HLV Mai Đức Chung: Bóng đá nữ Đông Nam Á đang phát triển từng ngày

Phát biểu trong họp báo trước vòng bảng SEA Games 32, HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung gửi lời cảm ơn tới nước chủ nhà và ban tổ chức địa phương vì sự đón tiếp nồng nhiệt ngay từ những ngày đầu tiên tới Campuchia.

Chú thích ảnh
HLV Mai Đức Chung cùng các HLV các đội tuyển thi đấu tại bảng A là tuyển nữ Philippines, Myanmar, Malaysia. Ảnh: VFF.

Trả lời câu hỏi về những khó khăn khi thay đổi thời tiết từ Nhật Bản sang Campuchia, HLV Mai Đức Chung nói: “Chúng tôi đã nhiều lần sang Nhật Bản tập huấn trước các giải đấu khác chứ không phải chỉ ở SEA Games. Tại Nhật Bản chúng tôi có nhiều đối tượng tốt để đá giao hữu, ngoài ra thời tiết ở Nhật Bản mát mẻ giúp chúng tôi rèn luyện và nâng cao thể lực tốt. Bên cạnh đó, tại Nhật Bản điều kiện ăn uống, sân bãi, sinh hoạt cũng rất thuận lợi, tốt cho thể lực của vận động viên. Thời tiết tại Campuchia nóng nhưng không phải chỉ đối với đội tuyển nữ Việt Nam mà còn ảnh hưởng chung đến tất cả các đội. Trong bóng đá, tất cả các đội bóng đều cần vượt qua khó khăn để đạt được thành công”.

Đánh giá về các đối thủ cùng bảng, HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam chia sẻ: “Trong bảng đấu của chúng tôi tại SEA Games lần này, các đội đều rất mạnh. Chúng tôi tôn trọng họ. Tôi nhận thấy bóng đá nữ Đông Nam Á đang phát triển từng ngày, các quốc gia đang đầu tư nhiều hơn cho bóng đá nữ. Vì thế, chúng tôi biết rằng mình cần nỗ lực thi đấu trong từng trận”.

Tại cuộc họp báo, các HLV các đội tuyển thi đấu tại bảng A (các tuyển nữ Philippines, Myanmar, Malaysia) cũng đưa ra các nhận định về bảng đấu. Trong đó, HLV tuyển nữ Philippines Alen Stajcic chia sẻ:

“Chúng tôi cũng mới chỉ tới Campuchia được 2 ngày nhưng chúng tôi sẽ cố gắng bắt nhịp vào giải đấu để cạnh tranh cùng các đội như Việt Nam hay Thái Lan. Tôi nghĩ đây là hai đối thủ hàng đầu. đội tuyển nữ Việt Nam là một đội bóng khác biệt ở giải đấu năm nay. Họ có sự phát triển mạnh mẽ. Tôi nghĩ đội tuyển Philippines còn chặng đường dài để bắt kịp những đội bóng như Việt Nam, Thái Lan hay Myanmar. Tôi tôn trọng lịch sử bóng đá của họ nhưng cũng hi vọng sẽ dần thu hẹp được khoảng cách giữa các đội. Đội tuyển nữ Việt Nam cũng là đội sẽ tham dự vòng chung kết bóng đá nữ thế giới và cũng là đội bóng có hệ thống đào tạo trẻ tốt”.

HLV tuyển nữ Myanmar Tetsuro Uki cho biết:

“Chúng tôi có thời gian chuẩn bị ngắn nhưng các cầu thủ đã có sự chuẩn bị tốt nhất có thể. Tôi đang rất mong chờ những trận đấu tuyệt vời tại SEA Games 32. Tôi biết đội tuyển Phillipines là đội bóng mạnh, đối đầu với Philippines cũng sẽ khó khăn như thi đấu với Việt Nam và Malaysia. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu với tất cả những gì mình có. Trước tiên, đội tuyển nữ Myanmar phải lấy lại sự tự tin, phát huy những điểm mạnh của mình, đây là những điều chúng tôi cần làm trong thời gian ngắn. Đội tuyển nữ Myanmar chờ mong trận ngày mai, việc gặp các đội mạnh cũng sẽ giúp chúng tôi phát triển”.

HLV tuyển nữ Malaysia Soleen Al-Zoubi chia sẻ:

“Đây là đội tuyển mới của Malaysia nhưng đây là lực lượng để chuẩn bị cho tương lai. Tôi hi vọng các cầu thủ sẽ có thể học hỏi được nhiều kinh nghiệm qua SEA Games lần này. Tôi đã xem các trận đấu của Việt Nam tại AFC Asian Cup cũng như Vòng loại thứ nhất Olympic tại Nepal. Tôi biết đội Việt Nam chơi như thế nào, mạnh ra sao vì thế chúng tôi đã có sự chuẩn bị và phương án tập luyện để ứng phó với sức mạnh của đội tuyển nữ Việt Nam.

HLV trưởng đội tuyển nữ Malaysia là HLV trưởng nữ duy nhất tại bảng A, chia sẻ về điều này bà Soleen Al-Zoubi cho biết: “Tôi rất tự hào, tôi nghĩ đây sẽ là nguồn cảm hứng cho các HLV nữ khác. Sự phát triển của bóng đá nữ k chỉ thể hiện ở các cầu thủ mà còn thông qua HLV, trọng tài,… Tôi hy vọng trong những giải đấu tiếp theo sẽ thấy tất cả các HLV đều là nữ. Sự phát triển của bóng đá nữ ở Đông Nam Á hiện đang là một điều tuyệt vời. Tất nhiên, đội tuyển nữ Malaysia vẫn còn khoảng cách với các đội hàng đầu ở Đông Nam Á. Nhưng việc có 2 đội Đông Nam Á tham dự vòng chung kết bóng đá nữ thế giới là sự khích lệ lớn với các đội tuyển khác”.

Trước đó, tại buổi họp kỹ thuật, các đội tuyển đã chốt danh sách thi đấu cuối cùng tại SEA Games 32. Theo đó, cầu thủ Chương Thị Kiều sẽ không có tên trong danh sách đăng ký chính thức tại SEA Games 32 mà tiếp tục tập luyện phục hồi để duy trì trạng thái tốt nhất cho các giải đấu tiếp theo. Nhằm hạn chế tối đa chấn thương và tăng cường hiệu quả việc phục hồi, trong thời gian thi đấu tại Campuchia, đội tuyển nữ Việt Nam có sự tham gia của 1 bác sĩ chuyên môn phục hồi chức năng đến từ bệnh viện VINMEC. Chương Thị Kiều cũng sẽ tiếp tục ở lại Campuchia để tập luyện dưới sự điều phối của bác sĩ và ban huấn luyện.

Theo lịch thi đấu SEA Games 32, ở trận ra quân ngày 3/5, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Malaysia. Sau đó 3 ngày, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ so tài với Myanmar.

Ngày 9/5, đội tuyển nữ Việt Nam chạm trán Philippines. Đây được dự báo là trận đấu khó khăn nhất với thầy trò HLV Mai Đức Chung ở vòng bảng.

Minh Đăng/Báo Tin tức
SEA Games 32: Đội tuyển nữ Việt Nam chia tay 6 cầu thủ
SEA Games 32: Đội tuyển nữ Việt Nam chia tay 6 cầu thủ

Tối 29/4, sau khi hội ý cùng các trợ lý, HLV Mai Đức Chung quyết định sẽ đưa 21 cầu thủ sang Campuchia để bước vào hành trình tại SEA Games 32.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN