Giành chiến thắng đầu tiên ở World Cup trong 24 năm, Maroc tự tin trước thời khắc lịch sử 

Đội tuyển Maroc hạnh phúc sau khi đánh bại đội tuyển Bỉ một cách thuyết phục. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của họ ở World Cup trong vòng 24 năm.

Với 4 điểm sau hai lượt trận trước các đối thủ được đánh giá mạnh nhất nhì bảng F, Maroc đang tiếng một bước dài đến vòng 16 đội mạnh nhất của  World Cup 2022.

Chú thích ảnh
Niềm vui của các cầu thủ Maroc sau khi tiền vệ Abdelhamid Sabiri (số 11) sút phạt ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Ảnh: AFP/TTXVN

Đội tuyển Maroc đã phá vỡ lối chơi của Bỉ trước khi ghi những bàn thắng quan trọng. Hakim Ziyech và các đồng đội cũng đẩy "Quỷ đỏ" rơi vào cuộc khủng hoảng niềm tin, với những tranh cãi nảy lửa trong phòng thay đồ. Ngoại trừ Ziyech (thuộc biên chế câu lạc bộ Chelsea) và Hakimi (Paris Saint-Germain), đại diện châu Phi không có nhiều ngôi sao lớn, nhưng thành công về mặt bóng đá cùng ý thức kỷ luật.

Sau khi đánh bại đội tuyển Bỉ, Marroc đầy lạc quan bước vào cuộc chiến với đối thủ Canada trẻ trung. Cho đến lúc này, đội bóng của HLV Walid Regragui là một trong những bất ngờ lớn tại Qatar 2022. Họ là một trong số ít đội tuyển vẫn chưa để thủng lưới.

Trong trận hòa Croatia, thủ môn Bono là người bắt chính. Ở trận sau đó, do Bono có chút vấn đề phải dùng thuốc giảm đau nên Munir Mohamedi đã được vào sân thay thế ngay trước giờ bóng lăn. Thủ môn sinh ra ở Tây Ban Nha này cũng đã rất nổi bật với 3 pha cản phá. Không chỉ các thủ môn bắt hay, việc đội tuyển Maroc chưa thủng lưới còn xuất phát từ sự chắc chắn của hàng thủ mà HLV Regragui xây dựng. 

Việc thay thủ môn - điều rất hiếm ở World Cup - cũng cho thấy chiều sâu đội hình của "Bầy sư tử Atlas", với các vị trí luôn có giải pháp kế thừa hợp lý. Thực tế là ông Regragui đã sử dụng 18 cầu thủ khác nhau trong 180 phút vừa qua. Trong số này, 13 cầu thủ có mặt trong cả hai trận đấu.    

Với người hâm mộ Maroc, kết quả tích cực cho đến nay nhờ người hùng Regragui. Chỉ trong thời gian ngắn dẫn đội, nhà cầm quân 47 tuổi này đã thành công trong việc xây dựng tập thể gắn kết. Maroc chỉ có 3 trận giao hữu với Regragui trước khi đá World Cup 2022 nhưng vận hành trơn tru.

Chỉ cần hòa Canada, Maroc sẽ có mặt ở vòng sau, thành tích mà họ không làm được từ sau giải đấu tại Mexico 1986. Thầy trò Regragui đang sẵn sàng viết trang sử mới trong kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức ở một quốc gia Arab.

Ngọc Linh (TTXVN)
Những cổ động viên sẵn sàng sống ở rìa sa mạc để tận hưởng không khí World Cup
Những cổ động viên sẵn sàng sống ở rìa sa mạc để tận hưởng không khí World Cup

Đối với hàng chục nghìn cổ động viên đến Qatar tham dự World Cup, nơi ở của họ là khu nhà bê tông ở rìa sa mạc vắng vẻ, bên cạnh một lò mổ và dãy dây điện cao thế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN