rầm rộ trong phiên chuyển nhượng hè này, người hâm mộ chắc chắn sẽ được chứng kiến một mùa giải hấp dẫn và nhiều kịch tính.

Điểm hẹn của những HLV lão luyện và tài năng trẻ

Mùa giải hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn và khó đoán định với sự hội tụ của các “chiến lược gia” xuất sắc nhất thế giới bóng đá hiện nay gồm Jose Mourinho (Man United), Pep Guardiola (Man City), Antonio Conte (Chelsea), Juergen Klopp (Liverpool), Arsene Wenger (Arsenal) và Mauricio Pochettino (Tottenham). Mùa trước, họ đã tạo ra một cuộc đua vô cùng hấp dẫn, với phần thắng thuộc về Conte khi đưa Chelsea đăng quang.

Cuộc đấu trí của các “chiến lược gia” xuất sắc nhất thế giới bóng đá hiện nay hứa hẹn sẽ hấp dẫn đến phút cuối. Ảnh: Eurosports

Antonio Conte đã có một mùa giải thành công khi vô địch ngay trong lần đầu dẫn dắt Chelsea. Áp lực với HLV người Italy là phải duy trì thành công ấy. Nhưng những mâu thuẫn với ông chủ Roman Abramovich thời gian qua đã khiến mọi thứ trở nên vô cùng khó khăn với HLV này. Bất cứ sai lầm nào cũng có thể trở thành giọt nước tràn ly. Cũng chính tại Chelsea, Jose Mourinho đã từng bị sa thải ngay sau khi đưa Chelsea lên ngôi vô địch Premier League.

Tại Man United, “Người đặc biệt” Mourinho sau một mùa giải thất bại, “Quỷ đỏ” được “tiếp máu” khi đưa thêm về những bản hợp đồng khủng là Romelu Lukaku, Nemanja Matic và Victor Lindelof. Và không có lý do gì để Mourinho đổ lỗi cho thất bại của mình nữa. Nhưng một thống kê đem đến niềm vui cho người hâm mộ MU là, thông thường các đội bóng do HLV Mourinho dẫn dắt thường phát huy được tối đa sức mạnh ở mùa giải thứ hai. Ở nửa cuối mùa giải vừa qua, MU đã thể hiện được sự ổn định trên nhiều mặt trận. Chức vô địch Europa League đánh dấu sự vươn lên của “Quỷ đỏ” dưới bàn tay của Mourinho.

Sức ép đang đè lên vai HLV Pep Guardiola. Nhà cầm quân danh tiếng này gặp không ít khó khăn khi mới chân ướt chân ráo tới làm việc trên xứ sương mù. Sau 2 năm đến với Man City, HLV trẻ người Tây Ban Nha đã được các ông chủ mở hầu bao chi tới 400 triệu bảng để mang về những cầu thủ hàng đầu thế giới. Việc được ban lãnh đạo ủng hộ bằng hành động chi tiền tuyển mộ cầu thủ giỏi đồng nghĩa chức vô địch là nhiệm vụ bắt buộc.

Với HLV người Pháp Arsene Wenger, ông biết chắc chắn rằng Ban lãnh đạo Arsenal gia hạn 2 năm với ông trong sự phản đối dữ dội của người hâm mộ “Pháp thủ” có sức ép lớn thế nào. Không thể chấp nhận thêm được nữa khi mùa giải này khép lại mà đội bóng của ông lại một lần nữa đứng ở vị trí ngoài Top 4. Nếu điều đó xảy ra, Wenger chắc chắn sẽ phải ra đi.

Ngoại hạng Anh mùa này cũng rất được chú ý với sự hội tụ của những ngôi sao bóng đá trẻ hàng đầu thế giới như Gabriel Jesus, Bernardo Silva, Paul Pogba, Romelu Lukaku, Marcus Rashford, Alexandre Lacazette, Harry Kane, Dele Alli hay Alvaro Morata. Điều này cũng đảm bảo cho một mùa giải hấp dẫn.

Hấp dẫn cuộc đua Vua phá lưới

Mùa giải này, với việc 2 “siêu tiền đạo” là Alvaro Morata và Alexandre Lacazette đến, cuộc đua tranh danh hiệu Vua phá lưới Ngoại hạng Anh sẽ trở nên vô cùng hấp dẫn.

Cuộc đua tranh danh hiệu Vua phá lưới cũng hấp dẫn không kém. Ảnh: Eurosports

Ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu này không ai khác chính là Harry Kane (Tottenham) - người đã 2 mùa liên tiếp nắm giữ danh hiệu cao quý này. Mùa trước, chân sút người Anh này đã ghi tới 29 bàn trong bối cảnh dính 2 ca chấn thương khá nghiêm trọng, nhưng trở lại vô cùng mạnh mẽ trong giai đoạn cuối mùa.


Mùa này, đối thủ lớn nhất của Kane được nhận định chính là Romelu Lukaku - bản hợp đồng đắt giá nhất kỳ chuyển nhượng hè của Quỷ đỏ với 75 triệu bảng trả cho Everton. Được khoác áo một đội bóng tầm cỡ hơn như MU, Lukaku chắc chắn là đối thủ nặng ký nhất. Mùa trước, dù đội bóng cũ của chân sút người Bỉ này là Everton chỉ đứng thứ 7, nhưng Lukaku cũng ghi tới 25 bàn thắng và đứng thứ 2 trong danh sách Vua phá lưới.

Sự xuất hiện của Alvaro Morata và Alexandre Lacazette khiến cuộc đua Vua phá lưới trở nên sôi động và vô cùng khó đoán. Với khả năng và đẳng cấp của mình, cả 2 tân binh này đều là những đối thủ nặng ký. Với Morata, Chelea đã bỏ ra tới hơn 70 triệu bảng cho Real Madrid - phá kỷ lục chuyển nhượng của Chelsea để đưa chân sút này về thay thế cho Diego Costa. Còn Lacazette, Arsenal cũng phá kỷ lục chuyển nhượng trong lịch sử đội bóng để bỏ ra hơn 50 triệu bảng cho chữ ký của Lacazette từ Lyon. chắc chắn sẽ giữ vai trò trung phong của dàn Pháo thủ.

Bên cạnh đó, cũng không thể không chú ý tới sự nguy hiểm của song sát đến từ Man City là Sergio Aguero và Gabriel Jesus. Mùa trước, Aguero ghi được 20 bàn, còn với Jesus dù chỉ tham gia nửa mùa cũng như dính phải chấn thương nghiêm trọng vẫn kịp để lại 7 pha lập công. Rõ ràng, khả năng danh hiệu Vua phá lưới mùa này chuyển sang Etihad là rất lớn.

Trận đấu mở màn Ngoại hạng Anh 2017 - 2018 giữa  Arsenal - Leicester sẽ diễn ra lúc 1h45 ngày 12/8.

Minh Đăng/Báo Tin Tức
Đón xem các giải đấu La Liga, Ngoại hạng Anh từ 12/8
Đón xem các giải đấu La Liga, Ngoại hạng Anh từ 12/8

Mùa giải 2017 - 2018 là năm thứ 8 liên tiếp K+ nắm giữ bản quyền phát sóng đầy đủ tất cả các trận đấu Ngoại hạng Anh và bản quyền La Liga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN