V.League 2017:

Hoàng Anh Gia Lai thắng thuyết phục, Quảng Nam lội ngược dòng

Ngày 12/2, Hoàng Anh Gia Lai tiếp đón Cần Thơ trên sân nhà Pleiku tại vòng đấu thứ 5, giải bóng đá Vô địch Quốc gia V.League 2017.

Một pha tranh chấp bóng của cầu thủ hai đội Hoàng Anh Gia Lai và Cần Thơ. Ảnh: Dư Toán/TTXVN

Trước khi bước vào trận đấu này, Hoàng Anh Gia Lai và Cần Thơ đang chia nhau hai vị trí cuối bảng, nên việc có điểm để bứt phá ra khỏi nhóm cầm đèn đỏ là vô cùng quan trọng đối với cả hai đội.

Ngay phút thứ 4, các cầu thủ Cần Thơ đã có cơ hội ghi bàn, khi một loạt các pha phối hợp ngắn giữa hai cầu thủ ngoại Kisekka Henry và Nsi Amougou Christian Jose đã đưa Henry vào thế đối mặt với thủ thành Phạm Văn Tiến, nhưng cú dứt điểm của cầu thủ mang áo số 11 bên phía đội khách đã đi chệch khung thành.

Sau những phút đầu thi đấu không tốt, các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai dần lấy lại thế trận. Sử dụng những đường phối hợp ngắn, cùng với những pha đi bóng lắt léo của Công Phượng, đội bóng phố núi không ít lần gây khó khăn cho hàng thủ đội khách.

Bên cạnh những miếng tấn công nhỏ nhằm tiếp cận khung thành của thủ môn Nguyễn Thanh Diệp, Hoàng Anh Gia Lai cũng thường xuyên tìm cơ hội với những cú sút xa của Văn Thanh hay Đông Triều.

Những phút tiếp theo, Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục dâng cao đội hình, gia tăng sức ép lên phần sân của đối thủ. Chính vì vậy, hàng thủ của họ cũng bộc lộ nhiều yếu điểm. Phút 30, các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai phá bóng không tốt sau một pha đưa bóng vào vòng 16m50 của đội khách. Chớp thời cơ, cầu thủ mang áo số 23 Nguyễn Hải Anh đã tung cú dứt điểm ở cự li gần, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc khung thành của Phạm Văn Tiến trong gang tấc.

Phút 38, Công Phượng có pha đột phá từ bên phía cánh trái theo hướng tấn công của đội chủ nhà, tung ra cú dứt điểm nhưng bóng đi nhẹ, không khiến cho thủ môn Nguyễn Thanh Diệp gặp nhiều khó khăn. Tấn công nhiều nhưng không thể ghi được bàn thắng, Hoàng Anh Gia Lai và Cần Thơ chấp nhận kết quả hòa 0 – 0 sau 45 phút thi đấu đầu tiên.

Bước sang hiệp 2, Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục dồn lên tấn công, hàng loạt các pha phối hợp nhỏ trước vòng cấm địa của Cần Thơ được các cầu thủ chủ nhà thực hiện. Tuy nhiên, các hậu vệ có thể hình tốt bên phía đội khách vẫn không cho các tiền đạo của Hoàng Anh Gia Lai có cơ hội ghi bàn.

Phút 53, trong một pha phản công, bóng được treo vào vòng cấm địa của Hoàng Anh Gia Lai, Nguyễn Hải Anh bên phía đội khách tiếp tục là người tung ra cú dứt điểm bằng đầu, song lại đưa bóng đến trúng xà ngang trong sự ngỡ ngàng của thủ môn Phạm Văn Tiến.

Phút 55, trong một pha dâng cao, Mobi Fer tung cú dứt điểm từ ngoài vòng 16m50 khiến thủ môn Nguyễn Thanh Diệp phải bay người hết sức mới có thể cản phá.

Tuy nhiên, các cổ động viên của đội bóng phố núi đã không phải chờ đợi lâu. Phút 57, nhận đường chuyền của đồng đội từ ngoài vòng cấm địa, Vũ Văn Thanh đã bình tĩnh xử lý, tung ra cú sút hiểm hóc vào góc gần. Dù thủ môn Nguyễn Thanh Diệp đã tung người cản phá, nhưng cũng không thể cứu được cho đội khách bàn thua. Tỉ số được mở cho Hoàng Anh Gia Lai.

Có được bàn thắng, các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục dồn lên tấn công. Với lối đá tốc độ, các cầu thủ chủ nhà liên tục khiến hàng thủ đội khách vất vả để cản phá bóng. Phút 67, sau pha đá phạt góc bên phía cánh phải, bóng lập bập ngay trước vòng cấm địa của Cần Thơ. Không bỏ lỡ cơ hội, cầu thủ mang áo số 10 Nguyễn Công Phượng tung cú dứt điểm cận thành, hạ gục thủ môn Nguyễn Thanh Diệp, nâng tỉ số lên 2 - 0.

Thua 2 bàn chóng vánh, các cầu thủ Cần Thơ dồn lên tấn công tìm kiếm bàn gỡ, vì thế, hàng phòng ngự của đội khách cũng bộc lộ ra nhiều sơ hở. Phút 77, Châu Ngọc Quang tung cú sút từ xa bằng chân trái, bóng tìm đến cột dọc khung thành của Cần Thơ và bật ra. Có mặt đúng lúc, Công Phượng đệm bóng nhẹ nhàng, nâng tỉ số lên thành 3 - 0, đồng thời cũng lần thứ 2 ghi tên mình lên bảng tỉ số.

Những phút cuối trận, Cần Thơ dồn lên tấn công. Phút 87, Nguyễn Quang Tình tung cú sút từ ngoài vòng cấm địa. Bóng đi hiểm hóc nhưng không thể vượt qua đôi tay của thủ môn Phạm Văn Tiến. Không ghi được bàn thắng danh dự, Cần Thơ đành chịu thất bại 0 - 3 trên sân Pleiku.

Chiến thắng thuyết phục trước Cần Thơ sẽ giúp cho các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai có thêm tự tin trước khi bước vào hai vòng đấu tiếp theo trên sân khách.

Trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Quảng Nam. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

*Chiều 12/2, trên sân vận động Vinh (Nghệ An) đã diễn ra trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An (SLNA) và Quảng Nam trong khuôn khổ vòng 5, giải bóng đá V.League 2017.

Tiếp đón Quảng Nam trên sân Vinh lần này được xem là một khó khăn của đội bóng xứ Nghệ khi cùng với FLC Thanh Hóa, Quảng Nam đang là đội bóng thứ hai chưa thua trận nào từ đầu mùa giải V.League 2017.

Tuy nhiên, hiệp 1 trận đấu lại diễn ra khá thuận lợi với đội chủ nhà SLNA. Trong hiệp đấu đầu tiên, SLNA đã vượt lên dẫn trước 2 bàn thắng nhờ công của Henry và Thế Cường.

Bàn thắng đầu tiên của đội bóng xứ Nghệ xuất phát từ đường chuyền dài lên của Khắc Ngọc, Phi Sơn sau hai nhịp xử lý đã chuyền bóng vào cho Henry đánh đầu chéo góc mở tỷ số ở phút thứ 19. Chưa dừng lại ở đó, phút thứ 36, tận dụng sai lầm của hậu vệ Quảng Nam, Thế Cường đã đánh đầu nâng tỷ số lên 2 - 0 cho SLNA.

Trong khi đó, mặc dù cầm bóng không hề ít, nhưng trong hiệp 1, các pha lên bóng tấn công của các cầu thủ Quảng Nam còn thiếu tính đột biến, các cơ hội mà đội khách tạo ra về khung thành của Nguyên Mạnh là không nhiều. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2 - 0 tạm nghiêng về SLNA.

Bước sang hiệp 2, với lợi thế hai bàn dẫn trước, đội chủ nhà SLNA chơi thấp hơn, tăng cường phòng ngự để bảo vệ tỷ số.

Trong khi đó Quảng Nam lại đẩy cao tìm kiếm bàn thắng. Sau nhiều nỗ lực, phút thứ 50, từ quả phạt góc bên cánh trái, Claudecir đã đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống còn 1 - 2 cho Quảng Nam. Sau đó đúng 3 phút, từ một pha bóng lộn xộn trước khung thành thủ môn Nguyên Mạnh, Đại Dương đã sút bóng cận thành tung lưới thủ môn Nguyên Mạnh, cân bằng tỷ số 2 -2 cho Quảng Nam.

Chưa dừng lại ở đó, phút thứ 72 của trận đấu, Claudecir đã có được cú đúp với pha sút bóng đầy quyết đoán cách khung thành của thủ môn Nguyên Mạnh khoảng 15m. Tỷ số lúc này là 3 - 2 nghiêng về Quảng Nam.

Đến lúc này, tinh thần của các cầu thủ đội chủ nhà SLNA đã suy sụp hoàn toàn.

Sau đó 5 phút, tận dụng sai lầm của hậu vệ SLNA, Phan Thanh Hưng đã đánh đầu nâng tỷ số lên 4 – 2 cho đội khách Quảng Nam.
Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu bằng việc lội ngược dòng ngoạn mục của đội khách Quảng Nam với 4 bàn thắng trong hiệp thi đấu thứ 2.

*Chiều cùng ngày, trên sân 19/8, thành phố Nha Trang (Khánh Hòa), đội bóng chủ nhà Sanna Khánh Hòa - BVN đã không thể chống đỡ những chân sút đầy hiệu quả của Than Quang Ninh, chấp nhận thua đậm 0 - 3 sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Võ Minh Trí vang lên.

Mặc dù Sanna Khánh Hòa - BVN giành trọn 6 điểm trước Than Quảng Ninh trong mùa giải trước, nhưng phần lớn nhờ vào công của tiền đạo ngoại Uche. Giải năm nay khi Uche chuyển sang thi đấu cho FLC Thanh Hóa, giới chuyên môn đánh giá trước trận đấu rằng, đội khách Than Quảng Ninh trở nên vượt trội, sẽ dễ dàng giành trọn 3 điểm khi đến làm khách ở thành phố biển Nha Trang.

Vào hiệp 1, trận đấu sau kỳ nghỉ Tết kéo dài dường như đã ảnh hưởng khi cả hai đội nhập cuộc khá thong thả. Bầu không khí thực sự được hâm nóng và trở nên sôi động vào phút thứ 17, khi Than Quảng Ninh thực hiện quả phạt góc từ cánh phải và đưa bóng vào khu vực cấm đối phương, khiến hàng phòng thủ của Sanna Khánh Hòa phạm lỗi, giúp Than Quảng Ninh hưởng quả phạt đền trực tiếp. Tiền đạo Vũ Minh Tuấn mang băng đội trưởng của đội khách đã không khó khăn đưa bóng vào lưới, mở tỷ số 1 - 0 cho Than Quảng Ninh.

Kể từ đó, các cầu thủ Sanna Khánh Hòa - BVN như bừng tỉnh, dâng cao đội hình tấn công và tạo nên những tình huống nguy hiểm cho khung thành đối thủ, tuy nhiên bóng đã không đến được điểm đích.

Khi hiệp 1 vừa được thông báo có 2 phút đá bù giờ, cũng là lúc Than Quảng Ninh có đợt tấn công áp sát vùng cấm của đối thủ, buộc thủ môn Tuấn Mạnh phá bóng ra ngoài. Rủi thay, bóng đã trúng vào người của hậu vệ chủ nhà Đình Nhơn và bật ngược vào lưới nhà, giúp Than Quảng Ninh nâng tỷ số lên 2 - 0.

Vào hiệp hai, thế trận có phần cân bằng với những pha tấn công khá hiểm từ hai phía. Song những chân sút của Sanna Khánh Hòa – BVN đều bị các cầu thủ Than Quảng Ninh cản phá. Đội khách đã nâng tỷ số lên 3 - 0 vào phút 91 của trận đấu, do tiền đạo Patiyo lập công.

Thắng trận này, thầy trò huấn luyện viên Phan Thanh Hùng của Than Quảng Ninh đã có 6 điểm, vượt qua Sanna Khánh Hòa – BVN với 5 điểm trong bảng xếp hạng tạm thời sau 5 vòng đấu. Đây cũng là trận thứ hai liên tiếp, Sanna Khánh Hòa – BVN đá trên sân nhà nhưng đều “nhường” hết điểm cho các đội khách.

TTN (TTXVN)
V.League 2017: Chuẩn bị những trận cầu khai Xuân
V.League 2017: Chuẩn bị những trận cầu khai Xuân

Sau 20 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, chiều tối 11 và 12/2, Giải bóng đá vô địch Quốc gia - Toyota 2017 (V.League 2017) sẽ tiếp tục vòng đấu thứ 5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN