EURO 2020: Mourinho cảnh báo đội tuyển Anh sẽ gặp khó khăn trước Đan Mạch

HLV Jose Mourinho nhận định Ukraine chưa phải "thuốc thử" xứng tầm với đội tuyển Anh ở EURO 2020. Nhưng đối thủ sắp tới, Đan Mạch, chắc chắn sẽ khiến "Tam sư" gặp khó khăn.

Chú thích ảnh
HLV Jose Mourinho trong trận đấu giữa CLB Manchester United và Fulham tại giải Ngoại hạng Anh ở Old Trafford, Manchester, tây bắc Anh ngày 8/12/2018. Ảnh (tư liệu): AFP/ TTXVN

Trả lời phỏng vấn talkSPORT, "Người đặc biệt" đánh giá đội tuyển Anh đã có một trận Tứ kết dễ dàng trước Ukraina và thậm chí đã có thể thắng đậm hơn tỉ số 4-0. Ông cho biết: “Tất nhiên, đó là một màn trình diễn tốt của các cầu thủ Anh và họ đã tự làm mọi chuyện dễ dàng hơn với mình. Họ luôn dẫn trước và tỉ số đã có thể là 5-0. Chẳng có vấn đề gì xảy ra với họ cả. Đội tuyển Anh không có ca chấn thương hay trường hợp nào bị treo giò. Gareth Southgate muốn tung ra đội hình tốt nhất của ông ấy, bất chấp rủi ro về án treo giò. Ông ấy đã chứng minh lựa chọn của mình là đúng bằng cách không để bất kỳ cầu thủ nào nghỉ ngơi. Và bây giờ, họ đã vào Bán kết”.

Tuy nhiên, Mourinho cảnh báo đội tuyển Anh sẽ gặp khó khăn ở trận đấu sắp tới vì đối thủ ở Bán kết của họ mạnh hơn Ukraina rất nhiều. Ông cho biết: “Mọi chuyện sẽ khó khăn hơn, khi Đan Mạch được đánh giá cao hơn Ukraina rất nhiều. Đan Mạch chơi chắc chắn và họ đã tìm ra lối chơi khác khi không có Christian Eriksen. Với Eriksen, họ chơi với 4 hậu vệ và một số 10. Nhưng bây giờ, họ đang chơi với 3 hậu vệ và họ có những cầu thủ giỏi, giàu kinh nghiệm đang thi đấu ở các giải hàng đầu. Họ rất tích cực, bất chấp những gì đã xảy ra. Họ mạnh mẽ về mặt cảm xúc và có tinh thần đồng đội rất tuyệt vời. Về mặt chiến thuật, họ biết mình đang làm gì - họ đã tìm ra cách chơi bóng chắc chắn và hiệu quả. Tôi nghĩ đó sẽ là một trận đấu khó khăn đối với đội tuyển Anh ngay cả khi họ đang có phong độ cao và được thi đấu trên sân nhà”.

Chú thích ảnh
Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ đội tuyển Anh trước CH Séc. Ảnh: AFP/TTXVN

Mặc dù vậy, HLV Mourinho cho rằng Anh là đội bóng rất mạnh, chơi bóng tốt và tự tin. Ông cũng đưa ra những nhận xét tích cực về các cá nhân của đội tuyển Anh ở giải năm nay. Vị chiến lược gia này cho biết: “Câu hỏi bây giờ là liệu Anh có cần phải thay đổi chiến thuật để thích nghi với đội hình của Đan Mạch, giống như những gì họ từng làm với Đức trong sơ đồ 3 hậu vệ không? Quan điểm của tôi là không. Bộ tứ vệ của Anh đang thực sự ổn. Luke Shaw càng ngày càng chơi hay hơn. Kyle Walker đang có một giải đấu tuyệt vời và hai trung vệ là Harry Maguire và John Stones cũng đã có một kỳ EURO đáng kinh ngạc.

Điều này là quá đủ để kiểm soát những đường tấn công của Đan Mạch. Công việc của Southgate sắp tới là chọn ra 4 cầu thủ để quyết định tính sáng tạo của trận đấu và đó là điều khiến ông ấy phải suy nghĩ. Walker, Maguire, Stones và Shaw rõ ràng sẽ được chọn. Phillips và Rice cũng vậy. Raheem Sterling và Harry Kane là hai cái tên trên hàng công. Gareth phải suy nghĩ về những vị trí tiếp theo. Jadon Sancho đã chơi tốt. Phil Foden đã khởi đầu giải đấu tốt. Jack Grealish có vẻ như không phải là cầu thủ yêu thích của Gareth nhưng mỗi phút được thi đấu, cậu ấy đều thể hiện tốt. Mason Mount cũng đang trở lại. Có rất nhiều lựa chọn cho hai vị trí này. Ở Wembley, đội tuyển Anh sẽ vững vàng như mọi khi - nhưng họ phải cố gắng giành chiến thắng càng sớm càng tốt. Và họ không cần chơi với 3 hậu vệ để làm điều đó”.

Theo dự đoán của Mourinho, đội tuyển Anh và Italy sẽ cùng nhau tạo nên một trận chung kết trong mơ ở EURO năm nay.

Trung Phạm (TTXVN)
Vòng bán kết EURO 2020 đầy hứa hẹn bùng nổ
Vòng bán kết EURO 2020 đầy hứa hẹn bùng nổ

Sau vòng tứ kết, 4 đội dự vòng bán kết sẽ tới thủ đô London để tham dự vòng bán kết của EURO 2020, với những kỳ vọng và hứa hẹn khác nhau. Hai cặp đấu bán kết với những đội bóng có lối chơi và chiến thuật khác nhau được dự báo sẽ tạo ra các điểm nhấn cho bóng đá thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN