Hạ đại kình địch Argentina 2-0, Brazil giành vé chơi chung kết Copa America 2019

Brazil đã đánh bại Argentina 2 - 0 tại bán kết Copa America 2019 diễn ra sáng 3/7, qua đó giành vé vào chơi chung kết đầu tiên sau 12 năm chờ đợi. Đây là trận cầu mà Lionel Messi đã thi đấu rất nỗ lực nhưng không thể giúp Argentina làm nên chuyện.

Chú thích ảnh
Brazil vào chơi chung kết sau 12 năm chờ đợi. Ảnh: AP

Trong quá khứ, Brazil và Argentina đã chạm trán 110 lần (Brazil nhỉnh hơn một chút về thành tích đối đầu khi thắng 45 và thua 39 trận). Nhưng đã rất lâu rồi cả hai không chạm trán nhau ở những giải đấu chính thức. Lần gần nhất các vũ công xứ samba và tango đụng độ nhau ở World Cup là vào năm 1990. Còn ở Copa America, hai đội cũng đã 12 năm không gặp nhau kể từ trận chung kết 2007.

Trận siêu kinh điển Nam Mỹ diễn ra căng thẳng ngay từ những phút đầu tiên. Argentina chủ động thực hiện những pha chơi bóng rắn ở khu vực giữa sân để ngăn chặn các chân sút kỹ thuật bên phía chủ nhà Brazil. Tuy nhiên, lối chơi này không thể ngăn các cầu thủ Brazil ghi bàn thắng sớm. Phút 19, hậu vệ kỳ cựu Dani Alves có pha đi bóng cực kỳ kỹ thuật trước khi chọc khe tinh tế cho Firmino thoát xuống bên cánh phải. Tiền đạo thuộc biên chế Liverpool có pha căng ngang như dọn cỗ cho Gabriel Jesus băng vào dứt điểm cận thành đưa Brazil vượt lên dẫn trước.

Chú thích ảnh
Gabriel Jesus tỏa sáng với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo thành bàn. Ảnh: DM

Để thua sớm, Argentina tràn lên tấn công và họ suýt chút nữa có được bàn thắng gỡ hòa. Phút 30, Aguero có pha dứt điểm bằng đầu sau đường chuyền của Messi, nhưng bóng sau đó lại dội trúng xà ngang đáng tiếc.

Argentina buộc phải đẩy cao đội hình tấn công trong hiệp 2. Hàng thủ số đông của Brazil đã chơi rất chặt chẽ và ngăn chặn tốt cặp tiền đạo Aguero, Lautaro Martinez. Phút 58, Messi có cơ hội gỡ hòa nhưng cú sút phạt của tiền đạo này lại đưa bóng đi trúng cột dọc.

Không thể tận dụng tốt những cơ hội, Argentina đã phải nhận thêm bàn thua từ pha phản công của đối thủ. Phút 70, Gabriel Jesus đi bóng vượt qua 3 cầu thủ Argentina trước khi căng ngang cho Firmino dứt điểm gọn gàng nhân đôi cách biệt cho Brazil.

Chú thích ảnh
Messi phải chờ thêm 1 năm nữa để có thể hy vọng vào danh hiệu lớn đầu tiên khi Copa America 2020 sẽ được tổ chức tại Argentina. Ảnh: AP

Những nỗ lực của Messi và đồng đội trong khoảng 20 phút cuối trận đã không mang lại hiệu quả và đành chấp nhận dừng bước. Như vậy, Messi sẽ phải chờ thêm 1 năm nữa để có thể hy vọng vào danh hiệu lớn đầu tiên khi Copa America 2020 sẽ được tổ chức tại Argentina.

Trong khi đó, giành chiến thắng 2 - 0, Brazil giành vé vào chơi chung kết một cách thuyết phục. Đoàn quân của HLV HLV Tite đang cho thấy sự chắc chắn của mình khi chưa để thủng lưới bàn nào ở giải năm nay. Brazil đang rất gần chức vô địch lần thứ 5 tại Copa America với tư cách là đội chủ nhà.

Minh Đăng/Báo Tin tức
Messi một mình chống lại Selecao
Messi một mình chống lại Selecao

Sau vòng bảng và những trận tứ kết không để lại nhiều ấn tượng, trận “El Clasico Nam Mỹ” giữa Brazil và Argentina ở bán kết được kỳ vọng sẽ xóa tan bầu không khí ảm đạm tại Copa America 2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN