HLV Klinsmann bị sa thải

Liên đoàn Bóng đá Mỹ đã sa thải HLV trưởng, kiêm giám đốc kỹ thuật của đội tuyển Mỹ Juergen Klinsmann, dù hợp đồng của HLV này vẫn còn tới hết VCK World Cup 2018.

Quyết định sa thải HLV Juergen Klinsmann được LĐBĐ Mỹ đưa ra không quá bất ngờ, sau khi đội tuyển nước này để thua liên tiếp hai trận trước Mexico và Costa Rica ở vòng loại cuối World Cup 2018 khu vực CONCACAF vào tuần trước. 

“Mối lương duyên” giữa Klinsmann với tuyển Mỹ đã chấm dứt sau 5 năm. Ảnh: Reuters

Thật khó tin khi đội bóng xứ cờ hoa đang đứng cuối bảng và chưa có được điểm nào, dù họ được đánh giá là “đại gia” tại khu vực Bắc Trung Mỹ cùng với Mexico. Đây là điều chưa từng xảy ra với tuyển Mỹ trong những lần tham dự vòng loại trước đây. Thất bại này khiến tuyển Mỹ gặp khó trong hành trình tìm vé dự World Cup 2018 trên đất Nga.

Nhà vô địch World Cup năm 1990 nhận lời dẫn dắt tuyển Mỹ vào năm 2011, thay cho HLV Bob Bradley. Klinsmann đã đem đến những thay đổi và đã đạt được những thành công đáng kể cùng tuyển Mỹ trong hơn 5 năm qua. Dưới thời HLV này, tuyển Mỹ thi đấu khá thành công với 98 trận thắng, 55 trận hòa và chỉ để thua 16 trận. Thành tích lớn nhất của Klinsmann cùng đội tuyển Mỹ là chức vô địch CONCACAF năm 2013. Đó cũng là năm mà ông được vinh danh với giải HLV xuất sắc nhất khu vực CONCACAF.

Chủ tịch LĐBĐ Mỹ cũng đã gửi lời cám ơn đến HLV Klinsmann vì những khó khăn và đóng góp của HLV này cho đội tuyển Mỹ trong thời gian qua.

Người đang được lựa chọn để thay thế Klinsmann là một cái tên cũ - Bruce Arena, người từng dẫn dắt đội bóng xứ cờ hoa tại World Cup 2002 và 2006. Chiến lược gia 65 tuổi đang còn hợp đồng 2 năm với LA Galaxy.
M.Đ
HLV Klinsmann tin Brazil vô địch
HLV Klinsmann tin Brazil vô địch

Huấn luyện viên (HLV) đội tuyển Mỹ Jurgen Klinsmann đã dành niềm tin tuyệt đối cho đội tuyển Brazil tại World Cup lần này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN