HLV Troussier: ‘Đội tuyển Việt Nam không đầu hàng’

HLV Troussier tiếc nuối vì bàn thua phải nhận tại Gelora Bung Karno nhưng khẳng định ông cùng các học trò không đầu hàng, quyết thắng trận lượt về trên sân Mỹ Đình.

Sau quả ném biên cực mạnh của Arhan, Tuấn Tài đón sai điểm rơi còn Minh Trọng phá bóng như chuyền cho đối thủ tạo điều kiện cho Egy Maulana đánh bại Nguyễn Filip và đội tuyển Việt Nam thua Indonesia trận thứ hai liên tiếp với cùng tỷ số 0-1.

Thất bại 0-1 khiến đội tuyển Việt Nam vẫn chỉ có 3 điểm, tụt một bậc, xuống thứ ba tại bảng F trong khi Indonesia vươn lên nhì bảng, được 4 điểm. 19h ngày 26/3, hai đội sẽ tái đấu trên sân Mỹ Đình.

Chú thích ảnh
HLV trưởng Philippe Troussier chỉ đạo các học trò rất sát sao. Ảnh: Đào Trang/TTXVN

Ở buổi họp báo sau trận đấu, HLV Philippe Troussier cho biết: "Bản thân chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần, nên toàn đội không bất ngờ bầu không khí hay sức ép từ khán đài. Chúng tôi xác định phải chơi va chạm mạnh, bóng dài. Tôi đã dặn cầu thủ kiểm soát, tránh va chạm không đáng có.

Chú thích ảnh
Hai đội bóng nhiều duyên nợ gặp nhau ở trận đấu vòng loại WC 2026. Ảnh: Đào Trang/P/v TTXVN tại Indonesia

Hiệp 1 đội kiểm soát trận đấu tốt, các thời điểm không bóng phòng ngự và chuyển đổi trạng thái cũng như tạo ra một số cơ hội ghi bàn, đối phương cũng không tạo được cơ hội.

Với một thế trận cân bằng như hôm nay thì đội ghi bàn trước nắm lợi thế. Bàn thua đến từ sai số cá nhân. Chúng tôi đã tập luyện nhiều cho đòn tấn công đó của đối thủ nhưng như ở Asian Cup, Nhật Bản cũng thua Indonesia từ tình huống tương tự.

Chú thích ảnh
Rất đông cổ động viên nhiệt thành đã có mặt trên sân Bung Karno cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Đào Trang/P/v TTXVN tại Indonesia

Tôi tiếc là bàn thua đầu hiệp 2 làm diễn biến trận đấu khác đi. Hôm nay các cầu thủ tuân thủ tốt chiến thuật, nhất là di chuyển không bóng. Trận lượt về toàn đội sẽ nỗ lực tối đa.

Rõ ràng chúng tôi sẽ không từ bỏ, không đầu hàng. Chúng tôi còn một trận ở sân nhà. Chúng tôi phải thắng trận tới nếu muốn đi tiếp. Trận đấu hôm nay cho chúng tôi những điều lạc quan. Đội tuyển Việt Nam đúc rút từ trận đấu này để thực hiện tốt trận lượt về.

Với tính chất hai trận thắng ba, chúng ta có thể coi hai trận như knock-out có lượt đi về như Champions League. Mới lượt đi thôi còn lượt về, toàn đội phải tập trung.

Kết quả không hài lòng nhưng hôm nay các cầu thủ đã nỗ lực. Chúng tôi sẽ rút ra bài học cho lượt về, mục tiêu là khôi phục khoảng cách hai điểm sau trận lượt về.

Chú thích ảnh
Ban huấn luyện và đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Đào Trang/TTXVN

Tôi hy vọng ở Hà Nội, đội tuyển Việt Nam có sự trở lại mạnh mẽ hơn. Mong CĐV tới sân để cổ vũ mạnh mẽ như các CĐV Indonesia đã làm ở trận đấu hôm nay”.

Mấu chốt là thời điểm nhận bàn thua, làm thay đổi trận đấu. Về mặt sân, thực sự nó không quá tốt nhưng tôi không lấy đó làm lý do để bào chữa. Hôm nay các cầu thủ vẫn nỗ lực để thực thi lối chơi.

Còn để nói về lực lượng, tôi không muốn đưa nhận xét về độ tuổi. Thực tế Indonesia cũng dùng nhiều cầu thủ U23. Khác biệt là đội hình họ có nhiều cầu thủ có kinh nghiệm, trải nghiệm đá ở châu Âu nhưng nếu nhìn diễn biến nay, tôi không thấy sự khác biệt giữa đội tuyển Việt Nam với đội có nhiều kinh nghiệm đá quốc tế”.

Chú thích ảnh
Cầu thủ Nhâm Mạnh Dũng thể hiện khá tốt trong lần trở lại khoác áo đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Đào Trang/P/v TTXVN tại Indonesia

Trong khi đó, tiền vệ Thái Sơn buồn bã: "Đội tuyển Việt Nam đã chuẩn bị kỹ càng tình huống ném biên của Indonesia, tiếc rằng tình huống diễn ra rất nhanh, toàn đội đã không kịp hóa giải. Hôm nay toàn đội đã chơi cực kỳ cố gắng, tiếc rằng đội đã thua bởi một tình huống cố định.

Trận thua này sẽ là động lực để đội tuyển Việt Nam nỗ lực hơn và giành chiến thắng trong trận lượt về. Mục tiêu của toàn đội vẫn là đi tiếp vào vòng loại thứ 3".

Lâm Chi (TTXVN)
Tuyển Việt Nam thất thủ tại Bung Karno, mất vị trí nhì bảng
Tuyển Việt Nam thất thủ tại Bung Karno, mất vị trí nhì bảng

Tuyển Việt Nam đã nhận thất bại 0 - 1 trên sân Bung Karno trước Indonesia trong trận đấu tại bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Thua Indonesia, Việt Nam đã rơi xuống vị trí thứ 3 ở bảng đấu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN