FIFA U20 World Cup - Bệ phóng của các tài năng trẻ

FIFA U20 World Cup luôn được xem là giải đấu danh giá thế giới ở cấp độ trẻ, nơi các cầu thủ trẻ ưu tú nhất hành tinh tranh tài. Từ đấu trường này, những Maradona, Luis Figo hay Lionel Messi đã được chắp cánh để bước lên vũ đài cao nhất của bóng đá thế giới.

Năm 2017, các cầu thủ trẻ Việt Nam sẽ có dịp khẳng định mình tại giải đấu danh giá này trên đất Hàn Quốc. Đây không chỉ là niềm tự hào của bóng đá trẻ Việt Nam, mà còn là cơ hội phát triển sự nghiệp các cầu thủ.

Được tổ chức dành riêng cho cầu thủ dưới 20 tuổi nhưng đã trở thành một trong những giải đấu hấp dẫn nhất. Từ khi ra đời đến nay, giải đấu này đã trở thành “cái nôi” sản sinh ra các tài năng. Người đầu tiên được nhắc đến không ai khác chính là Diego Maradona. Mùa giải năm đó trên đất Nhật Bản, "Cậu bé Vàng", bằng tài năng của mình đã dẫn dắt Argentina đi tới chức vô địch. Maradona sau đó đã được nhận Quả bóng Vàng - phần thưởng cho cầu thủ hay nhất giải. Từ đó, thế giới bóng đá đã có một huyền thoại.

FIFA U20 World Cup 2005 đã chắp cánh cho Messi trở thành một siêu sao sau này. Ảnh: FIFA.COM


Sau Maradona, nay là Lionel Messi cũng được phát hiện từ giải đấu. Năm 2005, Messi là thủ lĩnh dẫn dắt Argentina lên ngôi với sáu bàn thắng, đoạt thêm danh hiệu Vua phá lưới và Quả bóng Vàng. Từ đây, Messi đã có một sự nghiệp thăng tiến không ngừng trong màu áo Barca và trở thành một siêu sao như hiện nay.

Cũng từ U20 World Cup, thế giới bóng đá được chứng kiến những tài năng kiệt suất như: Van Basten, Luis Figo, Thierry Henry, Ronaldinho, Javier Saviola, Andres Iniesta, Arjen Robben, Lionel Messi, Sergio Aguero. Và gần đây là James Rodriguez, Di Maria, Oscar và Paul Pogba.
Ngay từ những ngày đầu ra đời, sân chơi này đã tạo được tiếng vang, trở thành sự kiện đặc biệt thu hút sự quan tâm không chỉ của giới hâm mộ mà còn rất nhiều CLB muốn săn lùng những ngôi sao trẻ triển vọng. Sau mỗi kỳ U20 World Cup, các cầu thủ trẻ được những huấn luyện viên các đội bóng lớn săn tìm. Đã có rất nhiều hợp đồng được ký kết ngay sau khi giải đấu kết thúc. 

Việt Nam lần đầu tiên giành quyền dự U20 World Cup là một cột mốc lịch sử của bóng đá quốc gia. Không chỉ đặt tên Việt Nam lên bản đồ của sân chơi danh giá thứ 2 thuộc FIFA, chiến công mà thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vừa đạt được còn là cú hích cho các lứa trẻ phía sau. Được chơi cạnh các ngôi sao tương lai của bóng đá thế giới mang tới sự tự tin rất lớn cho sự nghiệp các cầu thủ trẻ Việt Nam sau này.

Tuổi 20 cũng là ở ngưỡng cửa của sự trưởng thành về tư duy chiến thuật và kỹ năng chơi bóng. Chính vì thế, các chuyên gia săn lùng tài năng trên khắp thế giới, hoặc những tay cò bóng đá, luôn xem giải vô địch thế giới U20 là cơ hội để làm ăn. U19 Việt Nam đã chinh phục châu Á một cách đầy ấn tượng và bản lĩnh và tại U20 World Cup, các tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam sẽ được thể hiện mình trước những cặp mắt chuyên môn hàng đầu thế giới. Đây cũng được xem là cơ hội tốt cho những học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn được thể hiện tài năng của mình. Biết đâu đấy, sau giải đấu trên đất Hàn Quốc này, sẽ có các thương vụ chuyển nhượng chuyên nghiệp thực sự dành cho lứa U19 Việt Nam. Trong bóng đá, không có gì là không thể.
Minh Đăng
“Cầu thủ xuất sắc FIFA” cạnh tranh với “Quả bóng Vàng” của France Football
“Cầu thủ xuất sắc FIFA” cạnh tranh với “Quả bóng Vàng” của France Football

Sau khi quyết định "dứt tình" với tạp chí France Football trong việc bình chọn danh hiệu Quả bóng Vàng, mới đây Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã giới thiệu phiên bản bầu chọn mới với tên gọi “Best Football Awards” (Những danh hiệu bóng đá xuất sắc nhất), trong đó có giải thưởng “Cầu thủ xuất sắc FIFA” để cạnh tranh với cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng của France Football.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN